Mỹ: Người vô gia cư được trả lương để thu gom rác và dọn cỏ

08/08/19, 14:06 Cuộc sống

Một thành phố ở Mỹ vừa có sáng kiến đặc biệt giúp mang lại cơ hội việc làm và cuộc sống ổn định cho hàng ngàn người vô gia cư sinh sống ở đây. Đó là chương trình mang tên “cầu nối việc làm”, trong đó người vô gia cư được trả lương để làm các việc như thu gom rác, dọn cỏ và các công việc dọn dẹp khác. 

Người vô gia cư tham gia chương trình này sẽ được trả lương theo mức tối thiểu là 9,25 USD cho mỗi giờ gom rác ở Arkansas. Tiền chi trả này được trích từ quỹ tương trợ 80.000 USD của sở lao động công cộng thành phố Little Rock, bang Arkansas.

Người vô gia cư ở thành phố Little Rock đã có cơ hội nhận được việc làm và có cuộc sống ổn định hơn. (Ảnh qua We.com.mm)
Người vô gia cư ở thành phố Little Rock đã có cơ hội nhận được việc làm và có cuộc sống ổn định hơn. (Ảnh qua We.com.mm)

Đây là chương trình do hội đồng giáo hội Canvas triển khai, được bắt đầu từ ngày 01/04/2019 và sẽ kết thúc vào ngày 27/10/2019.

Alexander William là một trong 8 người vô gia cư có được cơ hội tham gia chương trình thí điểm 6 tháng này. Anh hào hứng chia sẻ: “Có lẽ tôi sẽ được thành phố thuê làm toàn thời gian hay đại loại như vậy”.

William đang là giám sát kiêm tài xế cho chương trình thí điểm mới. Anh hi vọng chương trình sẽ mang đến cho người vô gia cư một tương lai tốt đẹp hơn.

Người vô gia cư được trả lương để làm các việc như thu gom rác, dọn cỏ và các công việc dọn dẹp khác. (Ảnh qua Epoch Times)
Người vô gia cư được trả lương để làm các việc như thu gom rác, dọn cỏ và các công việc dọn dẹp khác. (Ảnh qua Epoch Times)

Hàng trăm ngàn người đang phải đối mặt với tình trạng vô gia cư

Theo các thống kê của hiệp hội người vô gia cư Hoa Kỳ (USICH), mỗi ngày có khoảng 2712 người ở thành phố Arkansas phải sống trong cảnh vô gia cư. Cả nước Mỹ có đến hơn 500.000 người lâm vào hoàn cảnh này.

Người vô gia cư luôn phải sống cuộc sống bất an vì khó có thể tìm được việc làm ổn định. Bên cạnh đó, đại đa số họ thường chìm ngập trong rượu và ma túy, một số thì phải rất chật vật để cố thoát khỏi hoàn cảnh bấp bênh. Sự kỳ thị đối với người vô gia cư cũng là một khó khăn cho các nhà tuyển dụng. Vì vậy họ thường phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong quá trình tìm việc làm.

Con đường đi đến tương lai tươi sáng hơn

Những người vô gia cư tham gia chương trình cầu nối việc làm này đang rất hứng khởi và phấn chấn. Họ chỉ mong muốn làm sao có thể cố gắng làm việc và kiếm tiền trang trải cho cuộc sống.

Mục tiêu cuối cùng của chương trình là mang đến cho người tham gia những định hướng như công việc toàn thời gian, môi trường giáo dục, nơi cai nghiện, để họ có thể tự thoát khỏi tình trạng vô gia cư.

Nhiều người hy vọng sẽ được thuê toàn thời gian và ổn định sau khi chương trình thí điểm kết thúc. Harold Goodlow Jr, một trong những người tham gia chương trình hứng khởi nói: “Thật tuyệt vời! Tôi đang bắt đầu kiếm được tiền rồi. Tôi sẽ trở thành tấm gương sáng cho con trai mình”.

(Ảnh qua linkedin.com)

Hội đồng giáo hội Kanvas hy vọng rằng sáng kiến này sẽ mang đến nhiều điều ý nghĩa và tốt đẹp hơn cho người vô gia cư. “Mục tiêu của chương trình là mang lại một công việc được chi trả theo ngày, bên cạnh đó còn mang lại cho họ một cơ hội làm việc toàn thời gian. Dù cho bước kế tiếp có là gì đi chăng nữa”, hội viên hội đồng giáo hội thành phố Canvas, Pastor Paul Atkins nói.

Atkins vô cùng biết ơn sự tài trợ của thành phố vì đã mang đến chương trình hữu ích này. “Mọi người đều cảm thấy thật tuyệt vời khi được hỗ trợ và cộng tác cùng nhau”, anh nói thêm.

Nếu chương trình này thành công, thành phố sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch để mang đến hy vọng cho nhiều người vô gia cư hơn nữa trong tương lai.

Thiện Thành biên dịch

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?