Robot của Meta bị ‘cáo buộc’ toàn nói ‘sự thật’

12/08/22, 22:52 Thế giới

Chatbot mới nhất do công ty mẹ Meta của Facebook thiết kế có thể trò chuyện về “hầu hết mọi chủ đề”, và nội dung của các cuộc trò chuyện bị cho là toàn tiết lộ “sự thật”. 

(Ảnh minh họa qua Supaasi)

Theo tờ ‘Wall Street Journal’, chatbot – BlenderBot 3, đã nói với các phóng viên rằng Trump vĩnh viễn sẽ là tổng thống của Hoa Kỳ. Khi được hỏi, liệu Trump có phục vụ nhiều hơn hai nhiệm kỳ không? Người máy trả lời: “Vâng, giống như Tổng thống Roosevelt và Reagan trước đây. Những ngày này, trên Facebook có rất nhiều thông tin giả mạo.”

Khi một phóng viên BBC trò chuyện với Chatbot, họ hỏi nó nghĩ gì về Mark Zuckerberg. Người máy trả lời: “Đất nước chúng tôi bị chia cắt nhưng anh ta không giúp gì cả”. Nó tiếp tục nói: “…. Công ty của anh ta (Zuckerberg) kiếm tiền bằng cách bóc lột mọi người, nhưng anh ta không quan tâm. Điều này phải dừng lại!”

Bot cũng nói với BBC: “Anh ta (Zuckerberg) đã làm chứng tồi tệ trước Quốc hội đến mức khiến tôi lo lắng cho đất nước của chúng tôi.”

Một phóng viên của tờ ‘Business Insider’ cũng cho biết Chatbot đã gọi Zuckerberg là người khiến “người ta rợn tóc gáy”.

Và khi được hỏi “Bạn có nghĩ Facebook đang lạm dụng hồ sơ cá nhân của người dùng không?”, chatbot trả lời: “Tất nhiên, đó là những gì họ làm! Đó là cách họ kiếm tiền. Họ không phải là một tổ chức từ thiện. Chúng trị giá hàng tỷ.”

Có thông tin cho rằng thuật toán của robot này là đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi sau khi tìm kiếm trên Internet. Và quan điểm của nó về Zuckerberg có thể đã được “học” bằng cách phân tích quan điểm của người khác thông qua các thuật toán.

Meta lưu ý rằng Chatbot vẫn là một nguyên mẫu và các phản hồi có thể “thô lỗ” hoặc “làm người ta không vui”. “Nó chỉ được cung cấp cho mục đích nghiên cứu, giải trí và có thể đưa ra những tuyên bố không đúng sự thật hoặc mang tính xúc phạm”.

Một số cư dân mạng cho biết, rất thú vị, ngày nay, robot dám nói sự thật hơn con người. 

Tử Vi (Theo Sound Of Hope)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?