Văn kiện mật CIA: Quân đoàn 27 chịu trách nhiệm chính trong thảm sát Thiên An Môn 1989

Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) mới đây đã cho công khai 930.000 tài liệu mật với tổng số 12 triệu trang. Theo đó, CIA nhận định Quân đoàn 27 là đối tượng phải chịu trách nhiệm chính trong sự kiện Thiên An Môn năm 1989.

 

Trong văn kiện giải mật của CIA, sự kiện Thiên An Môn – Trung Quốc năm 1989 được nhiều người quan tâm.
Trong văn kiện giải mật của CIA, sự kiện Thiên An Môn – Trung Quốc năm 1989 được nhiều người quan tâm.

Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) công bố tài liệu trong sự kiện Thiên An Môn

Ngày 18/1, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã cho công bố lên mạng gần một triệu tài liệu mật từ thập niên 40 – 90 của thế kỷ trước. Cục Tình báo Trung ương Mỹ vì chịu kiểm soát của Đạo luật Tự do Thông tin Mỹ (Freedom of Information Act) nên đã phải cho công bố tài liệu mật này.

Theo Đạo luật, tài liệu mật phải được kiểm định qua thời gian dài 25 năm và xác định lại cấp độ bảo mật. Những tài liệu được công bố không còn thuộc diện tài liệu cần thiết phải giữ bí mật nữa.

Trong những văn kiện giải mật lần này, sự kiện đàn áp phong trào sinh viên đòi dân chủ năm 1989 tại Thiên An Môn nằm trong số những đề tài được nhiều người chú ý.

Theo tài liệu được giải mật, trong sự kiện Thiên An Môn năm 1989, chính quyền Trung Quốc bố trí 300.000 quân làm nhiệm vụ giới nghiêm và chuẩn bị hành động “làm sạch” Bắc Kinh.

Cho dù khi đó đa số quân nhân không muốn tham gia trấn áp sinh viên và thị dân, nhưng cuối cùng chỉ có Quân đoàn 38 không tham gia hành động. Vì việc này mà Thiếu tướng Từ Cần Tiên, Quân trưởng Quân đoàn 38 đã bị tòa án quân sự Trung Quốc xử tù 5 năm.

Ngoài ra, quân đội tham gia càn quét trấn áp từng xảy ra tranh chấp nội bộ, có những quân nhân nổ súng bắt giết nhau, tuy nhiên phần hồ sơ giải mật này không nhắc đến nguyên nhân vì sao. Tháng 6/1989, báo Đoàn Kết của Đài Loan từng đưa tin, khi đó vì mâu thuẫn trong sự kiện đàn áp nên quân đoàn 28 và 27 đã bắn giết nhau.

Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã cho công khai 930.000 tài liệu mật với tổng số 12 triệu trang.
Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã cho công khai 930.000 tài liệu mật với tổng số 12 triệu trang.

Hồ sơ giải mật quy trách nhiệm cho Quân đoàn 27

Trong “Nhật ký về sự kiện Thiên An Môn 1989”, tác giả Ngô Nhân Hoa tiết lộ, khi Trung ương Trung Quốc tuyên bố lệnh giới nghiêm tại Bắc Kinh và triển khai hoạt động trấn áp, Chính ủy Quân đoàn 28 là Thiếu tướng Trương Minh Xuân và Quân trưởng là Thiếu tướng Hà Yến Nhiên đã chống lại mệnh lệnh.

Đến 5h30 sáng ngày 4/6, sau khi quảng trường Thiên An Môn được dọn sạch thì Quân đoàn 28 mới tiến vào Bắc Kinh. Do chống lại mệnh lệnh nên hai tướng lĩnh là Hà Yến Nhiên và Trương Minh Xuân đã bị giáng chức.

Nhật báo Apple của Hồng Kông từng đưa tin, trong sự kiện Thiên An Môn, khi lãnh đạo Trung ương Trung Quốc ra lệnh trấn áp dân chúng, có 7 vị Thượng tướng đã gửi thư phản đối đến Trung ương, bao gồm: Diệp Phi, Dương Đắc Chí, Trương Ái Bình, Trần Tái Đạo, Tống Thời Luân, Tiêu Khắc, Lý Tụ Khuê.

Nhưng lãnh đạo Trung ương Trung Quốc đã không chấp nhận ý kiến của các tướng lĩnh trên. Năm 2014, Next Magazine (Hồng Kông) từng đưa tin, trong hồ sơ cơ mật của Nhà Trắng ghi lại, Washington đã biết thông tin nội bộ Trung Nam Hải qua nội gián tham gia vào quân giới nghiêm, theo đó dự tính số thương vong trong sự kiện Thiên An Môn lên đến hơn 400.000 người, trong đó 10.454 người bị giết chết.

Theo hồ sơ giải mật, Quân đoàn 27 là đối tượng phải chịu trách nhiệm chính, vì sáng ngày 4/6, đội quân này nắm giữ vũ khí sát thương mạnh nhất, cứ gặp người là bắn giết.

Khi đó Thủ tướng Chính phủ Trung Quốc Lý Bằng xác định hoạt động thị uy của sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn là gây rối, đã ký lệnh giới nghiêm. Còn ông Giang Trạch Dân đi đầu trong việc đánh điện thông báo trên toàn quốc cần ủng hộ Trung ương trấn áp sinh viên.

Theo hồ sơ giải mật, Quân đoàn 27 là đối tượng phải chịu trách nhiệm chính.
Theo hồ sơ giải mật, Quân đoàn 27 là đối tượng phải chịu trách nhiệm chính.

Điểm sơ lược về sự kiện Thiên An Môn

Ngày 15/4/1989, ông Hồ Diệu Bang, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc bị bệnh qua đời. Sau đó hoạt động tưởng niệm ông của sinh viên Đại học Bắc Kinh tại quảng trường Thiên An Môn nhanh chóng phát triển thành phong trào sinh viên đòi dân chủ có quy mô lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ngày 4/6/1989, phong trào đã bị quân đội đàn áp đẫm máu gây chấn động thế giới.

Từ đêm 3/6 đến sáng 4/6/1989, quân đội Trung Quốc đã cho xe tăng và xe bọc thép lao vào quảng trường Thiên An Môn tàn sát sinh viên, dọc đường đi đã bắn giết dân chúng.

Tháng 5/1989, Tổng Bí thư đương nhiệm Trung Quốc là ông Triệu Tử Dương vì ủng hộ phong trào sinh viên nên đã bị ép phải từ chức, sau đó bị giam lỏng cho đến lúc chết.

Ông Giang Trạch Dân nhờ công lao chỉnh đốn Báo Kinh tế Thế giới và ủng hộ ông Đặng Tiểu Bình trấn áp phong trào nên sau đó đã giành được quyền lực tối cao. Trước thời điểm xảy ra sự kiện, ông Giang Trạch Dân là Bí thư thành phố Thượng Hải.

Năm 2002, sau khi ông Giang Trạch Dân hết nhiệm kỳ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đã đưa ra vài quy định đối với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, trong đó có quy định “không được lật lại bản án về sự kiện Thiên An Môn”.

Theo Trithucvn

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?