Trung Quốc: Quân đoàn từng đàn áp sự kiện Thiên An Môn bị giải thể

Kế hoạch cải cách quân đội của ông Tập Cận Bình đang có những bước đi cụ thể. Theo thông tin từ truyền thông lề Đảng của Trung Quốc, Quân đoàn 27 của Quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bị xem là đối tượng bị xử lý đầu tiên trong kế hoạch này.

Cắt giảm quân là một phần của kế hoạch cải cách nhằm tinh giản và chuyên nghiệp hóa hơn nữa quân đội.

Quân đoàn 27 thuộc Quân khu Bắc Kinh bị xóa bỏ

Cắt giảm quân là một phần của kế hoạch cải cách nhằm tinh giản và chuyên nghiệp hóa hơn nữa quân đội của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Vào tối ngày 9/2 vừa qua, Bản tin Quân sự của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin: Quân đoàn 27 đã từ chuyển từ Thạch Gia Trang về Sơn Tây. Hình ảnh đoạn video quay lại trong ngày chuyển quân cũng được đưa ra, theo đó đoàn xe của Quân đoàn 27 đã từ Thạch Gia Trang chuyển đến Sơn Tây vào tháng 12/2015.

Đoàn xe quân đội khởi hành chuyển quân vào tháng 12/2015. (Ảnh chụp từ video)

Vào ngày 3/9/2015, tại Lễ Duyệt binh ở Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố giải trừ quân bị 30.000 quân. Báo Quân đội Nhân dân của Trung Quốc đã đưa tin, đây là đợt giải trừ quân bị diễn ra ở mức độ toàn diện chưa từng có.

Vào tháng 12 năm ngoái, tờ Minh Báo (Hồng Kông) cũng đưa tin, Quân đoàn 27 thuộc Quân khu Bắc Kinh bị xóa bỏ. Vào tối 29/12, một doanh trại xe tăng đã chuyển về vùng ngoại thành Thái Nguyên – Sơn Tây và được đổi tên thành Sư đoàn Lục quân 27, toàn bộ quân đóng ở Thạch Gia Trang tỉnh Hà Bắc được chuyển giao cho Ban Lục quân Chiến khu Trung Bộ..

Được biết, ngày 29/12/2015 là ngày cuối cùng mà Quân đoàn 27 ở Thạch Gia Trang. Ngoài ra, chính quyền Trung ương cũng đề nghị hệ thống doanh nghiệp nhà nước giúp đỡ bố trí công việc cho những quân nhân bị giải trừ quân bị.

Vào ngày 4/2 vừa qua, Quân đoàn 27 đã làm lễ ra mắt tại Thái Nguyên, hoàn thành kế hoạch chuyển quân.

Đáng chú ý, đây là đội quân từng tham gia vào hành động giới nghiêm trong sự kiện Thiên An Môn năm 1989. Có thông tin đưa ra, sau lệnh trấn áp của ĐCSTQ vào ngày 3/6/1989, Quân đoàn 27 được bố trí mai phục ở Nhà Bảo tàng lịch sử và Đại lễ đường Nhân dân. Rạng sáng ngày 4/6/1989, đội quân này đã dùng súng tấn công người dân ở Đài Kỷ niệm Anh hùng Nhân dân.

Theo daikynguyenvn.com

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?