Bà Rịa-Vũng Tàu: Phát hiện 4 tài xế container ‘sốt, ho’ nghi nhiễm Covid-19, doanh nghiệp từ chối hợp tác

29/02/20, 10:07 Tin trong ngày, Việt Nam
Bà Rịa-Vũng Tàu Phát hiện 4 tài xế container ‘sốt, ho’ nghi nhiễm Covid-19, doanh nghiệp từ chối hợp tác 2
Khử khuẩn xe container tại cửa khẩu. (Ảnh minh họa qua tuoitre.vn)

Sau khi vận chuyển nông sản qua cửa khẩu Lào Cai và lưu trú 9 ngày bên Trung Quốc, 04 tài xế container của 02 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có biểu hiện ‘sốt, ho’ nghi nhiễm virus Corona (Covid-19). 

Vào ngày 26/2, BCĐ phòng chống dịch bệnh virus Corona (Covid-19) huyện Long Điền (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã có báo cáo số 1309/BC-BCĐ gửi Sở Y tế tỉnh này về vụ việc “Có 02 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có tài xế nghi nhiễm dịch bệnh virus Corona Covid-19 khi chở hàng hóa sang Trung Quốc”.

Theo báo cáo, trong ngày (26/2), UBND Thị trấn Long Hải (huyện Long Điền) nhận được thông tin 4 tài xế của Công ty TNHH Đan Dương và Doanh nghiệp tư nhân Thanh Danh Tiến có dấu hiệu nghi nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Lào Cai, đến ngày 25/2, 04 tài xế có các biểu hiện như sốt, ho và các tài xế có thời gian lưu trú tại Trung Quốc 9 ngày, còn lại 5 ngày ở khu vực biên giới Việt – Trung.

Bà Rịa-Vũng Tàu Phát hiện 4 tài xế container ‘sốt, ho’ nghi nhiễm Covid-19, doanh nghiệp từ chối hợp tác 2
Cửa khẩu Lào Cai. (Ảnh qua vov.vn)

Cũng trong ngày (26/2), ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Long Điền đã làm việc với chủ của Công ty TNHH Đan Dương và Doanh nghiệp tư nhân Thanh Danh Tiến để yêu cầu dừng 02 xe container trên, đồng thời đưa các tài xế đến cơ sở y tế gần nhất để khám sức khỏe, khử khuẩn xe. 

Tuy nhiên, 02 chủ doanh nghiệp không hợp tác và đề nghị các cấp phải hỗ trợ chi phí thiệt hại hàng hóa trên 02 container thì mới cung cấp biển số xe và yêu cầu tài xế cho xe dừng lại.

Hiện Công ty TNHH Đan Dương và Doanh nghiệp tư nhân Thanh Danh Tiến đang có 27 chiếc container đang hoạt động ở khu vực biên giới Việt – Trung.

Sở Y tế yêu cầu Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh vào cuộc

Ngay sau khi nhận được báo cáo vụ việc của BCĐ phòng chống dịch bệnh virus Corona (Covid-19) huyện Long Điền, vào ngày 27/2, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có văn bản số 478 BCĐ-YT, yêu cầu Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh triển khai khẩn cấp các biện pháp để phòng dịch.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải có nhiệm vụ yêu cầu Công ty TNHH Đan Dương (do ông Lê Văn Danh làm chủ) và Doanh nghiệp tư nhân Thanh Danh Tiến (do ông Lê Văn Ba, cha của ông Lê Văn Danh) cung cấp thông tin về các xe đang hoạt động chở hàng hóa tại khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Bà Rịa-Vũng Tàu Phát hiện 4 tài xế container ‘sốt, ho’ nghi nhiễm Covid-19, doanh nghiệp từ chối hợp tác
Sở Y tế chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19. (Ảnh qua vov.vn)

Bên cạnh đó, Sở Giao thông vận tải yêu cầu 02 doanh nghiệp trên cung cấp thông tin về 02 chiếc container đang lưu thông từ cửa khẩu Lào Cai (từ ngày 25/2) về hướng Nam; giám sát hành trình trong quá trình vận chuyển hàng hóa về Việt Nam cùng với 4 tài xế và phụ xe.

Ngoài ra, Sở yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với công an địa phương và công an các tỉnh, thành trên tuyến đường mà 2 xe container đang di chuyển để xác định vị trí, yêu cầu các tài xế đến các cơ sở y tế tuyến huyện gần nhất để cách ly y tế và chữa bệnh, tiến hành khử khuẩn xe.

Sở Giao thông vận tải Bà Rịa-Vũng Tàu xác minh vụ việc

Vào hôm qua (28/2), theo thông tin từ Sở giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 02 doanh nghiệp này đã báo cáo vụ việc, theo đó, các tài xế trên 2 xe container không hề bị sốt, ho hay bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến dịch bệnh virus Corona (Covid–19), việc cách ly, khử khuẩn đã được thực hiện tại cửa khẩu.

Bà Rịa-Vũng Tàu Phát hiện 4 tài xế container ‘sốt, ho’ nghi nhiễm Covid-19, doanh nghiệp từ chối hợp tác 2
Khử khuẩn xe container tại cửa khẩu. (Ảnh minh họa qua tuoitre.vn)

Đại diện phía doanh nghiệp cho biết, 02 xe container có biển kiểm soát lần lượt là 72C-08092, bốc hàng từ Long An vào ngày 17/2, sau đó vận chuyển đến cửa khẩu Lào Cai ngày 20/2 và lưu lại cửa khẩu đến ngày 23/2 thì trở về Hà Tĩnh lấy hàng sau đó vận chuyển về Bình Dương. 

Chiếc container còn lại có biển kiểm soát 72C-14577, bốc hàng từ Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ngày 12/2, cũng chỉ đến cửa khẩu Lào Cai ngày 15/2 trả hàng và quay về Hà Tĩnh lấy hàng đang lưu thông vào TP. HCM để về Đồng Nai.

Từ Nguyên (t/h)

 

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng