Phó Chủ tịch xã đi thi tốt nghiệp, nên khen hay chê?

11/08/20, 09:30 Việt Nam

Giữa một chuỗi dài danh sách các thí sinh sinh năm 2002, cái tên Nguyễn Thanh Hòa tất nhiên sẽ trở nên nổi bật vì thí sinh này thuộc thế hệ 8X. Bất ngờ hơn, thí sinh này lại chính là phó chủ tịch UBND xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Thí sinh đến Trường THPT Phú Quốc làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Tuấn Anh/ zingnews.vn)

Ngày 8/8, nhiều phụ huynh huyện Phú Quốc đưa con đến Trường THPT Phú Quốc làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã rất bất ngờ khi thấy ông Hòa cùng các thí sinh khác đi nghe phổ biến quy chế thi. Trong danh sách thí sinh dán trên bảng tin của trường có tên ông Hòa thi cùng phòng với 23 thí sinh 18 – 19 tuổi.

Ông Nguyễn Thanh Hòa – phó chủ tịch UBND xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang – có tên trong danh sách thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020. (Ảnh: tuoitre.vn)

Được biết, theo quyết định 04/2004/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn Phó chủ tịch UBND cấp xã phải có trình độ tốt nghiệp THPT. Vậy nên, việc ông Hòa đi thi tốt nghiệp THPT khiến nhiều người phải đặt câu hỏi, liệu trình độ học vấn của ông thực ra là ở đâu?

Ông Mai Văn Huỳnh – bí thư, chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết ông Hòa đang học một lớp đại học báo chí tại địa bàn. 

“Qua xác minh, ông Hòa không có tên trong kỳ thi được ghi trong bằng cấp III mà cán bộ này đang sử dụng. Ông cũng sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp nên sẽ xem xét kỷ luật”, ông Huỳnh cho biết thêm.

Ông Hòa cũng chia sẻ rằng mình chỉ có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành quân sự và cho biết chưa có bằng tốt nghiệp THPT nên lần này phải đi thi.

Được biết, việc thực hiện kỷ luật đối với ông Hòa đã được tiến hành. Một lãnh đạo UBND huyện Phú Quốc giải thích:

“Sau khi UBND huyện phát hiện ông Hòa dùng bằng THPT giả nên ông này mới đi thi lại. Quy trình bổ nhiệm ông Hòa trước đó được tiến hành bình thường do không ai phát hiện ra. Lẽ ra chúng tôi đã triệu tập ông Hòa để xử lý nhưng do mấy ngày nay ông này bận ôn thi nên chúng tôi chờ thi xong sẽ tiếp tục làm. Việc đi thi THPT là quyết định cá nhân của ông Hòa”

Cũng theo vị lãnh đạo này, trong quá trình công tác, ông Hòa được đánh giá là cán bộ có chuyên môn năng lực.

Được biết việc các lãnh đạo, cán bộ không có bằng cấp phù hợp với vị trí đã là chuyện phổ biến xưa nay, nhất là tại các tỉnh Thanh Nghệ Tĩnh. Tuy nhiên, trường hợp ‘dám’ mạo hiểm bị ‘lộ’ để đi thi cho chính danh như ông Hòa đây cũng thuộc dạng hiếm có và đáng khen.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?