Phiến quân Syria tấn công căn cứ Nga bằng UAV có vũ trang

09/01/18, 08:58 Thế giới

“Các phiến quân Syria” vừa tấn công 2 căn cứ quân sự của Nga ở Syria bằng các máy bay không người lái có vũ trang.

Cường kích Su-25 di chuyển qua hệ thống phòng thủ S-300 tại căn cứ Kheimim. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Sự việc xảy ra vào ngày 6/1 nhưng đến ngày 8/1 Bộ Quốc phòng Nga mới tiết lộ thông tin, theo đài Russia Today. Theo đó, lợi dụng trời tối, nhóm phiến quân sử dụng 10 phương tiện chiến đấu không người lái (UAV) tấn công căn cứ không quân Hmeimim, tỉnh Latakia, và 3 UAV không kích nhằm vào cơ sở hậu cần của Nga ở thành phố Tartus.

Tất cả UAV đều bị các hệ thống phòng không Nga phát hiện “khi còn ở vị trí xa đáng kể”, theo Bộ Quốc phòng Nga.

7 UAV bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không Panzir-S. Các chuyên gia tác chiến điện tử Nga chiếm quyền điều khiển 6 UAV. Trong số đó, 3 UAV bị phá hủy khi lao xuống đất, số còn lại hạ cánh an toàn xuống bên ngoài căn cứ Nga.

Moscow tuyên bố không có thiệt hại trong các vụ tấn công trên, nhấn mạnh hai căn cứ vẫn hoạt động bình thường.

Một chuyên gia kỹ thuật nhận định vụ việc cho thấy, các phiến quân có thể tấn công từ khoảng cách 100km, sử dụng công nghệ dẫn đường hiện đại dựa trên GPS. Các cơ quan an ninh Nga đang tìm cách xác định bên nào đã cung cấp UAV cho phiến quân.

Các vụ tấn công nhắm vào căn cứ của Nga diễn ra sau khi Moscow tuyên bố kết thúc sứ mệnh chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (ISIS) ở Syria, rút một phần về nước theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, sau đó Nga tuyên bố tiếp tục duy trì hiện diện lâu dài tại 2 căn cứ ở Syria sau thỏa thuận có hiệu lực 49 năm với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Chiến dịch không kích của Nga tại Syria, bắt đầu từ tháng 9/2015, nhằm yểm trợ cho các lực lượng của Tổng thống al-Assad. Sự can dự của Nga đã giúp “lật ngược thế cờ” trong cuộc chiến Syria theo hướng có lợi cho ông al-Assad, một đồng minh của Moscow tại Trung Đông.

Tú Văn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?