Phát hiện xương người “khổng lồ” cùng kho báu 2.500 tuổi ở Iran

15/02/17, 14:55 Bí ẩn, Văn minh cổ đại

Mới đây, các nhà khảo cổ đã phát hiện bộ xương của một “người khổng lồ” cùng với một kho báu cổ có niên đại gần 2.500 năm ở Iran.

Goliath and historical dig in Iran
Các nhà khoa học phát hiện kho báu 2.500 tuổi và một bộ xương người cao lớn tại Iran. (Ảnh: Internet)

Các nhà khoa học khai quật khu di tích lịch sử ở Iran đã phát hiện một kho đồ tạo tác cổ đại cùng với phần còn lại của một người đàn ông cao lớn.

Kho báu này được cho là có ý nghĩa lịch sử quan trọng vì chúng tồn tại từ thời tiền sử xa xôi, khoảng những năm 550 TCN.

Trong khi đó, người đàn ông được cho là sinh sống vào khoảng giữa năm 224 – 651 thời Tân Đế quốc Ba Tư.

Bộ xương được cho là của một người đàn ông lớn tuổi được phát hiện trong ngôi mộ phủ bên ngoài phiến đá mỏng.

bộ xương khổng lồ được tìm thấy ở Iran
Bộ xương được cho là của người đàn ông cao tuổi. (Ảnh: Internet)

Các nhà nghiên cứu ước tính người đàn ông này cao khoảng 2 m. Với chiều cao này, ông được xem là một “người khổng lồ” trong thời kỳ đó.

Vì các nghiên cứu về con người vẫn cho thấy chiều cao trung bình của người dân quanh những năm 500 chỉ vào khoảng 1,6 m.

Trưởng nhóm khảo cổ, ông Ata Hasanpour cho biết: “Trong quá trình khai quật ở khu vực Chia Sabz tỉnh Lorestan, chúng tôi đã phát hiện những hiện vật có niên đại từ thời Đế chế Ba Tư thứ I, khoảng năm 550 TCN”.

bộ xương khổng lồ được tìm thấy ở Iran
(Ảnh: Internet)

Ông nói thêm: “Ở phía Bắc của khu vực Chia Sabz, chúng tôi còn tìm thấy ngôi mộ của một người đàn ông lớn tuổi. Nó gồm bốn bức tường bằng đất sét và được phủ một phiến đá lớn trên mặt”.

Kho báu được phát hiện bao gồm đồ trang sức, tiền đồng, bát gốm, đĩa và những chiếc bình được trang trí bằng tranh vẽ.

Cuộc tìm kiếm cũng phát hiện 2 cây cột lớn, được cho là một phần của nơi diễn ra các nghi lễ cổ xưa.

Theo Dailystar

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới