Phát hiện ‘Khu vực 51’ của Trung Quốc trên sa mạc Gobi?

08/09/18, 07:43 Bí ẩn

Những người đam mê Google Maps đã khám phá ra nhiều công trình địa lý độc đáo khắp nơi trên thế giới. Lần này, phát hiện về một công trình kỳ lạ ở Trung Quốc đã gây ra nhiều tranh luận trên Internet. Cư dân mạng thậm chí còn gọi khu vực này là “Khu vực 51” của Trung Quốc.

Kết quả hình ảnh cho sa mac
Sa mạc Gobi là nơi công trình kỳ lạ ở Trung Quốc được phát hiện. (Ảnh qua Bota.al)

Khu vực 51 của Trung Quốc

Khu vực 51 là mã hiệu được đặt cho căn cứ quân sự bí mật của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Mặc cho Hoa Kỳ từ chối sự tồn tại của một căn cứ bí mật như vậy trong nhiều thập kỷ, nó vẫn chính thức được biết đến là Khu vực 51 vào năm 2013.

>>> Cựu nhân viên khu vực 51 tiết lộ bí mật về người ngoài hành tinh và cánh cổng thời gian

Trung Quốc là một trong những cường quốc quân sự lớn nhất trên thế giới, do đó mọi người bắt đầu suy đoán về sự tồn tại của Khu vực 51 phiên bản Trung Quốc. Nhờ vào Google Maps, một vài người đam mê khám phá đã phát hiện ra một công trình kỳ lạ giống một căn cứ quân sự công nghệ cao giữa sa mạc Gobi.

gmap1
Công trình có cấu trúc tương tự như một căn cứ quân sự công nghệ cao. (Ảnh: Google)

Khi những hình ảnh này xuất hiện trên Internet, mọi người bắt đầu gắn cho nó cái mác ngoài hành tinh. Phát hiện này được lan rộng bằng các kênh YouTube như “Thirdphaseofmoon”, những kênh chủ yếu tập trung sự quan tâm vào UFO và thuyết âm mưu về người ngoài hành tinh. Một số người còn gọi nó là Stonehenge của Trung Quốc.

Tuy nhiên, các phỏng đoán về công trình này dần được sáng tỏ, mặc dù có hình dạng kỳ quặc, nhưng đây chắc chắn là một sản phẩm nhân tạo. Fox News đã trích dẫn một bình luận như thế này: “Hãy ngừng phóng đại nó đi, đó là một khu thử nghiệm máy bay trinh sát, máy quay và thiết bị dò tìm mục tiêu thôi. Mỗi quốc gia đặt vệ tinh đều có tên lửa đạn đạo, hoặc một phi đội máy bay ISR có phạm vi như thế này”.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một chuỗi kết cấu hình tròn cùng một vài máy bay, có thể là máy bay phản lực quân sự. Đường băng cho những chiếc máy bay đó cũng có thể quan sát được qua hình ảnh vệ tinh này. Người ta bắt đầu lục lại những hình ảnh vệ tinh cũ của khu vực và thấy rằng nơi này luôn có ít nhất bốn máy bay thường trực trong 13 năm qua.

Các công trình khác

Đây không phải là công trình kỳ lạ quy mô lớn đầu tiên ở Trung Quốc từng xuất hiện trên Google Maps. Vài năm trước, người ta đã phát hiện các công trình kiến trúc khổng lồ trong sa mạc của quốc gia này.

Một trong số đó nằm ở Cam Túc, phía bắc sông Shule. Mạng lưới các dải kim loại phức tạp này được ước tính dài đến hơn 900m. Các đường ray của công trình này dường như được xây dựng để có thể quan sát được từ quỹ đạo.

gmap2
Các đường ray của công dường như được tạo ra để có thể được nhìn từ quỹ đạo. (Ảnh: Google)

Một lần nữa, người ta vẫn chưa thể xác định nơi này thực sự là gì. Có những suy đoán thú vị cho rằng đây là một hệ thống lưới điều chỉnh cho các vệ tinh gián điệp của Trung Quốc. Một số thậm chí còn cho rằng nó có thể là một mã QR cho người ngoài hành tinh. Hai mạng lưới tương tự khác cũng được suy đoán là lưới điều chỉnh.

ZDNet trích dẫn lời của Paul Marks, phóng viên công nghệ từ New Scientist: “Đó là loại hình mục tiêu quân sự cho các cuộc không kích hay thực tập bắn súng. Một mảnh lưới 4 x 4 khác dài khoảng 200m có một số mảnh bị vỡ vụn, lại càng thêm sức thuyết phục cho giả thuyết sân tập trận, và đường băng giả màu trắng xanh có lẽ không dành cho người ngoài hành tinh có nhận thức về phong cách, mà chính là nơi tập luyện oanh tạc tên lửa đất đối không”.

Ông cũng đưa ra khả năng Google Maps có thể đã bị tấn công và những gì ta nhìn thấy chỉ là bình phong nhằm đánh lừa mọi người. Nhà nước Trung Quốc kín tiếng này vẫn chưa có động thái gì khi các phương tiện truyền thông tiếp cận để làm rõ lai lịch các công trình gây tò mò này.

>>> Em bé người ngoài hành tinh bị bỏ rơi tại Mexico và khu vực 51 bí ẩn của Mỹ

Bảo San, theo VT

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?