Truy tìm đối tượng bỏ trốn nghi dẫn dắt nhóm 7 người TQ vượt biên trái phép, đi xe khách từ Bắc vào Nam

26/02/21, 16:20 Việt Nam

Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cho biết, đã phát hiện một nhóm 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đi trên chiếc xe khách chở tổng cộng 46  hành khách, đi từ tuyến từ Bắc vào Nam. 

Xe khách chở 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. (Ảnh qua nld)

Ngày 26/2, Người lao động dẫn lời ông Trần Văn Đường, cán bộ Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng huyện Hưng Nguyên đang cách ly 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép để kiểm tra, theo dõi sức khỏe. 

Trước đó, vào tối 25/2, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã nhận được thông tin trên xe khách giường nằm BKS 20B – 022.15, đi từ khu vực biên giới phía Bắc vào miền Nam có một nhóm người Trung Quốc nghi là nhập cảnh trái phép.

Khi xe khách dừng tại quán cơm Thanh Loan (xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), lực lượng chức năng đã đến và yêu cầu tất cả hành khách trên xe về Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên để kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 46 hành khách, trong đó có 7 người mang quốc tịch Trung Quốc. 

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ xe khách là anh Nguyễn Tuấn Đạt (trú tại thị trấn Hồng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, trước đó vào 8h ngày 25/2, xe khách này di chuyển từ Cao Bằng hành trình đi Bình Dương. 

Đến 14h30 cùng ngày (25/2), xe đón một nhóm 11 người tại cổng Khu Công nghiệp Ninh Hiệp (TP. Hà Nội). Khoảng 18 giờ cùng ngày, xe khách dừng tại 1 quán cơm ở xã Quảng Ninh (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) để ăn cơm. 

Khi xe chạy đến địa bàn huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), lái xe nghi ngờ nhóm người Trung Quốc đi trên xe là nhập cảnh trái phép nên đã báo cho cơ quan chức năng địa bàn.

Được biết, qua làm việc, cả 7 người Trung Quốc trên đều không có giấy tờ tùy thân, những người này khai nhận vượt biên trái phép vào Việt Nam rồi đi xe khách vào tỉnh Bình Dương, tìm đường vượt biên tiếp sang Campuchia.

Hiện cơ quan chức năng Nghệ An đang cách ly 7 người Trung Quốc theo quy định 14 ngày để theo dõi sức khỏe và làm rõ hành vi nhập cảnh trái phép, đồng thời phun khử khuẩn xe khách trên.

Theo kết quả xét nghiệm lần 1 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An thì 14 mẫu xét nghiệm (gồm 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và 7 hành khách Việt Nam liền kề) đều âm tính với chủng virus Vũ Hán (Covid-19).

Truy tìm kẻ bỏ trốn nghi dẫn dắt nhóm 7 người Trung Quốc vượt biên 

Hình ảnh của đối tượng Vũ Văn Tĩnh bỏ chạy khi cơ quan chức năng đến kiểm tra xe khách, nghi là đối tượng đã dẫn dắt 7 người Trung Quốc vượt biên trái phép. (Ảnh qua doanhnghieptiepthi)

Theo Công an xã Hưng Thông (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục truy tìm một người đàn ông đi trên xe khách này đã bỏ trốn trong quá trình lực lượng chức năng tiếp cận, đưa xe đi cách ly.

Người đàn ông này được xác định là Vũ Văn Tĩnh (SN 1989, trú xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) và được cho là đã đưa nhóm 7 người Trung Quốc đi trên xe khách vượt biên trái phép vào Việt Nam trong mùa dịch viêm phổi Vũ Hán.

Thời điểm bỏ chạy, Tĩnh có một số đặc điểm nhận dạng gồm: đối tượng cao khoảng 1m60 – 1m65, nặng khoảng 65kg, mắt một mí, tóc cắt ngắn. Lúc bỏ chạy, Tĩnh không đi dép, đang mặc áo phông ngắn tay màu trắng, quần ngắn màu đen.

Công an xã Hưng Thông phát thông báo, nếu ai thấy đối tượng có đặc điểm như trên thì báo về cơ quan công an gần nhất để phục vụ công tác điều tra hoặc báo về lãnh đạo Công an xã Hưng Thông qua SĐT: 0916.194.399 hoặc 0982.716.216.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng