Ông Trump nói mất một “gia tài lớn” khi làm tổng thống nhưng ông không để tâm

16/08/19, 10:38 Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết kể từ khi làm tổng thống ông đã mất từ 3-5 tỷ USD để giải quyết những vụ kiện tụng và ông cho rằng đó là “sự quấy rối tổng thống”. Nhưng ông nói ông không quan tâm, ông chỉ muốn làm tốt công việc của mình.

“sự quấy rối tổng thống”
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết kể từ khi làm tổng thống ông đã mất từ 3-5 tỷ USD để giải quyết những vụ kiện tụng. (Ảnh: Twitter)

Trong một bài phát biểu tại bang Pennsylvania ngày 13/8, ông Trump đã bác bỏ thông tin rằng ông nhận được nhiều lợi ích từ vị trí tổng thống, đồng thời chỉ trích các vụ kiện cáo buộc ông vi phạm Điều khoản Lương bổng quy định theo Hiến pháp Mỹ là hành vi “quấy rối tổng thống” và khiến ông tốn rất nhiều chi phí pháp lý.

“Tôi đã mất một gia tài [kể từ khi] trở thành tổng thống. Người ta nói ra nói vào rằng: ‘Ồ, rất có thể ông ấy đã cho một người từ Ả Rập Saudi tới thuê phòng với giá 500 USD”, ông Trump nói, đề cập đến các bài báo nói rằng phái đoàn đến từ Ả Rập Saudi đã đặt phòng nhiều đêm tại một khách sạn của gia đình ông.

“Nhưng còn về 5 tỷ USD tôi sẽ mất thì sao?” ông Trump hỏi, đồng thời nhắc tới những khoản chi phí cao ngất thuê luật sư của ông bởi mỗi ngày người ta đều kiện ông vì một chuyện gì đó.

Dù khẳng định việc làm tổng thống khiến bản thân bị thiệt hại tài chính, nhưng ông Trump vẫn tuyên bố “không quan tâm” và “chỉ muốn làm tốt công việc” của mình: “Vị trí đặc quyền này có thể ngốn của tôi từ 3-5 tỷ USD nhưng tôi chẳng thèm quan tâm, tôi không quan tâm. Quý vị biết đó, nếu quý vị giàu có, chuyện này không đáng kể gì. Tôi chỉ muốn làm thật tốt công việc này”, ông Trump nói.

Theo Điều khoản Lương bổng, các quan chức bị cấm nhận quà hoặc lợi ích từ chính phủ và thực thể nước ngoài khi chưa có sự chấp thuận của Quốc hội và ông Trump hiện đang vướng vào một số vụ kiện liên quan tới điều này.

Tuy nhiên ông Trump cho biết: “Tháng trước, tôi vừa thắng 2 vụ kiện…Và thẩm phán đã la mắng phía bên kia. Và đó là gì, là sự quấy rối tổng thống vì nó làm tôi mất một gia tài nhưng tôi vẫn yêu công việc này. Tôi yêu nó vì tôi đã làm cho cuộc sống của những người khác tốt hơn rất nhiều”.

“Dưới sự quản lý của tôi, chúng tôi đã chiến đấu và chiến thắng vì chúng tôi thực sự đặt nước Mỹ lên hàng đầu. Sau nhiều năm đi xây dựng cho các nước ngoại quốc, cuối cùng chúng ta cũng đang xây dựng đất nước của mình”, Tổng thống nói.

“sự quấy rối tổng thống” -ảnh 2
Ông Trump hiện đang bước vào chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2 năm 2020. (Ảnh: VOA)

Được biết, tổng thống Mỹ được trả mức lương 400.000 USD một năm, tuy nhiên ông Trump tuyên bố sẽ không nhận số tiền này. Hồi tháng 3 ông công bố ngân phiếu cho thấy đã quyên góp 100.000 USD tiền lương quý I cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ và khẳng định sẽ quyên toàn bộ số tiền lương còn lại cho các cơ quan khác của chính phủ.

Ông Trump hiện đang bước vào chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2 năm 2020. Theo thông tin mới nhất, trong cuộc thăm dò bầu cử tại Bắc Carolina gần đây, ông đã vượt qua các ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ.

Tổ chức Harper Polling đã tiến hành cuộc khảo sát từ 1 – 4/8/2019, với câu hỏi đặt ra cho 500 cử tri ở Bắc Carolina: “Nếu cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 được tổ chức hôm nay, bạn sẽ bầu chọn ứng cử viên nào?”

Kết quả cho thấy Tổng thống Trump vượt qua các ứng viên hàng đầu của đảng Dân chủ lần lượt theo tỷ lệ: Joe Biden (D) 45/44%, Nghị sĩ Bernie Sanders (I-VT) 46/44%, Nghị sĩ Kamala Harris (D-CA) 47/41%, và Thượng Nghị sĩ Elizabeth Warren (D-MA) 46/43%.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?