Ông trùm ngành giải trí Trung Quốc ‘mất tích’ sau một bài phát biểu

27/04/20, 14:30 Trung Quốc
https://www.flickr.com/

Vương Kiện Lâm (Wang Jianlin), ông trùm ngành giải trí Trung Quốc, người 3 lần liên tiếp giữ danh hiệu giàu nhất Trung Quốc đã không xuất hiện trước công chúng trong hơn 3 tháng qua, theo trang iAsk Media.

Vương Kiện Lâm, chỉ tịch tập đoàn Đại Liên, người từng giữ vị trí người giàu nhất Trung Quốc đã mất tích hơn 3 tháng. (Ảnh qua flickr.com)

Ông Vương Kiện Lâm, 66 tuổi là Chủ tịch Dalian Wanda Group (Tập đoàn Đại Liên) – một trong những nhà phát triển bất động sản thương mại lớn nhất Trung Quốc hiện nay. Ông từng nắm giữ vị trí số 1 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản khi đó lên tới 32,1 tỷ USD.

Theo trang iAsk Media, ông Vương xuất hiện lần cuối trước công chúng tại Hội nghị thường niên của Wanda vào ngày 13/1. Bài phát biểu của ông Vương sau đó không được công khai, đây là một chuyện hiếm thấy, lần đầu tiên xảy ra. 

Do ảnh hưởng của dịch virus Vũ Hán, trong một thời gian ngắn, ông Vương đã trở thành “chúa chổm”, với khoản nợ lên đến 400 tỷ nhân dân tệ.

Ngày 14/4, “Wanda Film” công bố báo cáo tài chính quý I năm 2020, các công ty niêm yết trong quý đầu tiên năm nay dự kiến lợi nhuận ròng sẽ sụt giảm nghiêm trọng với khoản lỗ trong khoảng từ 550 – 650 triệu nhân dân tệ.

Truyền thông Trung Quốc Đại Lục cho biết, dưới ảnh hưởng của dịch viêm phổi Vũ Hán, hệ thống rạp chiếu film lớn nhất ở Mỹ AMC có cổ phần của Wanda Film đã hoàn toàn đóng cửa, 1000 rạp phim trên toàn thế giới cũng cùng chung số phận. AMC phải đối mặt với rủi ro vỡ nợ và có thể phải xin bảo hộ phá sản. Tuy nhiên, thông tin xin “phá sản” này bị Wanda Group bác bỏ.

Các công ty thể thao khác tại Hoa Kỳ có cổ phần của Wanda, chuỗi phát triển khách sạn Wanda ở Hồng Kông và Phim Wanda ở Trung Quốc cũng công bố kết quả kinh doanh thua lỗ đáng kể, khiến giá cổ phiếu giảm thê thảm.

Ông Vương Kiện Lâm không phải là doanh nhân Trung Quốc duy nhất mất tích bí ẩn trong thời gian gần đây. 

Khoảng giữa tháng 3/2020, ông Nhậm Chí Cường (Ren Zhiqiang), 69 tuổi, trùm bất động sản ở Bắc Kinh cũng đột nhiên biến mất sau khi chỉ trích Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong việc xử lý dịch virus corona.

Trong một bài viết chia sẻ với những người bạn, ông đã chỉ trích một bài phát biểu của ông Tập vào ngày 23/2, mà báo chí nhà nước loan tin là được truyền hình trực tiếp tới 170.000 quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Trong bài viết này, tuy không trực tiếp nêu tên ông Tập, nhưng theo New York Times, ông ám chỉ về nhà lãnh đạo Trung Quốc và liên tục nhắc đến bài phát biểu và hành động của ông Tập.

“Tôi thấy đó không phải là một vị hoàng đế đứng đó để khoe bộ quần áo mới của ông ta, mà là một chú hề cởi trần và khăng khăng tiếp tục làm hoàng đế”, ông viết. 

Ông cũng cáo buộc chính phủ nước này đã ‘bịt miệng’ những người đưa ra thông tin cảnh báo về dịch bệnh và cố gắng che giấu sự bùng phát của dịch. Việc hạn chế quyền tự do ngôn luận đó đã làm trầm trọng thêm dịch virus corona.

Bạn bè ông nói với Reuters rằng họ không liên lạc được với ông kể từ ngày 12/3.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?