Nước Mỹ ‘căng như dây đàn’ chờ bản án của cảnh sát Chauvin trong vụ Floyd

09/03/21, 09:49 Thế giới

Mười tháng sau cái chết của người Mỹ gốc Phi George Floyd bị đè nghạt thở dưới đầu gối của viên cảnh sát Derek Chauvin, hôm nay, 08/03/2021, tòa án thành phố Minneapolis mở phiên tòa xét xử bị cáo vì tội giết người. Vụ án mạng đã làm dấy lên làn sóng phản kháng bạo động trong nhiều tháng ở khắp nước Mỹ. Giờ đây phiên tòa lại là chủ đề nhạy cảm và căng thẳng có thể làm bùng lên làn sóng bạo lực mới.

Nước Mỹ ‘căng như dây đàn’ chờ bản án của cảnh sát Chauvin trong vụ Floyd
Những người biểu tình sau cuộc tuần hành “I Can’t Breathe” Silent March for Justice hôm 07/03/2021, một ngày trước phiên xử cảnh sát Derek Chauvin, Minneapolis, Minnesota, Hoa Kỳ. (Ảnh: Reuters / Nichilas Pfosi)

Tuy nhiên, niềm tin của người Mỹ đối với phong trào Black Lives Matter đã giảm và niềm tin của họ vào cơ quan thực thi pháp luật địa phương đã tăng lên kể từ khi các cuộc biểu tình đòi công bằng xã hội hoành hành trên toàn quốc vào năm ngoái, theo cuộc thăm dò độc quyền của USA TODAY / Ipsos.

Cuộc khảo sát cho thấy những quan điểm phức tạp và không cố định về hành động của Chauvin, và những câu hỏi rộng hơn về chủng tộc. Trong nhiều vấn đề, có một khoảng cách lớn trong quan điểm giữa người da đen và người da trắng.

Tháng 6 năm ngoái, 60% trong cuộc thăm dò TODAY / Ipsos của Hoa Kỳ mô tả cái chết của Floyd là một vụ giết người; tỷ lệ phần trăm đó hiện đã giảm xuống 36%. Sự không chắc chắn tăng lên về cách mô tả về đoạn video Chauvin ghì đầu gối vào cổ Floyd, phớt lờ những lời phản đối của anh ta khiến anh ta không thở được. 

Năm ngoái, 4% nói rằng họ không biết mô tả nó [đoạn video] như thế nào. 

Như Valda Pugh, một người về hưu 67 tuổi ở Louisville, người da đen, trong số những người được khảo sát nói: “Có tám phút mà viên cảnh sát có thể đưa ra một quyết định khác, và anh ta cố tình giữ người đàn ông”. “Đó là một vụ giết người. Đó là cố ý – có thể không được tính toán trước. Tuy nhiên, người thanh niên đã chết.”

Kevin Hayworth, 66 tuổi, ở Garner, Iowa, người da trắng có quan điểm ngược lại: “Tôi nghĩ đó là một sĩ quan cảnh sát đang làm công việc của mình”, anh nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. “Đó chỉ là một bi kịch, nhưng tôi nghĩ anh ấy vẫn ở trong giới hạn của nghĩa vụ quyền hạn của mình”.

Gần 2/3 người Mỹ da đen, 64%, coi cái chết của Floyd là một vụ giết người, trong khi chỉ 28% người da trắng cảm thấy như vậy. Thay vào đó, 33% người Mỹ da trắng mô tả nó là ‘sự cẩu thả’ của sĩ quan cảnh sát, so với 16% người da đen được hỏi.

Cuộc thăm dò cũng cho biết rằng, cứ 5 người Mỹ đã biết về phiên tòa xét xử Chauvin, thì có 4 người hy vọng Chauvin bị kết tội. Con số đó bao gồm 54% người Mỹ da trắng và 76% người Mỹ da đen.

Cuộc thăm dò ý kiến ​​trực tuyến của 1.165 người lớn, diễn ra vào thứ Hai và thứ Ba, có khoảng tín nhiệm cộng hoặc trừ 3,3 điểm phần trăm.

Bất chấp việc ủng hộ BLM đã giảm xuống, thì việc tuyên trắng án cho Chauvin nhiều khả năng vẫn sẽ thổi bùng bạo lực và biểu tình. Ghi nhận của đặc phái viên RFI tại Minneapolis, Eric de Salve, trước ngày mở phiên tòa:

“Dấu hiệu đợi chờ trong ngày Chủ nhật. Hàng nghìn người biểu tình đã đặt chiếc quan tài bên chân tường tòa án của thành phố Minneapolis cùng với băng vải ghi dòng chữ “Tôi không thể thở được”, câu nói cuối cùng của George Floyd trước khi bị chết ngạt dưới đầu gối của cảnh sát Derek Chavin. Cảnh tượng được một người qua đường ghi lại đó đã làm bùng lên làn sóng phản kháng trong nhiều tháng trời. Mười tháng sau vụ án mạng, chính quyền lo ngại làn sóng phản kháng lại bùng lên khi mở phiên tòa xét xử về tội giết người đối với viên cảnh sát mà tên giờ đã trở thành biểu tượng của tình trạng bạo lực cảnh sát.

“Không có công lý, không có hòa bình” – người biểu tình ngày cuối tuần qua đã cảnh báo. Mọi người đều tin viên cảnh sát sẽ được trắng án trong phiên tòa có thể kéo dài hai tháng này. Như vậy những vụ bạo lực mới lại bùng lên là điều tất yếu. Trong viễn ảnh đó, thành phố đã chi ra 645 nghìn đô la để làm rào chắn bảo vệ các tòa nhà công sở. Tòa án cũng được bao quanh bằng hàng rào sắt khổng lồ. Tất cả các trụ sở cảnh sát đều được chắn bằng các khối bê tông bảo vệ.

Các luật sư của bị cáo Chauvin cho biết họ sẽ bào chữa trắng án với lập luận rằng thân chủ của họ đã thể hiện thái độ bình tĩnh, chuyên nghiệp, đúng như đã được đào tạo.”

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng