Nông dân Ninh Bình khóc ròng vì bị kẻ xấu cắm chông sắt đầy ruộng, phá máy gặt lúa

29/05/19, 15:24 Việt Nam

Một hộ dân ở Ninh Bình đã cho máy xuống gặt lúa mà không biết có kẻ xấu cắm thanh sắt đầy ruộng, khiến máy bị hư hỏng nặng và thiệt hại khoảng 20 triệu đồng.

Nông dân Ninh Bình khóc ròng vì bị kẻ xấu cắm chông sắt đầy ruộng, phá máy gặt lúa.1
(Ảnh minh hoạ)

Sáng  26/5, khi chiếc máy gặt của gia đình anh Phan Công Tiếu (trú tại thôn 8 xã Đông Sơn, TP. Tam Điệp) đang gặt lúa cho người dân tại địa phương thì gặp sự cố. Xuống kiểm tra, anh Tiếu phát hiện có nhiều thanh sắt dài khoảng 1m cắm đầy dưới ruộng lúa.

Trao đổi với phóng viên, anh Tiếu cho biết: “Tôi đoán chắc chắn có kẻ xấu cố tình cắm những thanh sắt này dưới ruộng để phá máy gặt của tôi. Kẻ xấu cắm những thanh sắt này rất tinh vi, sao cho ngọn lúa vừa che đủ thanh sắt để không ai phát hiện khi gặt lúa.

Khi gặt, những thanh sắt này sẽ cuộn theo lúa vào trong máy, nếu máy nào bị như vậy hầu hết đều hỏng hóc, không thể hoạt động được, chi phí sửa chữa mất từ 10 đến 30 triệu đồng”.

Nông dân Ninh Bình khóc ròng vì bị kẻ xấu cắm chông sắt đầy ruộng, phá máy gặt lúa.2
Những thanh sắt dài gần 1m được kẻ xấu cắm trên các ruộng lúa. (Ảnh qua baomoi)

Cũng theo ông Tiếu, những năm trước đây bà con địa phương đều phải gặt tay, đây là năm đầu tiên có máy gặt về làng. Máy của ông cũng phải đi thuê từ một địa phương khác về, mới gặt được một ít thì đã gặp sự cố.

Sau khi nhận được tin báo của các chủ máy gặt, Công an xã đã xuống hiện trường lập biên bản, tịch thu các chông sắt để tiếp tục điều tra.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Đình Cư – Chủ tịch UBND xã Đông Sơn cho biết: “Để đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, cũng như để người dân yên tâm thu hoạch, chúng tôi sẽ cho điều tra kỹ.

 

 

Nông dân Ninh Bình khóc ròng vì bị kẻ xấu cắm chông sắt đầy ruộng, phá máy gặt lúa.3
Anh Phan Công Tiếu và những thanh sắt thu được trên ruộng lúa. (Ảnh qua laodong)

Đồng thời sẽ phát trên loa truyền thanh, yêu cầu nếu có máy gặt về địa phương thì phải kiểm tra kỹ ruộng lúa trước khi gặt. Các hộ dân cũng phải nâng cao ý thức cảnh giác, thường xuyên kiểm tra ruộng lúa nhà mình, để đề phòng kẻ xấu cắm chông sắt vào ruộng”.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?