Những sự thật ít ai biết về Adolf Hitler

09/05/15, 17:04 Tri thức

Ít ai biết rằng mối tình đầu của Hitler là một cô gái Do Thái. Ngoài ra Hitler còn là một người ăn chay và có quan điểm bảo vệ động vật…

Trùm phát xít Đức quốc xã Hitler chưa bao giờ đến thăm, thị sát bất cứ trại tập trung nào dù ông ta cho xây dựng nhiều trại tập trung chết chóc.
Mối tình đầu của Hitler là một cô gái người Do Thái. Nhưng do tính cách nhút nhát, thiếu dũng cảm, Hitler đã không dám nói chuyện cũng như thổ lộ tình cảm của bản thân dành cho cô gái ấy.
Ban đầu, tên của trùm phát xít Hitler là Adolf Schicklgruber. Cha của ông đã đổi tên cho con trai vào năm 1877.
Hitler bị đầy hơi mãn tính và phải uống tới 28 loại thuốc khác nhau để chống lại căn bệnh này.
Trùm phát xít Hitler là nhân vật tiên phong trong chiến dịch chống hút thuốc lá công khai đầu tiên trong lịch sử hiện đại.
Trong chiến tranh thế giới I, một binh sĩ Anh đã khiến Adolf Hitler – khi đó là quân nhân bị thương.
Ít ai có thể ngờ, Hitler chỉ có một tinh hoàn. Một bác sĩ quân y từng cứu sống Adolf Hitler vào năm 1916 đã tiết lộ một sự thật gây sốc này.
Hitler đã cho người đánh bom vào ngôi nhà của người cháu ở Liverpool, Anh. Chính người cháu này về sau đã gia nhập Hải quân Mỹ để chống lại chế độ cầm quyền tàn độc của người chú.
Trùm phát xít đặt bức chân dung của Henry Ford (trong ảnh) đằng sau bàn viết để lấy cảm hứng làm việc.
Hitler là một người ăn chay và đã đặt ra những điều luật nhằm chống lại sự tàn ác của con người đối với động vật.
Khi lên 4 tuổi, Hitler suýt chết đuối nhưng may mắn được một linh mục cứu mạng.
Trong thời gian ở tù, Hitler đã viết thư cho một đại lý của Mercedes cầu xin vay tiền mua xe.
Một bác sĩ người Áo gốc Do Thái đã không thu tiền điều trị của gia đình Hitler vì gia đình ông ta gặp khó khăn về kinh tế. Sau này, Hitler đã bảo vệ vị bác sĩ này và gọi ông là “Người Do Thái đáng kính”.
Hitler được đề cử cho giải Nobel Hòa bình vào năm 1939.
Khi còn là một đứa trẻ , Hitler từng ước mơ trở thành một linh mục.

Theo Tri Thức

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới