Những “cỗ xe bay” trên bầu trời thời La Mã có phải là UFO ngày nay?

17/07/17, 16:55 Bí ẩn

“Một hiện tượng vô cùng lạ thường đã xuất hiện… Trước khi Mặt trời lặn, những cỗ xe và binh lính mặc áo giáp được nhìn thấy đang chạy giữa các đám mây … Họ nói rằng, đây là lần đầu tiên có một âm thanh tráng lệ đến vậy, và đất trời như đang rung chuyển …”

Does Historical Account of ‘Chariots in the Clouds’ Actually Describe UFOs?
Liệu hình ảnh này là đoàn quân ngựa bay hay những UFO? (Tranh: Ancient Origins)

Lời cảnh báo trước chiến tranh của Josephus

Nhà sử học Do Thái Titus Flavius ​​Josephus từng mô tả một đội quân xuất hiện từ trong đám mây ngay trước khi trận chiến của người Do Thái và Lã Mã bắt đầu. Josephus là người sinh ra trong một dòng truyền thừa linh mục, sau này trở thành nhà tiên tri cho Hoàng đế Vespasian, mô tả của Josephus về những cỗ xe trời kỳ quặc này dường như có chút tương đồng với điều được chép trong kinh Khải Huyền: Đến ngày đại phán xét, Ngài sẽ đến Trái đất cùng một đội quân thiên thần.

Vụ việc này được Josephus ghi lại vào năm 66, ngày hôm trước chiến tranh Do Thái, một cuộc chiến phát sinh từ những mâu thuẫn tiềm tàng trong nhiều thế kỷ về chủng tộc, sau đó là tham vọng tài chính, và cuối cùng là mâu thuẫn về tôn giáo đã dẫn đến việc đền thờ của thành phố Jerusalem bị cướp bóc và phá hủy bởi người La Mã.

The Siege and Destruction of Jerusalem by the Romans Under the Command of Titus, A.D. 70, Painter: David Roberts, c. 1850 AD
Cuộc vây hãm và phá hủy Jerusalem của quân đội La Mã, vẽ năm 1850. (Tranh: David Roberts)

Thiên Chúa trừng phạt người Do Thái?

Sự kiện này đã tồn tại trong nhiều văn tự lịch sử và tôn giáo cho thấy có thể có một nguyên nhân quan trọng trong chiến tranh Do Thái.

Eusebius, nhà sử học và nhà biện minh Ki tô giáo người Hy Lạp viết rằng, vào thời điểm người La Mã đến cướp đoạt Jerusalem, “thành phố hoàng gia của người Do Thái và toàn bộ vùng đất Judea hoàn toàn không có người đàn ông lương thiện”. Một số học giả và các nhà lãnh đạo Kitô giáo giải thích rằng, Thiên Chúa đã phán xét họ một cách nghiêm khắc và trừng phạt người Do Thái bằng cách mang quân đội La Mã đến.

UFO từng xuất hiện trong thế giới cổ đại?

Vào thời cổ đại, người Do Thái đã luôn thắc mắc vì sao Chúa của họ lại để cho đền thờ ở Jerusalem bị phá hủy và cho phép người La Mã chiến thắng dân Do Thái. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, những nghi vấn nổi bật này lại chuyển sang một cuộc tranh luận khác về những gì Josephus và những người Do Thái thực sự nhìn thấy trong những đám mây.

Những cỗ xe ngựa trên bầu trời, đã được ghi nhận bởi nhiều sử gia cổ đại khác nhau, họ thu thập từ những “người chứng kiến tận mắt” trên khắp vùng Judea, nhưng nó vẫn có thể là một cái gì đó hoàn toàn khác.

Các nhà khoa học gần đây đã đặt giả thuyết rằng những cỗ xe này có thể là một trong số lần bắt gặp UFO trong thế giới cổ đại.

Does historical account of chariots in the clouds actually describe visitation by UFOs?
Đội quân xe ngựa được mô tả trong lịch sử phải chăng là những UFO? (Tranh: godshotspot.wordpress.com)

Liệu những cỗ xe trời này có phải là sự xuất hiện bí ẩn của UFO trong quá khứ?

Các ghi chép tương tự về những đám mây hình kỳ quái này đã được ghi lại trong cuộc chiến của người La Mã chống lại vua Mithridates VI năm 74 TCN, và trong Chiến tranh Punic lần thứ hai ở La Mã vào thế kỷ III TCN. Cả 2 đều xảy ra trước chiến tranh Do Thái.

Điều thú vị là Tiến sĩ Richard Stothers, 1 nhà khoa học từng làm việc ở NASA đã chỉ ra rằng, cách giải thích của người La Mã và Do Thái cổ đại trước những sự kiện đặc biệt có thể có chút bất đồng với tư duy người hiện đại chúng ta khiến lịch sử càng trở nên kỳ lạ. Ông cho rằng những cỗ xe này có thể là sự xuất hiện từ rất sớm của thiết bị bay ngoài Trái đất.

Army in the sky by Gustave Dore
Đội quân trên bầu trời, được vẽ bởi Gustave Dore.

Một số học giả khác đã tranh luận rằng đây có thể là sản phẩm trong trí tưởng tượng của Josephus, trong một nỗ lực làm hài lòng người La Mã, nhằm bảo vệ Do Thái khỏi cuộc chiến tranh tôn giáo. Tuy nhiên, những ghi chép của Josephus về đội quân thiên thần đã được viết sau khi Điện thờ ở Jerusalem bị hủy diệt, tức là giả thuyết trên khó có thể xảy ra.

Cho dù những cỗ xe là UFO, là đội quân thiên thần bước ra từ những đám mây lạ trên bầu trời, hay đơn giản chỉ là sản phẩm huyền thoại của Josephus, thì họ vẫn đóng một vai trò quan trọng nhất định trong 1 đêm trước cuộc chiến tranh vĩ đại nhất lịch sử người Do Thái thời cổ đại.

Hoàng An biên dịch

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?