Nhiều khu dân cư Đà Nẵng thiếu nước sạch trầm trọng, dân chờ múc từng xô

05/07/17, 08:44 Việt Nam

Nhiều ngày qua, cuộc sống của nhiều người dân ở 2 quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) bị đảo lộn vì thiếu nước sạch. Chưa bao giờ tình trạng này diễn ra trầm trọng như hiện nay.

Người dân ở chung cư Làng Cá xếp hàng chờ múc nước mang lên chung cư để sử dụng sáng 4/7. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Người dân ở chung cư Làng Cá phải xếp hàng chờ múc nước mang lên chung cư để sử dụng. Ông Nguyễn Hữu Trí – nhà trưởng nhà 2C, khu chung cư Làng Cá, Sơn Trà, cho biết tối 3/7 tại đây suýt xảy ra đánh nhau vì tranh giành nước sạch tại bể chứa nước.

Người dân ở chung cư phải xách từng xô nước về dùng. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Ông Lê Văn Minh, trú đường Lê Hữu Kiều, Sơn Trà, Đà Nẵng nói nhà ông có 8 nhân khẩu, nước máy không có nên ông phải đi xin nước của hàng xóm có giếng khoan để về tắm, đi vệ sinh.

Ông Minh cho biết, ông phải thức trắng đêm mới hứng được 2 thùng nước để phục vụ việc ăn uống của gia đình.

Ông Minh phải mất cả đêm mới hứng được 2 thùng nước. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Nguyên nhân ban đầu của tình trạng trên là do thành phố đang vào mùa du lịch, lượng khách lưu trú lại rất nhiều. Mặt khác, do thời tiết nắng nóng nên nhu cầu sử dụng nước của người dân cao, mỗi ngày đêm sử dụng từ 310 nghìn đến 330 nghìn khối nước, tăng từ 1,5 đến 1,7 lần. Trong khi đó, tổng công suất của bốn nhà máy nước trên địa bàn thành phố chỉ đáp ứng được 250 nghìn khối nước/ngày.

Trước tình hình này, công ty CP Cấp nước Đà Nẵng đã phải thuê xe bồn chở nước đến cung cấp cho các khu dân cư, đặc biệt ở khu vực quận Sơn Trà. Tuy nhiên, mỗi xe nước chỉ có thể cung cấp cho mỗi hộ vài can nước.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng Hồ Hương cho biết: “Chúng tôi đã tăng cường thi công các ống nước có đường kính 300 đến 315 mm tại các khu vực thiếu nước, dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa tháng 7 này. Về lâu dài, chúng tôi sẽ thi công các cụm cung cấp nước mới tại các nhà máy nước Cầu Đỏ, Hòa Trung, Hòa Liên. Đến hôm nay, hệ thống nước tại một số khu vực đường Nguyễn Phan Vinh, Yết Kiêu (Sơn Trà) bắt đầu khôi phục”.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?