Nhật Bản: Trộm trà trộn vào bệnh viện và cuỗm mất 6000 khẩu trang

19/02/20, 11:19 Thế giới, Tin trong ngày

Những tên trộm ở Nhật Bản đã lấy đi khoảng 6.000 khẩu trang y tế từ một bệnh viện trong khi đất nước mặt trời mọc đang thiếu hụt và tăng giá ngất ngưởng khẩu trang do sự bùng phát của virus corona, theo Daily Mail.

Khẩu trang hiện tại đã cháy hàng tại Nhật Bản. (Ảnh qua Reuters)

Vào ngày 17/2, nhà chức trách của bệnh viện Chữ thập đỏ Nhật Bản, ở phía tây thành phố cảng Kobe cho biết kẻ trộm đã lấy đi khoảng 4 thùng (tương đương 6.000 chiếc) khẩu  trang của bệnh viện này.

Chúng tôi vẫn có một lượng kha khá khẩu trang đủ để tiếp tục hoạt động hàng ngày tại bệnh viện, nhưng để xảy ra điều này thì thật tệ”, quan chức bệnh viện cho biết. 

AFP cho hay, cảnh sát đã tiến hành điều tra vụ việc, họ nghi ngờ những tên trộm sẽ bán lại khẩu trang.

Khẩu trang tại các quầy thuốc và cửa hàng ở Nhật bản đã cháy hàng, trong khi số ca nhiễm virus corona tại nước này đang ngày một gia tăng. Cũng có thể nói Nhật Bản đang là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chỉ xếp sau Trung Quốc hiện đã có hơn 1.800 người chết do virus corona.

Ứng dụng chợ trực tuyến Mercari của Nhật đang kêu gọi người dùng giao dịch khẩu trang “trong định mức được xã hội cho phép” sau khi một hộp chứa 65 khẩu trang trên chợ trực tuyến có giá lên tới 50.000 Yên (hơn 10,5 triệu đồng).

Ngoài ra, Người dân Nhật Bản cũng trở nên lo lắng khi truyền thông nước này đưa tin có tới hàng trăm ca nhiễm trên du thuyền Diamond Princess. Con tàu chở khoảng 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn đang bị cách ly ở cảng Yokohama, Nhật Bản. 

Nhật Bản là đất nước có ý thức giữ gìn vệ sinh cao và khẩu trang lâu nay là một phần không thể thiếu trong trang phục dạo phố hàng ngày. Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshi DA Suga cho biết chính phủ đang gấp rút yêu cầu các nhà sản xuất gia tăng sản sản xuất khẩu trang, theo AFP.

Tính đến ngày 19/2, toàn thế giới có ít nhất 75.184 ca nhiễm virus corona và 2.009 người đã thiệt mạng. Có 5 ca tử vong được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục lần lượt ở: Nhật Bản, Hong Kong, Pháp, Philippines và Đài Loan. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã cảnh báo “không thể dự đoán được dịch bệnh này sẽ đi theo hướng nào”.

Thiện Thành (Theo Daily Mail)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?