Nhân viên nhà trẻ bị bắt vì bất cẩn làm 4 em bé mới tập đi gãy chân

03/12/19, 07:34 Cuộc sống

Một người trông trẻ tại Florida đã bị bắt sau khi bất cẩn làm 4 bé trai tầm 1 tuổi bị gãy chân trong cùng một ngày. Đồng thời theo lời kể của một phụ huynh, họ còn phát hiện ra các dấu hiệu khác trên cơ thể bé cho thấy con mình không được chăm sóc tử tế.

Nhân viên nhà trẻ bị bắt vì bất cẩn làm 4 em bé mới tập đi gãy chân
Nhân viên nhà trẻ bị bắt vì bất cẩn làm 4 em bé mới tập đi gãy chân. (Ảnh qua Daily Mail)

Phụ huynh của những đứa trẻ này cho biết, trước khi họ đưa con đến Trung tâm Học tập và Khám phá dành cho trẻ em tại Valpraiso, con mình đều khỏe mạnh và lành lặn, tuy nhiên lúc đón về thì cháu bé lại có những biểu hiện khá kỳ lạ.

“Lúc các phụ huynh đến đón con mình, những đứa trẻ này đều thể hiện sự mệt mỏi và không thể đứng lên hay đi lại được”, một vị cảnh sát cho hay.

Sau đó cơ quan chức năng đã cho trích đoạn băng ghi hình từ camera giám sát của Trung tâm và phát hiện nguyên nhân khiến những đứa trẻ này bị gãy chân là do sự bất cẩn của một nhân viên trông trẻ tên là Christina Marie Curtis, 25 tuổi. 

Nhân viên nhà trẻ bị bắt vì bất cẩn làm 4 em bé mới tập đi gãy chân
Christina Marie Curtis, 25 tuổi. (Ảnh qua Daily Mail)

Trong đoạn ghi hình cho thấy, Curtis đang dắt tay một đứa bé 16 tháng tuổi cũng là một trong 4 đứa trẻ bị thương. Sau đó cô đột ngột dừng lại rồi nhanh chóng lồng tay nhấc bổng cậu bé lên và thả bé rơi một cách cẩu thả vào chiếc xe kéo. Những đứa trẻ khác cũng bị bế vào xe theo cách tương tự như vậy và sau đó chiếc xe được đẩy ra ngoài.

Đoạn băng cũng cho thấy khi đứa bé tỉnh dậy từ giờ ngủ trưa sau vụ tai nạn, “một giáo viên đã cố gắng giúp cậu bé đứng dậy, nhưng cậu không thể đứng vững bằng hai chân mình được nữa”.

Vị giáo viên này sau đó đã báo với nhân viên trông trẻ trên, đồng thời liên hệ với bộ phận lễ tân của nhà trẻ để thông báo về chấn thương của những đứa trẻ. 

Curtis sau đó đã bị bắt vào ngày 20/7, theo hồ sơ tòa án được công bố trên mạng, cô bị xét trọng tội khi bỏ bê 4 đứa trẻ và gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho cơ thể của chúng. Người phụ nữ này đã bị nộp phạt 4000 đô và sau đó đã được thả ra. Cô cũng bị cấm ở gần trẻ em khi không có ai giám sát.

“Bị cáo không biết rằng những chấn thương đó xảy ra do đâu và cho rằng những đứa trẻ đã bị chấn thương từ khi ở nhà hoặc lúc chơi đùa tại sân. Cô ta nói rằng đã chứng kiến nhiều đứa trẻ bị ngã từ mô hình xe đồ chơi hoặc những đồ vật khác”, báo cáo cho hay. 

Một người mẹ của một trong những đứa trẻ bị thương còn chia sẻ với các nguồn tin rằng bà đã phát hiện ra các dấu hiệu khác cho thấy con bà không được chăm sóc cẩn thận, bao gồm cả việc có những vết bẩn trên tóc của đứa bé.

“Thằng bé vẫn chưa thể giữ thăng bằng được, nhưng tôi tin rằng nó sẽ hồi phục sớm thôi”, một người mẹ xin giấu danh tính chia sẻ.

Một vụ tai nạn thương tâm khác tại nhà trẻ 

Vào ngày 29/7, một bé trai 2 tuổi, được xác nhận tên là Noah Sneed, được phát hiện đã chết trong một chiếc xe ô tô bên ngoài Trường mầm non Ceressa thuộc công viên Oakland, Florida.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh qua NY Daily News)

“Tôi cảm thấy không tỉnh táo vào hiện tại. Tôi đã mất đi đứa con trai của mình”, ông Tony Bell, bố của cậu bé đau đớn chia sẻ.

“Lực lượng điều tra xác nhận, đứa trẻ thường được đưa đón bằng chiếc xe này để tới cơ sở vào sáng thứ Hai…. Hiện các nhà điều tra đang tiếp tục tra hỏi các nhân viên tại nhà trẻ và các nhân chứng khác để xác định được nguyên nhân gây ra cái chết của trẻ”, phát ngôn viên đến từ Văn phòng Cảnh sát quận Broward, bà Keyla Concepcion chia sẻ.

Một viên chức quận Broward cũng cung cấp thêm thông tin rằng Noah là một trong 7 đứa trẻ được đưa lên xe chở học sinh. Một nhân viên đã phát hiện ra cậu bé vào khoảng 3h30p chiều, nhiệt độ hôm đó lên đến hơn 32 độ C.

Hiện nguyên nhân cái chết của cậu bé sẽ được xác định chính thức sau khi Văn phòng Kiểm tra Y tế Quận Broward thực hiện khám nghiệm tử thi.

Thanh Thiên (Theo NTD)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?