Nguyên lão tham dự Đại hội 19 chỉ là “khách mời danh dự”, khó lòng can thiệp chính sự

05/10/17, 14:34 Đả hổ diệt ruồi

Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) theo thông lệ sẽ có rất nhiều nguyên lão tham gia. Truyền thông Hong Kong phân tích, vì ông Tập Cận Bình đã triệt để thanh trừ lão nhân chính trị, nên sự tham dự của các cựu cán bộ chỉ là mang ý nghĩa danh dự.

Đại hội 19, các nguyên lão chính trị không có cơ hội để tham dự chính sự. (Ảnh: Epoch Times)
Đại hội 19, các nguyên lão chính trị không có cơ hội để tham dự chính sự. (Ảnh: Epoch Times)

Trong tiệc chiêu đãi Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức vào ngày 30/09, các nguyên lão gồm Phó chủ tịch Quân ủy Trì Hạo Điền, Tào Cương Xuyên, cựu Ủy viên Quân ủy Phó Toàn Hữu, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lương Quang Liệt, cựu Tổng trưởng Trần Bính Đức, cựu Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Vu Vĩnh Ba, Lý Kế Nại… đều đến tham dự.

Bài bình luận ngày 04/10 của Minh Báo (Hong Kong) đã chỉ ra rằng, những nguyên lão này hoặc là bạn đồng sự của Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu, hoặc trước kia đã từng đề bạt Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu, họ xuất hiện trong thời khắc nhạy cảm hiển nhiên là muốn cho bên ngoài thấy rằng họ vẫn vô sự.

Tuy nhiên bài viết phân tích thêm rằng, công khai lộ diện chỉ có thể nói là tạm thời vô sự, không thể bảo đảm chắc chắn sẽ được an toàn.

Tham dự tiệc chiêu đãi lần này, ngoài các đầu quân ra còn có các ông Hồ Hải Lập, Lưu Kỳ, Tống Kiện, Đường Gia Toàn, Đới Bỉnh Quốc và những nguyên lão khác.

Cũng giống như các Đại hội Đảng trước, trong số các đại biểu Đại hội 19 năm nay cũng có một số nguyên lão trúng cử, như cựu Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang Hạ Bảo Long, cựu Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh Văn Thế Chân, cựu Bí thư Tỉnh ủy Cát Lâm Vương Vân Khôn, còn có cựu Bí thư Tỉnh ủy Hắc Long Giang những năm 1980 Tôn Duy Bản, cựu Thị trưởng Bắc Kinh năm nay đã 102 tuổi Tiêu Nhược Ngu.

ĐCSTQ coi trọng tư cách và sự từng trải, nên dễ phát sinh chuyện nguyên lão tham dự vào chính sự. Nhưng kể từ khi ông Tập Cận Bình nhậm chức cho đến nay, mặc dù đối với các nguyên lão có phần dễ dãi, nhưng với các thế lực chính trị thì không nương tay, những nguyên lão có ý muốn can dự vào chính sự đều sẽ gặp chuyện. Vì vậy, những lão cán bộ trúng cử đại biểu Đại hội 19 chủ yếu là tham dự với tính chất danh dự.

Theo thông lệ của ĐCSTQ, trừ những đại biểu chính thức ra, thì những Ủy viên Trung ương, Ủy viên Trung ương dự khuyết, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, nguyên Ủy viên Ban Cố vấn “không trúng cử” cũng được tham dự Đại hội 19 với tư cách dự thính.

Ngoài ra, một số nguyên lão cấp quan trọng cũng sẽ tham dự Đại hội 19 với tư cách đại biểu đặc biệt. Nhưng rất có thể cựu bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân, người được cho là đang bị giam lỏng, sẽ không dự Đại hội 19 với lý do quen thuộc “sức khỏe không cho phép”.

Từ khi ông Tập Cận Bình nhậm chức cho đến nay, phe cánh Gianh Trạch Dân vẫn luôn là đối tượng “lão nhân tham dự chính sự” chủ yếu nhất mà Tập – Vương nhắm tới để thanh trừ. Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu, và những nhân vật thực quyền khác của phe Giang liên tiếp ngã ngựa. Từ sau lễ duyệt binh vào năm 2015, ông Giang Trạch Dân đã không còn cơ hội công khai lộ diện nữa.

Đại hội 19 sắp tới có thể là cơ hội cuối cùng cho phe Giang phản công. Đến lúc đó, dù cho sức khỏe ông Giang Trạch Dân có hồi phục, thì cũng chưa chắc rằng ông Tập Cận Bình cho phép ông Giang xuất hiện.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?