Video: Chiếm được doanh trại quân đội Trung Quốc, người Tây Tạng cùng Ấn Độ ăn mừng

03/09/20, 08:53 Thế giới

Một video lan truyền chóng mặt trên Twitter mới đây cho thấy, người Tây Tạng – dân tộc bị chính quyền Trung Quốc đàn áp vô cùng thảm khốc đang cùng quân đội Ấn Độ ăn mừng tại khu vực biên giới Trung – Ấn, sau khi họ cùng nhau đẩy lùi và chiếm được một doanh trại của quân đội Trung Quốc. Hiện video thu hút hơn 130.000 lượt xem.

Vào sáng 31/8, Quân đội Ấn Độ đột kích đồn quân sự của TQ để ‘đáp lại’ hành vi sai trái của 500 binh lính TQ trong đêm 29/8 tại Spanggur. (Ảnh: Newsbox)

Ngày 1/9, tờ Telegraph dẫn tin tức cho biết, quân đội Ấn Độ đã đẩy lùi quân Trung Quốc sau 3 giờ giao tranh vào sáng 31/8. Quân đội Trung Quốc phải rút lui và Ấn Độ đã chiếm đóng vùng cao phía Nam của Hồ Pangong Co. 

Ngoài ra, một nguồn tin cấp cao của cảnh sát Ấn Độ cho biết, một tiểu đoàn đặc nhiệm Ấn Độ đã chiếm một doanh trại của quân đội Trung Quốc.

Secretchina dẫn một số nguồn tin từ các hãng truyền thông cho biết, người Tây Tạng và người dân tộc Thổ đã tham chiến cùng quân đội Ấn Độ trong một đơn vị tác chiến đặc biệt. 

Sau đó, Namgyal Dolkar Lhagyari – thành viên Quốc hội Tây Tạng lưu vong xác nhận với truyền thông rằng, thực sự có nhiều binh sĩ gốc Tây Tạng trong Lực lượng Biên phòng Đặc biệt (SFF) của Ấn Độ tham gia vào cuộc xung đột hôm 31/8. Nhiều người trong số họ bị thương và 1 người đã hy sinh. Danh tính của những người lính thiệt mạng vẫn chưa được tiết lộ.

Tờ India Today cũng cho biết, quân đội Ấn Độ có thể đã tiến tới khoảng 3km trong lãnh thổ mà chính quyền Trung Quốc “tuyên bố chủ quyền”. Một video lan truyền chóng mặt trên Twitter cho thấy, quân đội Ấn Độ đang phất cờ “Sư tử núi tuyết” tại biên giới Trung – Ấn. Vì vậy, ngoại giới suy đoán rằng phía Ấn Độ có thể đã thực sự chiếm cứ vùng cao nguyên phía Nam của hồ Pangong Tso. Trong video, những người Tây Tạng phục vụ trong lực lượng lính dù đặc chủng của Ấn Độ đang chơi nhạc truyền thống để ăn mừng tại biên giới Ladakh giáp Trung Quốc.

 

 

Phản ứng của Ấn Độ được cho là để trả đũa việc Trung Quốc điều 500 binh lính tiến vào Spanggur tại khu vực biên giới tranh chấp vào ngày 29/8.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại cáo buộc quân đội Ấn Độ đang chiếm đóng lãnh thổ của họ.

Một nguồn tin của Ấn Độ cảnh báo tình hình có khả năng leo thang, và quân đội nước này đã mở ra “một mặt trận mới” bằng cách đẩy lùi quân đội Trung Quốc cũng như chiếm lãnh thổ gần làng Chushul.

Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Ấn Độ công bố cho thấy phần lãnh thổ của Ấn Độ bị quân đội Trung Quốc lấn chiếm trong đêm 29/8. (Ảnh: Twitter)

Ông Subrahmanyam Jaishankar – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng cảnh báo  rằng, căng thẳng giữa hai nước đang ở mức cao nhất kể từ khi hai bên đồng ý ngừng bắn sau Chiến tranh Trung – Ấn vào năm 1962.

Ông Tiết – một người am hiểu tình hình ở Tây Tạng nói với Đài Á Châu Tự Do rằng, lần này các quan chức Trung Quốc công bố thông tin chung chung vì họ không thể che giấu như việc quân đội Trung Quốc đã “bị thua và quân Ấn đã tiến thêm 4km, những tin tức kiểu như vậy ở trong nước (Trung Quốc) bị phong tỏa, thậm chí mất hút”.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng