Jack Ma biến mất sau khi bị một tòa án ở Ấn Độ mời ra hầu tòa

29/07/20, 08:00 Thế giới
Tỷ phú Jack Ma bị tòa án Ấn Độ triệu tập vì kiểm duyệt thông tin và sa thải nhân viên Ấn Độ.
Tỷ phú Jack Ma bị tòa án Ấn Độ triệu tập vì kiểm duyệt thông tin và sa thải nhân viên Ấn Độ. (Ảnh: CNBC)

Trong một vụ kiện ở Ấn Độ, một tòa án đã triệu tập người sáng lập của Alibaba là Jack Ma và những người khác, yêu cầu họ ra tòa vào ngày 29/7 hoặc nhờ luật sư hầu tòa. Vào thời điểm nhạy cảm này, Jack Ma đột nhiên biến mất.

Tỷ phú Jack Ma bị tòa án Ấn Độ triệu tập vì kiểm duyệt thông tin và sa thải nhân viên Ấn Độ.
Tỷ phú Jack Ma bị tòa án Ấn Độ triệu tập vì kiểm duyệt thông tin và sa thải nhân viên Ấn Độ. (Ảnh: CNBC)

Trong bối cảnh tranh chấp Trung Quốc và Ấn Độ đang hồi căng thẳng, một loạt hãng công nghệ và công ty của Trung Quốc vấp phải làn sóng tẩy chay và rào cản khó khăn từ chính quyền New Delhi. 

Mới đây, một tòa án Ấn Độ đã triệu tập Alibaba và người sáng lập Jack Ma trong vụ án điều tra về hành vi sa thải nhân viên người Ấn. Nhân viên này cho biết anh bị sa thải sau khi phản đối lệnh kiểm duyệt thông tin và tin giả trên các ứng dụng của hãng.

Đây là diễn biến căng thẳng mới nhất sau khi Ấn Độ đưa ra lệnh cấm UC News, UC Browser, Tik Tok, We Chat và nhiều ứng dụng khác của Trung Quốc để trả đũa vụ đụng độ đẫm máu ở biên giới hai quốc gia. Trong số đó có hàng chục ứng dụng được vận hành bởi Alibaba.

Đối với việc “Jack Ma bị tòa án Ấn Độ triệu tập”, Chủ tịch Ủy ban Quan hệ công chúng thị trường của Alibaba là Vương Soái ngày 26/7 nói với bạn bè xung quanh mình: “UC ở Ấn Độ xác thực đã nhận được một thông báo như vậy, UC Ấn Độ hiện đang xử lý nó theo quy trình”.

Còn về việc Jack Ma có biết hay không, Vương Soái nói: “Jack Ma có biết hay không, tôi vẫn không rõ. Ông ta sau khi nghỉ hưu càng ngày càng khó tìm hơn, tôi đã tìm cả một ngày rồi, tối nay tôi sẽ đến quán bar HHB tìm thử xem”.

Sau đó, Vương Soái lại đăng bài trên Sina Weibo, nói mọi người hãy giúp một tay. Quán bar HHB trên toàn quốc hiện có đến mấy cái… Năm 2019 Jack Ma đã mở quán bar âm nhạc HHB tại Hàng Châu, HHB nghĩa là đại ca đầu bằng. 

Cùng ngày, Alibaba cho biết, UC luôn kiên định dốc hết sức phục vụ thị trường Ấn Độ và bảo vệ phúc lợi của nhân viên địa phương, chính sách phù hợp với pháp luật địa phương, bởi vì sự việc vẫn đang trong xét xử, nên không thể đưa ra bình luận gì thêm.

Một người thân cận với Alibaba cho biết Jack Ma hiện vẫn chưa nhận được trát hầu tòa.

Trong đơn khiếu nại, Parmar đưa ra nhiều ảnh chụp màn hình các tin tức mà UC News từng công bố, anh tố cáo nội dung của những tin tức này đều là giả.
Trong đơn khiếu nại, người tố cáo đã đưa ra nhiều ảnh chụp màn hình các tin tức mà UC News từng công bố, anh tố cáo nội dung của những tin tức này đều là giả. (Ảnh: The Indian Express)

Trong hồ sơ tòa án 200 trang được công bố bởi Reuter ngày 20/7, Pushpandra Singh Parmar, một cựu nhân viên của UC Web trực thuộc Alibaba, cáo buộc công ty đã kiểm duyệt nội dung được coi là bất lợi cho Trung Quốc, cùng với các ứng dụng của UC Browser và UC News nhằm đưa ra các tin tức sai lệch, gây xôn xao dư luận xã hội và bất ổn chính trị.

Văn kiện tại tòa cho hay, một thẩm phán dân sự tại một tòa án địa phương ở quận Gurugram, một thành phố vệ tinh của New Delhi, Ấn Độ, đã gửi trát hầu tòa cho Alibaba, Jack Ma, cùng hơn 10 cá nhân hoặc công ty, yêu cầu họ ra tòa vào ngày 29/7 hoặc nhờ luật sư ra hầu tòa. Thẩm phán cũng yêu cầu các công ty này và giám đốc điều hành phản hồi bằng văn bản nội trong 30 ngày.

Trong đơn khiếu nại, Parmar đưa ra nhiều ảnh chụp màn hình các tin tức mà UC News từng công bố, anh tố cáo nội dung của những tin tức này đều là giả, trong cáo trạng còn đính kèm một “danh sách những từ nhạy cảm” bằng tiếng Ấn Độ và tiếng Anh của trình duyệt UC, bao gồm biên giới Trung-Ấn, chiến tranh Trung-Ấn, v.v. . Nội dung liên quan đến những từ nhạy cảm này sẽ bị hệ thống kiểm duyệt từ chối đăng bài, một cách tự động hoặc thủ công.

Parmar từng là phó giám đốc của chi nhánh UC Browser tại Gurgaon, cho đến khi anh bị sa thải vào tháng 10/2017. Anh hiện đang đòi công ty này khoản bồi thường thiệt hại trị giá 268.000$ .

Sau cuộc xung đột đẫm máu nổ ra ở biên giới Trung-Ấn vào giữa tháng 6, đã phát sinh cuộc vận động tẩy chay hàng “Made in China” tại Ấn Độ. Ngày 29/6, Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ lấy lý do lo lắng về an toàn, thông báo lệnh cấm 59 ứng dụng của Trung Quốc bao gồm UC News, UC Browser, TikTok, WeChat và Weibo. UC Browser tạm thời bị dừng hoạt động và cắt giảm nhân viên ở Ấn Độ.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!