Người gọi giang hồ vây xe công an ở Đồng Nai là đại biểu HĐND

24/06/19, 14:24 Việt Nam

Người gọi giang hồ vây chặn xe chở công an ở tỉnh Đồng Nai mới đây không chỉ là chủ doanh nghiệp nức tiếng mà còn là đại biểu HĐND phường Thống Nhất, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Người gọi giang hồ vây xe công an ở Đồng Nai là đại biểu HĐND - H1
Chủ doanh nghiệp Nguyễn Tấn Lương bị bắt là đại biểu HĐND. (Ảnh qua laodong)

Trao đổi với phóng viên vào ngày 23/6, bà Lê Thị Kim Hoàng – chủ tịch HĐND TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xác nhận ông Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi, chủ doanh nghiệp Phú Gia Lương) – người đã gọi giang hồ vây xe công an vừa bị bắt khẩn cấp chính là đại biểu HĐND phường Thống Nhất nhiệm kỳ 2016 – 2021 của tỉnh.

“Ông Lương là Đại biểu HĐND phường Thống Nhất nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trong thời gian công tác trước đó, ông Lương chưa để xảy ra vi phạm nào. Ông Lương là chủ doanh nghiệp nên thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ địa phương xây nhà tình thương cho người dân”, bà Hoàng cho biết.

Được biết, trước khi bắt giữ ông Lương, công an đã có những báo cáo về vi phạm của ông này với phía cơ quan chức năng. Từ cơ sở đó, Thành ủy TP Biên Hòa đã xem xét và có ý kiến để thường trực HĐND phường Thống Nhất họp và có quyết định tạm đình chỉ tư cách của đại biểu Lương.

Người gọi giang hồ vây xe công an ở Đồng Nai là đại biểu HĐND - H2
Ông Nguyễn Tấn Lương. (Ảnh qua tuoitre)

Sau khi tạm đình chỉ tư cách đại biểu của ông Lương, công an mới thực hiện việc khám xét và bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Tấn Lương vào chiều 19/6 vừa qua.

Đến chiều tối 20/6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã phối hợp với Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà của ông Nguyễn Tấn Lương nằm trên đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa.

Nhóm giang hồ được ông Nguyễn Tấn Lương gọi đến vây xe công an ở Đồng Nai
Nhóm giang hồ được ông Nguyễn Tấn Lương gọi đến vây xe công an ở Đồng Nai. (Ảnh qua vtc)

Tại đây, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu quan trọng. Trong đó, có nhiều tài liệu thể hiện việc ông Lương là nhà thầu của nhiều công trình tại TP Biên Hòa như dự án cải tạo bờ kè, nâng cấp trụ sở công an phường…

Video: Giang hồ vây xe công an ở Đồng Nai. (Nguồn: Đất Việt)

videoPlayerId=e66a98b69

Ad will display in 09 seconds

Trước đó vào ngày 12/6, tại nhà hàng Lam Viên (ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa) đã xảy ra vụ xô xát giữa 2 nhóm người của phòng Vip 2 và Vip 8.

Phòng VIP 8 gồm đại biểu HĐND Nguyễn Tấn Lương (Biên Hòa), ông Lê Võ Trường Hải (Đắk Lắk) cùng tám người khác.

Nhóm thứ 2 ngồi ở phòng VIP 2 gồm Phạm Văn Hiền (huyện Định Quán, Đồng Nai), trung tá Nguyễn Quang Trường (đội phó đội cảnh sát 113), trung tá Đinh Tú Anh (đội trưởng đội cảnh sát trật tự Công an Đồng Nai) và đại tá Huỳnh Bảo Hùng (nguyên trưởng Phòng cảnh sát PCCC).

Người gọi giang hồ vây xe công an ở Đồng Nai là đại biểu HĐND - H3
Giang ’36’- người được ông Nguyễn Tấn Lương gọi đến hiện trường, chỉ đạo đàn em chặn, vây xe chở công an hôm 12/6. (Ảnh qua vnexpress)

Mâu thuẫn xảy ra khi ông Hiền đi ra ngoài, vô tình nôn ói văng dính vào quần ông  Lương tại khu vực quầy lễ tân. Ông Lương sau đó đã đấm vào mặt ông Hiền và bắt vào phòng VIP 8 khoanh tay xin lỗi. Ông Hiền sau đó đã qua phòng của nhóm Lương để mời bia xin lỗi nhưng giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới ẩu đả.

Ngay sau đó, ông Hiền cùng 3 bạn nhậu lên xe ô tô của trung tá Đinh Tú Anh rời quán chạy trên đường Đặng Văn Trơn thì ông Lương gọi điện cho Ngô Văn Giang (Giang ‘36’, 33 tuổi, ngụ khu Vườn Điều – phường Long Bình, TP Biên Hòa) cùng đàn em đến bao vây, chọc thủng 4 lốp xe ô tô và kê đá ở hai đầu xe chở ông Hiền khiến giao thông bị tắc nghẽn.

Khi nhận được tin báo, lực lượng công an tỉnh Đồng Nai đã lập tức có mặt tại hiện trường và giải tỏa ách tắc giao thông nơi đây sau gần 2 tiếng.

Tính đến thời điểm này, Công an TP Biên Hòa đã bắt, khám xét khẩn cấp, tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng gồm: Ngô Đình Giang ( Giang ‘36’, 1986; ngụ 837, tổ 1, KP7, phường Long Bình, TP Biên Hòa).

Nguyễn Duy Kỷ (Tuấn nhóc, 1989; ngụ KP11, phường An Bình, TP Biên Hòa), Mai Văn Căn (1990; ngụ ấp Long Khánh 2, xã Tam Phước, TP Biên Hòa) và Nguyễn Tấn Lương.

Ngoài ra, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với trung tá Đinh Tú Anh (đội trưởng đội cảnh sát trật tự) và trung tá Nguyễn Quang Trường (đội phó đội cảnh sát 113) vì có liên quan trong vụ án.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?