Người đàn ông lãnh 3 năm tù vì chở lậu 3 người Việt vào Anh trong chiếc hộp kín

03/03/20, 09:31 Thế giới, Tin trong ngày

Một kẻ buôn lậu đã cố gắng chở 3 người Việt Nam nhập cảnh trái phép từ hạt Kent vào Anh bằng cách giấu họ vào một chiếc hộp kín khí. Người đàn ông này sau đó đã bị cảnh sát phát hiện và lĩnh án tù 3 năm, theo Daily Mail. 

Rooney (trái) đã giấu 3 người Việt trong thùng lắp trên xe của mình. (Ảnh qua News Land)

Vào tháng 10/2019, Robert Rooney, 35 tuổi, sinh ra tại Ireland, hiện đang là tài xế xe tải tại Edmonton, London đã chở nhập cảnh trái phép cho hai người đàn ông và một nữ sinh 15 tuổi bằng cách giấu họ trong một chiếc hộp đặt trên nóc ô tô. 

Rooney đã bị cảnh sát Anh buộc dừng xe tại trạm kiểm soát thuộc Đường hầm eo biển Anh, phía bắc nước Pháp. Lực lượng biên phòng Anh sau đó đã tạm giữ chiếc xe của Robert tại một khu để xe gần đó và yêu cầu kiểm tra chiếc hộp nhưng Robert bảo đã làm mất chìa khóa mở hộp. Lực lượng cảnh sát sau đó phát hiện ra 3 người còn sống nằm gọn trong chiếc hộp kín khí có kích thước lớn ngang một chiếc vali và lập tức bắt giữ tài xế Robert. 

Tòa án cho biết Robert Rooney đã giấu chìa khóa của chiếc hộp trên người mình. Công tố viên Bridget Todd nói với tòa án Canterbury Crown rằng “không có bất kỳ một dấu hiệu thông khí nào ở chiếc hộp” và nếu không kịp thời mở khóa tại ngay hiện trường thì có lẽ “thảm kịch khôn lường đã xảy ra”. 

Robert nói với lực lượng biên phòng rằng anh vừa đi thăm người anh từ Bỉ trở về, hiện anh đang xoay sở về vấn đề tài chính nên đã nhận chở 3 người Việt Nam “để kiếm thêm thu nhập”. Khi được cảnh sát thẩm vấn, tài xế Robert chỉ thừa nhận: “Tôi biết mình đã làm gì, nhưng tôi sẽ không khai báo thêm bất kỳ điều gì nữa.” Tài xế 35 tuổi đã nhận tội vi phạm luật di trú của Anh.

Thẩm phán Catherine Brown sau đó đã tuyên án tù 3 năm cho tài xế người Ireland, ông nói với bị cáo: “Đây đều là những người mà bị cáo không hề quen biết. Việc nhồi nhét họ trong một nơi chật chội ngột ngạt như thế tiềm ẩn một rủi ro rất lớn. Chiếc hộp không hề có lỗ thông khí nào cả, và nếu chẳng may tiến trình khám xét bị đình trệ lâu hơn nữa thì có lẽ thảm kịch đã xảy ra. Bản thân những người ở trong chiếc hộp đó đã có thể chết vì ngạt. Hành vi của những người như bị cáo khiến cho những người thực hiện các hoạt động trái phép như trường hợp này ngày càng tăng lên”.

Hiện vẫn chưa rõ 3 người trong chiếc hộp đã được trả về nước hay vẫn còn đang bị giữ lại để khai báo thêm thông tin, nhưng các thủ tục giấy tờ trục xuất hiện đã được hoàn tất. 

Luật sư James Burke đã đưa ra lời bào chữa rằng tài xế Robert Rooney “đang xoay xở với vấn đề tiền nong và những khoản nợ cá nhân” nên “đã bị đồng tiền trước mắt cám dỗ”.

Tuy nhiên, giám đốc khu vực Lực lượng biên phòng, ông Dan Scully chia sẻ sau bản án rằng việc vận chuyển người nhập cảnh trái phép là một hành vi “cực kỳ nguy hiểm”.

Việc bị nhồi nhét vào trong một chiếc hộp chật chội, kín khí là một điều chắc chắn rất kinh khủng. Rất may mắn, nhờ có sự cảnh giác của Lực lượng biên phòng nên tình huống đã được phát hiện và xử lý kịp thời”, ông nói.

Lực lượng biên phòng sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan thực thi pháp luật ở Anh và Pháp để chắc chắn rằng những người thực hiện hành vi này sẽ phải chịu bản án thích đáng nhất cho tội lỗi của họ”, ông tiếp tục.

Phó giám đốc Dave Fairclough thuộc nhóm Điều tra Tài chính và Hình sự của Cơ quan Di trú cũng nhận định Robert Rooney ‘sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ trước những rủi ro thấy rõ trước mắt, miễn là anh ta được hưởng lợi’.

Nhà chức trách sở tại cho rằng Rooney đã đặt 3 người Việt vào tình huống cực kỳ nguy hiểm và việc tống giam Rooney cũng là nhằm răn đe những người khác có ý định tương tự.

“Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến những tên tội phạm tàn nhẫn tham gia vào những hành vi nhập cư trái phép như này là các người sẽ bị bắt và nhận lấy hậu quả thích đáng”, ông Dave Fairclough nói thêm.

Huy Hoàng (Theo Daily Mail)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!