Người dân bị đánh nhập viện vì ngăn xe của dự án điện gió

30/09/21, 17:03 Việt Nam

Ngày 29/9, Trưởng Công an huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông), thượng tá Nguyễn Đức Thùy cho biết, hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ xô xát giữa người dân và nhóm bảo vệ thi công dự án điện gió xảy ra trên địa bàn xã Thuận Hạnh.

Hình ảnh nhóm người xảy ra xô xát với người dân thôn Thuận Bắc. (Ảnh qua Dân Trí)
Hình ảnh nhóm người xảy ra xô xát với người dân thôn Thuận Bắc. (Ảnh qua Dân Trí)

Theo báo Dân Trí, vào chiều ngày 28/9, một số người dân sống gần dự án điện gió thôn Thuận Bắc (gần trụ điện gió số 48, 49 thuộc dự án điện gió Đắk N’Drung 1,2,3) đã ra đường chặn xe chở thiết bị điện gió vào khu vực thi công.

Sau đó cơ quan chức năng đã có mặt để vận động, tuy nhiên, khi cơ quan chức năng rời khỏi hiện trường thì hàng chục bảo vệ cho xe di chuyển đi và xảy ra xô xát với người dân. Một số người dân đã bị nhóm đối tượng này đánh trọng thương.

Bị đe dọa, hủy hoại tài sản, đánh đập đến nhập viện

Theo phản ánh của người dân, có 9 hộ dân trong khu vực này bị ảnh hưởng bởi dự án điện gió như: Đất đá vùi lấp giếng, thi công gây nứt nhà, đất nằm trong phạm vi 300m của cột điện gió nhưng chưa thống nhất bồi thường. 

Do sợ thi công xong, nhà thầu rút đi, không ai chịu trách nhiệm nên chiều tối ngày 28/9 người dân ra chặn xe yêu cầu bồi thường. 

Anh Nguyễn Văn Nam, người dân thôn Thuận Bắc cho biết, trong quá trình ngăn không cho xe chở thiết bị, vợ anh bị nhiều đối tượng lạ mặt, trong đó có người mặc đồ bảo vệ tấn công dẫn đến phải nhập viện điều trị từ đêm ngày 28/9.

Liên quan đến vụ việc, đây không phải lần đầu tiên người dân phản ánh bị người của dự án tấn công, trước đó, người dân sống gần các dự án điện gió cho biết bị đối tượng lạ mặt tấn công. 

Nhóm người lạ mặt thường xuyên có các hành vi gây rối, tấn công người dân tại khu vực điện gió. (Ảnh qua Thanh Niên)
Nhóm người lạ mặt thường xuyên có các hành vi gây rối, tấn công người dân tại khu vực điện gió. (Ảnh qua Thanh Niên)

Theo đó những đối tượng này thường đi trên nhiều chiếc xe ô tô và mang theo hung khí xông vào tấn công người dân chưa thống nhất được mức đền bù.

Ông Trương Văn Túy (SN 1967) và anh Trần Anh Tèo (SN 1992, cùng ngụ tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song) cho biết, khi việc thỏa thuận bồi thường dự án không thành thì họ đều bị người phía dự án vây đánh, riêng anh Tèo còn bị nặng tới nỗi phải nhập viện.

Không chỉ vậy nhiều người còn phản ánh bị các đối tượng lạ mặt tới hủy hoại tài sản, chặt phá cây trồng.

Video ghi lại cảnh người dân bị nhân viên dự án điện gió đánh.

Bị xịt hơi cay, đánh chém trong đêm

Tại Gia Lai cũng diễn ra tình trạng tương tự, nhiều ngày nay, các hộ dân có nhà ở dưới đường dây đấu nối 220KV thuộc dự án Nhà máy Điện gió Ia Pết – Đắk Đoa 1 đang phải sống trong lo âu vì có hàng chục đối tượng mặc đồng phục ngồi canh trước cửa nhà cả ngày đêm.

Gia đình ông T. tại đường Trường Chinh, phường Chi Lăng, TP. Pleiku đang phản đối việc chủ đầu tư kéo đường dây qua đất nhà mình do chưa thống nhất mức giá bồi thường. Ông cho biết vào rạng sáng ngày 10/9, khi đang ngủ thì ông nghe thấy trước cửa có tiếng động. 

Khi ông vừa mở cửa ra xem thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng xịt hơi cay vào mặt, sau đó dùng dao chém, may mắn ông kịp thời tránh được và chạy vào nhà đóng cửa lại. Dù vậy nhóm này vẫn chưa tha cho ông, những người đó trèo lên mái nhà ông, cắt trụ cờ rồi mới rời đi. Gia đình ông vốn có kinh doanh nhưng giờ cũng không dám mở cửa vì lúc nào cũng có hàng chục đối tượng ngồi canh bên ngoài.

Một người dân bị thương ở đầu. (Ảnh qua NLD)
Một người dân bị thương ở đầu. (Ảnh qua NLD)

Chủ tịch UBND phường Chi Lăng, TP. Pleiku, ông Lê Giang Sơn cho biết hiện Công an TP. Pleiku đang thụ lý vụ việc ông T. bị xịt hơi cay, đuổi đánh trong đêm. 

Đối với các đối tượng thường xuyên ngồi trước cửa nhà ông T. thì do chưa có hành động vi phạm pháp luật nên không có căn cứ để xử lý. 

“Mới đây, trong cuộc đối thoại với người dân, chúng tôi đã yêu cầu các chủ đầu tư dự án điện gió thực hiện đền bù theo đúng quy định. Chủ đầu tư cũng cam kết sẽ xuống gặp từng hộ dân để thỏa thuận đền bù thỏa đáng”,  ông Sơn nói. 

Dự án điện gió Đắk N’Drung 1, 2, 3 do Công ty TNHH MTV năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông làm chủ đầu tư triển khai tại 2 xã biên giới Thuận Hà và Thuận Hạnh, H.Đắk Song. Tổng chi phí đầu tư dự án khoảng hơn 10.500 tỷ đồng với tổng công suất 300 MW.

Giám đốc điều hành dự án, ông Nguyễn Trí Trà cho biết, đây là dự án lớn với trên 10 gói thầu do các đơn vị thi công khác nhau. “Phía chủ đầu tư đã nắm được thông tin dư luận phản ánh, nhưng chưa nhận được báo cáo cụ thể từ phía các nhà thầu. Hiện chúng tôi đang chờ kết luận điều tra cụ thể vụ việc trên”, ông Trà thông tin.

Dự án điện gió này được bắt đầu triển khai thi công từ cuối tháng 4/2021. Từ đó tình hình an ninh trật tự tại khu vực này diễn biến rất phức tạp.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?