Ngoại trưởng Mỹ: Các cường quốc cần đoàn kết chống lại mối đe dọa từ ĐCSTQ

18/07/20, 12:30 Thế giới

Nỗ lực của Mỹ nhằm xây dựng một liên minh chống lại mối đe dọa từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang có xu hướng tiến triển khi nhiều quốc gia nhận ra rằng an ninh và chủ quyền của họ sẽ bị đe dọa nếu sự bành trướng của các chế độ độc tài không được kiềm chế, theo The Epoch Times.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh qua Middle East Online)

Mỹ đã làm rất nhiều việc để “chứng minh cho thế giới thấy mối đe dọa mà ĐCSTQ đã đặt ra cho họ” và chúng ta có thể xoay chuyển tình thế, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói hôm 15/4 trong cuộc trò chuyện tại Câu lạc bộ kinh tế New York với Marie-Josée Kravis, Chủ tịch Câu lạc bộ.

Tuy nhiên, các đồng minh nên tiến hành các cuộc điều tra riêng và hiểu rõ hơn về mối đe dọa từ ĐCSTQ thay vì hành động chỉ vì Mỹ bảo họ làm như vậy, ông Pompeo nói thêm.

Vương quốc Anh gần đây đã cấm công ty viễn thông Trung Quốc Huawei tham gia xây dựng hạ tầng mạng 5G và yêu cầu loại bỏ tất cả thiết bị hiện có của Huawei khỏi cơ sở hạ tầng viễn thông của Anh trong vòng 7 năm.

Anh làm vậy “bởi họ đã phân tích kỹ lưỡng dựa trên một bộ thông tin”, một số trong đó do liên minh tình báo Five Eyes thu thập và chia sẻ. Qua đó họ kết luận không nên truyền thông tin cá nhân của người Anh qua các mạng không đáng tin và có thể bị ĐCSTQ can thiệp, ngài ngoại trưởng cho biết.

Liên minh châu Âu gần đây cũng đã nhận ra sự bất công trong quan hệ thương mại với Trung Quốc và tìm kiếm đối thoại với Mỹ để tham gia nỗ lực chống lại hành vi của chính quyền Bắc Kinh.

Bên cạnh đó mới đây, chính phủ Ấn Độ đã lệnh cho các công ty viễn thông và nhà cung cấp Internet chặn 50 ứng dụng Trung Quốc sau khi nhận ra mối đe dọa an ninh của chúng đối với người Ấn Độ.

Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu sau khi duyệt binh ở Biển Đông vào ngày 12/4/2018. (Ảnh qua AP)

Ngoài ra, doanh nhân Mỹ cũng nên đánh giá rủi ro khi điều hành các doanh nghiệp ở Hồng Kông hoặc hợp tác với các chuỗi cung ứng ở Trung Quốc vốn có thể vi phạm nhân quyền, ngoại trưởng Mỹ khuyến nghị.

Mỹ đang hợp tác với nhiều quốc gia như Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Israel và Brazil về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, ông Pompeo nói và cho biết thêm mặc dù các quốc gia này có văn hóa, truyền thống khác nhau, nhưng họ đều có chung mục tiêu bảo vệ và mang lại sự thịnh vượng cho người dân. Các nền kinh tế lớn này muốn ĐCSTQ tuân theo những quy tắc trên sân khấu toàn cầu như mọi nước khác.

Chính sách đối thoại với Trung Quốc đã thất bại

Trong cuộc trò chuyện, ông Pompeo cũng cho biết chính sách cam kết ngoại giao và đối thoại bằng mọi giá với Trung Quốc do Ngoại trưởng Henry Kissinger khởi xướng vào những năm 1970 đã không đạt được mục tiêu.

Ông mô tả hành vi của chính quyền Trung Quốc là hành vi xâm lược đơn phương, như đánh cắp tài sản trí tuệ, phá vỡ cam kết sẽ không quân sự hóa Biển Đông và gây ảnh hưởng với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

“Những người lao động thuộc tầng lớp trung lưu của Mỹ [mất] việc vì… công việc tử tế trong các doanh nghiệp mỹ nhằm tạo ra giá trị thực sự đã bị hành vi trộm cắp của Trung Quốc phá hoại”, ông Pompeo nói.

WHO thì thường xuyên lặp đi lặp lại tuyên truyền của ĐCSTQ trong các cuộc họp bất chấp bằng chứng cho thấy chính quyền Trung Quốc đã thao túng thông tin để che giấu sự thật về đợt bùng phát đại dịch Vũ Hán. Do đó, Mỹ đã quyết định rút khỏi WHO.

Ngày 13/7, Mỹ cũng chính thức bác bỏ gần như tất cả yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc tại Biển Đông. 

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh mục tiêu chính sách của Tổng thống Donald Trump đối với Trung Quốc là công bằng, có qua có lại và đảm bảo an ninh cho người Mỹ. Ngoài ra, Trung Quốc cũng cần tôn trọng luật pháp quốc tế.

Thùy Linh (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?