Ngoại giao “chiến lang” chưa đủ, Bắc Kinh còn sử dụng con bài “mỹ nữ” để tuyên truyền

28/07/20, 10:54 Trung Quốc
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên và Hoa Xuân Oánh nổi tiếng với kiểu ngoại giao chiến lang.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên và Hoa Xuân Oánh nổi tiếng với kiểu ngoại giao chiến lang. (Ảnh: RFA)

Một tờ báo mạng của Australia mới đây đã đăng thông tin rằng, Bắc Kinh đang điều chỉnh lại chiến lược tuyên truyền ngoại giao của mình bằng cách lợi dụng những “mỹ nữ” để tham gia vào mặt trận tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong nỗ lực thay đổi môi trường dư luận quốc tế.

Trong video là một cô gái trẻ ngồi sau bàn làm việc, phía sau phông nền có thể thấy rõ khẩu hiệu tuyên truyền.
Một cô gái trẻ ngồi tại bàn làm việc, phía sau phông nền có thể thấy rõ khẩu hiệu tuyên truyền. (Ảnh chụp màn hình video)

Các nhà ngoại giao “chiến lang” của ĐCSTQ đã sử dụng các kênh truyền thông xã hội nước ngoài để ra sức chỉ trích các giá trị phương Tây, nhưng ĐCSTQ vẫn không hài lòng với điều này. Kênh Tân Hoa Xã của ĐCSTQ đã đăng một đoạn video vào cuối tuần trước cho thấy thủ đoạn tuyên truyền không ngừng thăng cấp của Bắc Kinh.

Trong video là một cô gái trẻ ngồi tại bàn làm việc, phía sau phông nền có thể thấy rõ khẩu hiệu tuyên truyền. Phụ đề tiếng Anh của video nói với khán giả phương Tây rằng cô là một cán bộ thôn của chính quyền địa phương Tân Cương. Cô ấy nói với khán giả rằng cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Khi nói về một số chủ đề ở Tân Cương, cô ấy nói không thể kìm được và muốn múa hát tưng bừng.

Nhưng trên thực tế, phụ nữ Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đã và đang bị bị cưỡng ép triệt sản. Ước tính có khoảng 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ đang bị giam giữ trong hàng chục trung tâm giam giữ mới để “cải tạo”. Mà vấn đề này ngay cả Lưu Hiểu Minh, đại sứ của Bắc Kinh tại Anh cũng từ chối trả lời.

Thể hiện lòng trung thành với Đảng

Fergus Ryan thuộc Viện Chính sách chiến lược Australia đã viết: “Nếu bạn có một lượng lớn đám nịnh bợ đảng có thể sử dụng được, thì cần gì phải dựa vào số ít các nhà ngoại giao chiến lang?”. Do đó, nhiều cuộc phản công từ các cơ quan tuyên truyền Bắc Kinh có thể được nhìn thấy trên các phương tiện truyền thông xã hội nước ngoài. Mặc dù những tuyên truyền này thường có vẻ kỳ lạ nhưng đây là một phần trong chính sách từ phía chính phủ.

Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ, đã viết trong một ấn phẩm của ĐCSTQ vào tháng 7/2019 rằng: “Để giành quyền phát ngôn, chúng ta phải chủ động mà làm và tích cực định hình nó”.

Fergus Ryan nói: “Hoa Xuân Oánh và các đồng nghiệp ngoại giao chiến lang của bà đã âm mưu định hình diễn ngôn toàn cầu bằng cách chế giễu, mỉa mai”.

Đầu năm nay, một người đàn ông Trung Quốc đã bị bắt với tội danh vượt tường lửa internet để đăng tải thông tin về việc con của mình chào đời trên Twitter. Tuy nhiên, Hoa Xuân Oánh cùng với các đồng nghiệp ngoại giao chiến lang của bà và những mỹ nữ phục vụ đảng lại có thể vượt tường lửa internet mà không cần lo lắng, với điều kiện tiên quyết là những cô gái này cần phải làm những gì mà đảng muốn họ làm.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên và Hoa Xuân Oánh nổi tiếng với kiểu ngoại giao chiến lang.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên và Hoa Xuân Oánh nổi tiếng với kiểu ngoại giao chiến lang. (Ảnh: RFA)

Tháng trước, Twitter đã khóa hàng ngàn tài khoản người dùng cá nhân, những tài khoản này được cho là một phần của các hoạt động tuyên truyền cho ĐCSTQ.

Fergus Ryan cho biết: “Nhiều người bao gồm cả đoàn cố vấn Trung Quốc, nhân sĩ truyền thông chuyên nghiệp, phần tử chủ nghĩa dân tộc và thậm chí cả giải phóng quân cũng đang tham gia (tuyên truyền trên internet) để tranh thủ tìm cơ hội cho chính họ”.

“Mỗi nhóm đang đấu tranh để có cơ hội thể hiện lòng trung thành với đảng và sẵn sàng tiến hành một cuộc chiến chống lại chủ nghĩa đế quốc phương Tây”, Fergus nói.

Tham gia tuyên truyền xã hội thực tiễn

Đối với Bắc Kinh, phương tiện truyền thông xã hội có lợi thế hơn phương tiện truyền thông truyền thống. Cuối tuần trước, khi đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh được phỏng vấn bởi các phương tiện truyền thông truyền thống, khi ông nhìn thấy đoạn video có hàng trăm người Duy Ngô Nhĩ bị còng tay và bịt mắt, ông ta đã lộ ra vẻ lúng túng khó xử.

Tuy nhiên phương tiện truyền thông xã hội có thể được kiểm soát tốt hơn và sẽ không bị buộc phải trả lời các câu hỏi khó. Ví dụ như cảnh nhảy múa của các quan chức Tân Cương cũng có thể được dàn dựng công phu để diễn kịch.

Đây cũng là lý do tại sao các tổ chức truyền thông do nhà nước kiểm soát của Trung Quốc đã thử nghiệm các hiệu ứng và các kiểu hiển thị khác nhau trên các kênh như YouTube và Twitter.

“Mỹ nữ” của Bắc Kinh đang gia nhập hàng ngũ tuyên truyền “chiến lang”. Những cô gái mặc trang phục truyền thống gọn gàng xinh đẹp trong các video được dàn dựng trên YouTube đã thi triển sức hấp dẫn, các mỹ nữ này không ngừng ca ngợi những lợi ích của chế độ độc tài, độc đảng.

Một báo cáo do ASPI phát hành tháng trước cho biết: “Nhà nước của đảng (ĐCSTQ) dường như cho phép các thí nghiệm (tương tự) trên khắp các cơ quan chính phủ với mục đích để cao địa vị của ĐCSTQ trên thế giới”.

Bắc Kinh hiện đang mở rộng phương pháp “thao túng công khai” để truyền tải thông điệp của mình tới người xem phương Tây. “Thử nghiệm trực tuyến của ĐCSTQ sẽ giúp công cụ tuyên truyền của họ được điều chỉnh lại để tác động đến khán giả trên các nền tảng truyền thông phương Tây với mức độ ảnh hưởng ngày càng tăng. Khi kết hợp việc thu thập dữ liệu cùng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông xã hội khác sẽ có thể đạt được một môi trường thông tin Internet mở hoàn toàn khác, được các xã hội dân chủ ưa chuộng và đạt được mục tiêu bình thường hóa tuyên truyền”.

Gia Hưng (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?