Học giả: Tỷ lệ tử vong của dịch viêm phổi gấp 5 lần so với công bố của ĐCSTQ

03/02/20, 07:50 Trung Quốc

Gần đây, “The Lancet”- Tạp chí y học uy tín của thế giới đã đăng tải một bài luận văn của 14 học giả Trung Quốc, công bố một báo cáo học thuật về 99 trường hợp nghiên cứu lâm sàng viêm phổi Vũ Hán. Tuy nhiên, dữ liệu trong bài viết này khác xa với thông tin do chính quyền Trung Quốc cung cấp, dường như ‘vô tình’ tiết lộ số liệu tuyên truyền giả của ĐCSTQ về số lượng người tử vong.

Học giả Trung Quốc: Tỷ lệ tử vong của dịch viêm phổi gấp 5 lần so với công bố của chính quyền (ảnh 1)
Ngày 22/1, nhân viên y tế ở Vũ Hán mặc đồ phòng hộ tiến hành công tác. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 29/1, tạp chí y học của Anh “The Lancet” đã xuất bản một bài luận văn có chữ ký của 14 học giả Trung Quốc. Bài viết tuyên bố là một nghiên cứu mô tả về loại virus Corona mới gây ra dịch viêm phổi ở Vũ Hán, đối tượng nghiên cứu là các đặc thù dịch tễ và lâm sàng của 99 trường hợp viêm phổi Vũ Hán.

Phần tóm tắt của bài luận văn này đã mô tả ngắn gọn về bối cảnh nghiên cứu, phương pháp và phát hiện. Nội dung như sau:

Bối cảnh: Vào tháng 12/2019, một loại bệnh viêm phổi liên quan đến virus Corona kiểu mới (2019-nCoV) đã xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc. Mục đích chính của chúng tôi là làm rõ hơn các đặc thù dịch tễ và lâm sàng của viêm phổi 2019-nCoV.

Phương pháp: Trong nghiên cứu mang tính xem xét này, chúng tôi đã đưa vào tất cả các trường hợp được chẩn đoán 2019-nCoV tại Bệnh viện Kim Ngân Đàm từ ngày 1/1 đến ngày 20/1/2020. Chẩn đoán chính xác được thực hiện bằng kỹ thuật RT-PCR thời gian thực, và được phân tích về mặt nhân khẩu học, dịch tễ học, đặc điểm lâm sàng, X-quang và số liệu phòng thí nghiệm. Kết quả theo dõi sẽ kết thúc vào ngày 25/1/2020.

Phát hiện: Trong số 99 bệnh nhân viêm phổi 2019-nCoV, 49 người (49%) có tiền sử tiếp xúc với chợ hải sản Hoa Nam; tuổi trung bình của bệnh nhân là 55,5 tuổi, bao gồm 67 nam và 32 nữ.

2019-nCoV được phát hiện ở tất cả các bệnh nhân bằng RT-PCR thời gian thực, 50 (51%) bệnh nhân mắc bệnh mãn tính. Các biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân, bao gồm sốt (82 [83%] trường hợp), ho (81 [82%] trường hợp), khó thở (31 [31%] trường hợp), đau cơ (11 [11%] trường hợp), rối loạn tinh thần (9 [9%] trường hợp), đau đầu (8 [8%] trường hợp), cổ họng đau nhức (5 [5%] trường hợp), sổ mũi (4 [4%] trường hợp), đau ngực (2 [2%] trường hợp), tiêu chảy (2 [2%] trường hợp), buồn nôn và nôn mửa (1 [1% ] trường hợp).

Theo kết quả chẩn đoán hình ảnh, 74 (75%) bệnh nhân có biểu hiện viêm phổi hai bên, 14 (14%) bệnh nhân cho thấy nhiều điểm lấm tấm và tổn thương kính mờ (GGO), 1 (1%) bệnh nhân bị tràn khí màng phổi, 17 (17%) bệnh nhân bị hội chứng suy hô hấp cấp tính, trong đó 11 (11%) bệnh nhân chuyển biến xấu trong một thời gian ngắn và chết vì rối loạn chức năng đa cơ quan.

Học giả Trung Quốc: Tỷ lệ tử vong của dịch viêm phổi gấp 5 lần so với công bố của chính quyền (ảnh 2)
Ngày 30/1, các nhân viên y tế ở Vũ Hán mặc đồ phòng hộ đưa một người bị nghi ngờ nhiễm virus corona ra khỏi căn hộ. (Ảnh: Getty Images)

Theo báo cáo của các học giả Trung Quốc, nghiên cứu lâm sàng cho thấy tỷ lệ tử vong của bệnh nhân bị viêm phổi ở Vũ Hán là 11%. Mặc dù chỉ có 99 trường hợp được điều tra trong nghiên cứu này, nhưng nó có giá trị tham khảo rất quan trọng để ngoại giới có thể ước tính và đánh giá tỷ lệ tử vong chung của bệnh dịch.

Virus viêm phổi Vũ Hán được cho rằng giống như virus SARS, với gần 80% gen giống nhau hoàn toàn, vì vậy hai loại này được coi là có cơ chế gây bệnh và tính phá hủy tương tự nhau. Theo dữ liệu chính thức của WHO, nạn dịch SARS năm 2003 có tỷ lệ tử vong trung bình là 10% -15%. Và theo nghiên cứu mẫu được thu thập trong bài luận văn này được công bố trên tờ “The Lancet” cũng cho thấy, tỷ lệ tử vong của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán rất gần với tỷ lệ của SARS.

Tuy nhiên, điều này rất khác với dữ liệu do ĐCSTQ công bố, chênh lệch rất lớn. Theo dữ liệu mới nhất được nhà chức trách Trung Quốc công bố vào ngày 29/1, tỷ lệ tử vong hiện tại của Viêm phổi Vũ Hán chỉ là 2,2%. Trước đó, tỷ lệ tử vong chính thức được công bố vào ngày 22, 24 và 25/1 đã được cố định chính xác ở mức 3.1%, nhưng ngoại giới cho rằng ĐCSTQ công bố dữ liệu giả.

Minh Huy (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng