Nghiên cứu ‘mắt điện tử’ đầu tiên trên thế giới, người mù có thể lại nhìn thấy ánh sáng

16/11/16, 10:18 Tin Tổng Hợp

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhưng đối với những người mù, thế giới của họ chỉ là bóng tối. Một đôi mắt sáng để nhìn thế giới, cảm nhận ánh nắng ấm áp của mặt trời. Có lẽ tất cả điều này không còn là quá xa vời, bởi vì mới đây các nhà khoa học đã nghiên cứu phát minh ra một vật kỳ diệu có thể giúp người mù nhìn thấy nhiều thứ hơn.

‘Mắt điện tử’ đầu tiên trên thế giới giúp người mù có thể lại nhìn thấy ánh sáng

Lần đầu tiên trên trái đất, các bác sĩ đã cấy ghép thành công chip kích thích thị giác vào vùng đầu một người phụ nữ tuổi 30. Bệnh nhân này đã mất hoàn toàn thị lực trong 7 năm qua, và phải sống một cuộc đời khó khăn. Kết quả thí nghiệm mang lại niềm vui và hy vọng cho bệnh nhân mù. Bác sĩ cũng thử gắn một chiếc camera mini vào đại não của cô để cho mắt nhìn thấy nhiều hình ảnh hơn. Kỹ thuật này chủ yếu dựa trên các phản ứng thị giác của não, do đó đối với con mắt cũng không có ảnh hưởng gì.

mat-dien-tu-1

Qua 6 tuần thí nghiệm, bệnh nhân thông qua dây thần kinh thị giác có thể nhận biết rõ ràng hình vẽ bác sĩ gửi đi. Sự thành công của kỹ thuật này gây chấn động không nhỏ đến giới khoa học. Các bác sĩ tại Đại học California Los Angeles (Mỹ) đang chờ sự cho phép của các cấp có thẩm quyền để kết nối hệ thống với một máy ảnh và một cặp kính có tên gọi Orion I giúp gửi hình ảnh chuyển động trực tiếp đến não bằng cách sử dụng camera của mắt kính. Tiến sĩ Pouratian cho biết: “Khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy màu sắc lần đầu tiên là một trải nghiệm đầy cảm xúc. Nó chạm đến trái tim tất cả chúng tôi. Và dựa trên những kết quả này, hệ thống có khả năng phục hồi thị lực cho cô ấy”.

Orion I là sự tiếp nối thành công Argus II, thiết bị được giới thiệu lần đầu tại Bệnh viện mắt hoàng gia Manchester năm ngoái, trong đó sử dụng một máy ảnh tương tự để gửi hình ảnh đến một thiết bị cấy ghép ở mặt sau của mắt.

Nhưng khác biệt ở chỗ Argus II hoạt động trên một bệnh nhân vẫn còn một số tế bào võng mạc hoạt động được. Hệ thống Orion I mới tiến một bước xa hơn bằng cách gửi tín hiệu thẳng tới não. Hiện nay, tại Anh có hơn hai triệu người bị khiếm thị hoặc mù, không còn hy vọng chữa khỏi.

mat-dien-tu-2

Mô tả quy trình hoạt động của mắt điện tử trong ảnh ở trên:

1. Một chiếc camera ghi hình siêu nhỏ đặt trong gọng kính chụp lại những hình ảnh chuyển động và gửi chúng qua một dây cáp kết nối với một máy tính.

2. Chiếc máy tính – được người sử dụng đem theo trong một chiếc túi – chuyển những hình ảnh nhận được thành các tín hiệu điện tử và gửi chúng trở lại một cây ăng ten trên kính.

3.Các tín hiệu sau đó được truyền không dây tới một máy thu cấy trong phần sau sọ não.

4. Chúng được gửi tới các điện cực được đặt trên bề mặt của não.

5. Các điện cực kích thích các tế bào thần kinh ở vỏ não thị giác cho phép người đeo nhìn thấy.

Giáo sư Paulo Stanga, bác sĩ tư vấn nhãn khoa tại Đại học Manchester, cho biết: “Sẽ có một lượng lớn bệnh nhân sẽ được hưởng lợi từ công nghệ này, chẳng hạn những người đã bị mất một mắt trên chiến trường hoặc các chấn thương nghiêm trọng”.

Trong khi đó, Dan Pescod – hội người mù Hoàng gia cho biết: “Đây là một điều rất thú vị và có khả năng thay đổi cuộc sống, mặc dù các nghiên cứu vẫn còn đang ở giai đoạn sơ khai”.

Tiến sĩ Robert Greenberg, Chủ tịch của Second Sight, công ty phát triển Orion I, chia sẻ thêm: “Hiếm hoi lắm sự phát triển công nghệ mới có thể cung cấp những khả năng như vậy. Bằng cách bỏ qua các dây thần kinh thị giác và trực tiếp kích thích vỏ não, Orion I có khả năng phục hồi thị lực cho bệnh nhân mù với bất kỳ lý do gì như bệnh tăng nhãn áp, ung thư, bệnh lý võng mạc, hoặc chấn thương”.

Hãy xem phát minh tuyệt vời này:

Trong tương lai, những người khiếm thị sẽ có cơ hội được đeo một cặp mắt kính, giúp họ không chỉ nhìn thấy được mọi vật xung quanh mà còn trở nên thời trang hơn hẳn. Hy vọng phát minh hết sức ý nghĩa này ra mắt thị trường càng sớm càng tốt để nhiều gia đình có được tiếng cười. Nhanh chóng chia sẻ tin vui này cho nhiều người biết nhé!

Theo daikynguyenvn

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO