Nghị sĩ Mỹ khẳng định tôn trọng chủ quyền các nước, trong đó có Việt Nam ở vụ đá Ba Đầu

15/04/21, 15:21 Việt Nam

Hạ nghị sĩ Castro khẳng định Hoa Kỳ luôn ủng hộ việc tôn trọng chủ quyền của các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam, sau các diễn biến phức tạp gần đây ở Biển Đông, nhất là khu vực đá Ba Đầu.

Đại sứ Hà Kim Ngọc. (Ảnh qua Tuổi Trẻ)

Theo TTXVN, ngày 12/4, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ – Hà Kim Ngọc đã có cuộc điện đàm với Hạ nghị sĩ Joaquin Castro (Đảng Dân chủ, bang Texas), Chủ tịch Nhóm ASEAN của Quốc hội Mỹ. 

Trong cuộc điện đàm, hai bên đã trao đổi về thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ, Đối tác chiến lược ASEAN – Hoa Kỳ và một số vấn đề khu vực cùng quan tâm.

Đại sứ Hà Kim Ngọc đánh giá cao lập trường của Hoa Kỳ về duy trì các nguyên tắc căn bản để bảo đảm trật tự hàng hải dựa trên luật lệ và ủng hộ các quyền lợi chính đáng của Việt Nam ở Biển Đông.

Về những diễn biến phức tạp ở Biển Đông thời gian gần đây, nhất là ở khu vực bãi Ba Đầu và Sinh Tồn Đông, Hạ nghị sĩ Castro khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ việc tôn trọng chủ quyền của các nước khu vực, trong đó có Việt Nam.

Trước đó, vào cuối tháng 3, Philippines cho biết nước này đã phát hiện hơn 200 tàu Trung Quốc neo đậu tại đá Ba Đầu, thuộc cụm Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa với danh nghĩa là tàu cá.

Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Lê Thị Thu Hằng sau đó đã lên tiếng trên truyền thông khẳng định quần đảo Trường Sa vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam và Việt Nam có đầy đủ các bằng chứng lịch sử chứng minh điều đó.

Không chỉ Mỹ, nhiều nước khác trên thế giới cũng đã bày tỏ quan ngại trước những hành động đáng ngờ của Trung Quốc trong khu vực biển này.

Cũng trong cuộc điện đàm này, Hạ nghị sĩ Castro cũng bày tỏ quan ngại với tình trạng bạo lực và kỳ thị người gốc Châu Á tại Mỹ trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực để bảo đảm an ninh, an toàn và quyền tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, an sinh xã hội cho cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ…

Cuộc trao đổi của Đại sứ Hà Kim Ngọc với Hạ nghị sĩ Joaquin Castro là một trong những nỗ lực của Đại sứ quán nhằm tiếp tục củng cố quan hệ với các bạn bè, đối tác gần gũi của Việt Nam ở Quốc hội và Chính quyền Hoa Kỳ, góp phần duy trì đà phát triển của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ cũng như quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN – Hoa Kỳ.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?