FBI đối mặt với trát đòi hầu tòa sau vụ rò rỉ tài liệu Twitter

20/12/22, 08:58 Thế giới

Chủ tịch đắc cử của Ủy ban Tình báo Hạ viện, Hạ nghị sĩ Mike Turner (R-Ohio), cho biết FBI sẽ phải đối mặt với trát đòi hầu tòa sau khi “hồ sơ Twitter” về sự hợp tác của FBI với Twitter bị lộ.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas, Giám đốc FBI Christopher Wray và Giám đốc Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia Kristen Abizaid ở Cannon trên Đồi Capitol ngày 15/11/2022 tại Washington, Văn phòng Tháp DC làm chứng trước Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện (Ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images)

“Chúng tôi chắc chắn sẽ buộc Bộ Tư pháp và FBI phải chịu trách nhiệm”, Turner nói trên Fox Morning News, trước khi nói thêm, “Chúng tôi dự định đưa ra trát hầu tòa để tiết lộ mức độ mà FBI đã làm những việc tương tự.”

Ông cảm ơn giám đốc điều hành mới của Twitter – Elon Musk, vì đã cung cấp các tài liệu nội bộ của Twitter.

“Các tài liệu mà Elon Musk đưa ra đã tiết lộ những gì đang được thực hiện chung giữa FBI và các công ty truyền thông xã hội”, Turner nói thêm.

Lô tài liệu Twitter nội bộ thứ 6 do nhà báo Matt Taibbi công bố vào ngày 16/12 cho thấy mối liên hệ “đang diễn ra và lan rộng” giữa FBI và Twitter. FBI bị cáo buộc coi Twitter là một “chi nhánh” và đã gắn cờ các tài khoản và tweet để Twitter ra tay hành động.

“Dựa trên các liên hệ của chúng tôi với FBI, tôi hiểu rằng FBI có các tài liệu bí mật về các liên hệ với phương tiện truyền thông xã hội và phương tiện truyền thông chính thống”, “Mục tiêu của chúng tôi là lấy những tài liệu này và xem mức độ nghiêm trọng của việc này để chúng tôi có thể ngăn chặn nó”, Turner nói.

Tuy nhiên, cho đến nay, FBI vẫn từ chối cung cấp tài liệu, Turner nói thêm.

Turner nói: “Việc FBI nói rằng họ đang truy xét ảnh hưởng độc hại của nước ngoài chỉ là vỏ bọc, trong khi trên thực tế, việc FBI thông đồng với các phương tiện truyền thông chính thống và mạng xã hội ảnh hưởng đến cuộc tranh luận dân chủ bình thường.”

Ủy ban Tình báo Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo sẽ điều tra xem ai đứng sau các tương tác của FBI với Twitter.

Turner tiếp tục: “Vào ngày 6/1, ủy ban đã tìm thấy một số tiền lệ pháp lý quan trọng mà Quốc hội có quyền truy cập tuyệt đối, vì vậy họ sẽ rất khó ngăn chúng tôi lấy những tài liệu này.”

Turner không phải là đảng viên Cộng hòa duy nhất yêu cầu FBI trả lời sau khi đợt “hồ sơ Twitter” thứ 6 được công bố.

Ngày 16/12, Hạ nghị sĩ Matt Gaetz đã tweet: “@FBI có rất nhiều câu hỏi cần trả lời sau bài đăng mới nhất của họ #TwitterFiles6.”

Gaetz cho biết Dân biểu Jim Jordan (D-), Mike Johnson (D-), Andy Biggs (Dan Bishop) (Dan Bishop) sẽ tham gia cùng ông để “đặt câu hỏi”.

Jordan sẽ trở thành chủ tịch của Ủy ban Tư pháp Hạ viện vào tháng Giêng.

Sau cuộc bầu cử năm 2016, FBI đã thành lập một đội đặc nhiệm gồm 80 đặc vụ tập trung vào các phương tiện truyền thông xã hội, những người này “cùng với Twitter bị cáo buộc có ảnh hưởng từ nước ngoài và các vi phạm bầu cử khác nhau”.

Mặt khác, theo Taibbi, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cũng “ép Twitter kiểm duyệt nội dung”.

Hạ nghị sĩ Greg Steube, R-Fla., đã trả lời tiết lộ của Taibbi vào ngày 16/12, viết: “80 đặc vụ @FBI đang thông đồng với Twitter để giám sát can thiệp vào các bài phát biểu của người Mỹ? Điều đó nghe giống như Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Cùng ngày, tân Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, Dân biểu James Comer, cũng đưa ra phản đối về lực lượng đặc nhiệm FBI: “Hôm nay, chúng tôi phát hiện FBI có bộ phận tuyên truyền riêng, 80 đặc vụ FBI chỉ chịu trách nhiệm kiểm duyệt tự do ngôn luận trên internet.”

“80 người! Thì chi phí của người nộp thuế để trả lương cho họ khoảng 12 triệu đô la.”

Thượng nghị sĩ Josh Hawley đã tweet: “Nếu FBI sử dụng Twitter để kiểm duyệt, tôi cá là họ cũng sử dụng Google và Facebook để kiểm duyệt.”

“Bây giờ, áp dụng những gì họ đang làm trên Twitter cho @facebook @Google, v.v., tôi thực sự mong chờ những gì ủy ban Đảng Cộng hòa sẽ làm tiếp theo với các trát đòi hầu tòa”, Dân biểu Marjorie Taylor Greene đã tweet.

Tử Vi (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?