Nghi phạm chém đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc tôn thờ cha của ông Kim Jong-un

05/03/15, 14:00 Tin Tổng Hợp
(TNO) Nghi phạm chém đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc vào sáng 5.3 là người gây ra vụ tấn công quan chức ngoại giao nước ngoài đầu tiên ở Seoul hồi năm 2010 và từng muốn lập đài tưởng niệm cố lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il ngay tại Seoul.

(TNO) Nghi phạm chém đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc vào sáng 5.3 là người gây ra vụ tấn công quan chức ngoại giao nước ngoài đầu tiên ở Seoul hồi năm 2010 và từng muốn lập đài tưởng niệm cố lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il ngay tại Seoul.

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert bị thương sau khi bị một người đàn ông cầm dao tấn công – Ảnh chụp từ bản tin của kênh truyền hình Yonhap (Hàn quốc)

Đại sứ Mark Lippert đã bị thương sau khi bị một người đàn ông cầm dao gọt trái cây dài 25 cm (thông tin ban đầu là dao lam) chém vào mặt và cổ tay, hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin.

Nghi phạm được xác định là Kim Ki-jong, 55 tuổi, theo báo cáo của cảnh sát Hàn Quốc. Các nhân chứng cho biết, Kim xuất hiện đằng sau đại sứ Mỹ, xô ông ngã xuống một cái bàn và bắt đầu tấn công. Trước khi vụ việc xảy ra, ông Lippert có mặt tại khu vực trung tâm Seoul để chuẩn bị diễn thuyết.

Đại sứ Mỹ chảy máu đầm đìa sau khi bị tấn công và được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện gần đó, còn Kim bị bắt giữ ngay lập tức. Hiện sức khỏe của Đại sứ Lippert được thông báo là ổn định, theo thông báo của Nhà Trắng.

Yonhap cho biết, đây là lần đầu tiên một bị tấn công ở Hàn Quốc. Nghi phạm Kim từng bị tù treo vì đã ném mảnh bê tông vào cố Đại sứ Nhật Bản tại Seoul Toshinori Shigeie, năm 2010.

Nguồn tin từ tình báo Hàn Quốc tiết lộ với Yonhap rằng Kim từng bay sang Triều Tiên sáu lần trong khoảng thời gian giữa năm 2006 và 2007. Người đàn ông này cũng từng cố dựng một đài tưởng niệm cố lãnh đạo Kim Jong-il ngay trung tâm Seoul hồi cuối năm 2011.

Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết, khi bị giải lên xe cảnh sát, nghi phạm Kim la hét phản đối cuộc tập trận thường niên “Giải pháp then chốt và đại bàng non” của liên quân Mỹ-Hàn, đã diễn ra từ ngày 2.3.

Kim Ki-jong là người đứng đầu tổ chức phản đối việc Nhật Bản tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo đang có tranh chấp với Hàn Quốc là Dokdo/Takeshima. Thời gian gần đây, trên trang blog của mình, Kim có vẻ như đã chuyển hướng chú ý sang vai trò của Mỹ trong quan hệ liên Triều.

Vào hôm 3.3, Kim viết bình luận chỉ trích cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, gọi đây là “lý do khiến cuộc hội ngộ giữa gia đình hai miền Triều Tiên không thể diễn ra”.

“Nếu hai nước (Mỹ và Hàn Quốc) giảm quy mô và thời gian tập trận, Triều Tiên sẽ có hành động tương tự”, ông này viết.

Hoàng Uy

Theo Thanh Niên

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng