Nghệ sĩ Lê Bình bị liệt nửa người do ung thư di căn vào tủy

04/04/19, 14:13 Cuộc sống

Nghệ sĩ Lê Bình đã nhập viện 2 tuần nay do bệnh tình trở nặng, khối u di căn vào tủy khiến ông liệt nửa người. Gia đình đã lường trước tình huống xấu nhất.

Nghệ sĩ Lê Bình bị liệt nửa người do ung thư di căn. (Ảnh qua VnReview)

Các bác sĩ cho hay, phần tủy của nghệ sĩ Lê Bình đã bị phá hủy hoàn toàn do ung thư di căn, khiến nửa thân dưới của ông bị liệt hẳn. Hiện nghệ sĩ Bình đang lâm vào tình trạng hết sức nguy kịch.

“Cứ mỗi 21 ngày, tôi phải vào hóa chất một lần, lần gần nhất là thứ 12. Giờ tôi ăn ngủ đều không thấy thoải mái. Tôi nằm trên giường mà hai chân như khối đá, không còn cảm giác, không xoay trở gì được.

“Khắp người tôi bị rạn xương, đau đến ứa nước mắt”, “vì vô hóa chất nhiều nên xương tôi bị giòn, mục, hủy hoại hết rồi. Nếu để té ngã sẽ rất nguy hiểm. Mỗi ngày tôi cứ yếu đi, nói chuyện cũng không dài hơi được nữa.”, nghệ sĩ Lê Bình cho biết.

Nửa thân dưới của Nghệ sĩ Lê Bình bị liệt hoàn toàn, sinh hoạt khó khăn. (Ảnh qua Vietnamnet)

Trước Tết (tháng 1/2019), nghệ sĩ Lê Bình còn tham dự buổi ra mắt phim “Táo Quậy” nên ai cũng tưởng ông đã khỏe hẳn. “Mà bệnh này ngộ lắm, nay thế này mai thế khác. Tụi tôi hay nói vui là bệnh “lùi 1 bước tiến 2 bước” nên tình trạng tôi cứ nặng hoài chứ có khỏe lại đâu.

“Bây giờ, tôi chỉ còn đếm ngày tháng, tùy theo số trời chứ biết làm sao”, nghệ sĩ Lê Bình nói thêm.

Trao đổi với phóng viên, chị Khả Hân, con gái nghệ sĩ cho biết: “Hai chân ba bắt đầu bị sưng phù. Hiện ba tôi di chuyển bằng xe lăn, khó khăn trong việc tiểu tiện, đại tiện”.

Nghệ sĩ Lê Bình tham gia buổi ra mắt phim “Táo quậy”. (Ảnh qua Zing.news)

Mặc dù bệnh tình nguy kịch nhưng sự lạc quan vẫn luôn hiện trên khuôn mặt người nghệ sĩ này. Được biết, bảo hiểm y tế đã thanh toán đến 80% viện phí nhưng tiền ăn ở, thuốc men, thuê giúp việc (khoảng 10 – 12 triệu/tháng)… mỗi tháng Lê Bình hết khoảng 25 triệu. Biết được tình trạng bệnh của Lê Bình, nhiều anh em nghệ sĩ đang cố gắng chung tay giúp đỡ ông.

Nghệ sĩ Lê Bình đã chia tay vợ 5 năm, sống cùng con trai út. Con thứ 2 hiện đang bị bệnh nên không thể chăm sóc cho ông. “Tôi thỉnh thoảng vẫn có học trò, đệ tử, con nuôi, con ruột vô thăm. Tôi biết tụi nó bận công việc nên không đòi hỏi gì, đứa nào rảnh thì thăm thôi”, ông Bình chia sẻ.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?