Ngải đắng – Hy vọng mới cho bệnh nhân ung thư

01/10/16, 09:52 Thảo dược

Với khả năng tiêu diệt 12.000 tế bào ung thư trên mỗi tế bào khỏe mạnh, ngải đắng có đủ điều kiện để được liệt vào danh sách các phương pháp điều trị ung thư đang ngày càng tăng.

ngai-cuu
Ngải cứu có thể tiêu diệt 12.000 tế bào ung thư /tế bào khỏe mạnh.

Theo các nghiên cứu được công bố trên tạp chí Life Sciences, Cancer Letters, và Anticancer Drugs, artemisinin, một dẫn xuất của cây ngải cứu trước đây thường được sử dụng trong y học Trung Quốc, có thể tiêu diệt các tế bào ung thư với tỷ lệ 12.000 tế bào ung thư trên mỗi tế bào khỏe mạnh, có nghĩa là nó có thể là một thuốc ít tác dụng phụ.

Điều tuyệt vời là một mình artemisinin có thể tiêu diệt các tế bào ung thư có chọn lọc trong khi những tế bào bình thường không bị ảnh hưởng. Artemisinin có tính chọn cao hơn khoảng 100 lần đối với các tế bào ung thư hơn các tế bào thường. Nó còn có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư mạnh gấp 34.000 lần so với với các chất có cấu trúc tương tự.

Henry Lai và đội ngũ các nhà nghiên cứu từ Đại học Washington đã lợi dụng khả năng hấp thụ sắt của tế bào ung thư, họ kết hợp artemisinin với sắt để tăng khả năng tiêu diệt ung thư của artemisinin. Các nhà khoa học gọi hợp chất này là con ngựa Trojan.

Vì các tế bào ung thư nhận biết transferrin, một loại protein chứa sắt trong máu, như protein vô hại tự nhiên, nên chúng hấp thu hợp chất mà không biết rằng một quả bom artemisinin đang ẩn dấu bên trong.

Từ nhiều thế kỷ trước, Trung Quốc đã sử dụng chiết xuất từ ​​cây ngải đắng để chữa bệnh. Nhưng cách điều trị này đã biến mất từ lâu và mới được phát hiện trở lại nhờ vào một bản thảo cổ đề cập đến công thức thuốc.

chinese
Trung Quốc đã sử dụng chiết xuất từ ​​cây ngải cứu để chữa bệnh từ nhiều thế kỷ trước.

Hiện Đại học Washington đã cấp phép cho Artemisia Biomedical Inc., một công ty do Lai, Sasaki và Narendra Singh thành lập ở Newcastle, Washington, để tiếp tục phát triển và thương mại hóa “con ngựa Trojan”. Thử nghiệm trên người sẽ mất ít nhất vài năm nữa.

Artemisinin đã có sẵn, Sasaki nói và hy vọng hợp chất của họ có thể được sản xuất với giá rẻ để giúp bệnh nhân ung thư tại các nước đang phát triển.

FDA đã phê duyệt cho phép sử dụng artemisinin để điều trị sốt rét, rất an toàn và dễ sử dụng. Nó không tốn kém và có tác dụng trên tất cả các loại ung thư nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được phương thức điều trị phù hợp. Các nhà khoa học thực sự cần thêm thời gian để tìm ra cách điều trị ưu thế hơn cả điều trị bằng chiếu xạ, phẫu thuật và hóa trị cho bệnh nhân ung thư.

Dưới đây là bản tóm tắt nghiên cứu:

Artemisinin phản ứng với sắt để tạo thành các gốc tự do tiêu diệt các tế bào. Vì các tế bào ung thư hấp thu số lượng tương đối lớn chất sắt hơn các tế bào bình thường, nên chúng nhạy cảm hơn với tác dụng độc hại của artemisinin.

Trong nghiên cứu trước đây, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng artemisinin có hại với các tế bào ung thư hơn tế bào bình thường. Trong nghiên cứu hiện tại, chúng ta gắn đồng hóa trị artemisinin lên huyết tương mang sắt. Chúng được vận chuyển vào tế bào, và hoạt động thông qua sự tiêu hóa nội bào qua trung gian. Các tế bào ung thư có nhiều gốc tự do này hơn trên bề mặt và tiêu hóa nội bào cũng diễn ra mạnh mẽ hơn các tế bào bình thường.

Nhờ những phát hiện đó, hợp chất này hoàn toàn có khả năng được phát triển thành một loại thuốc mang lại hy vọng mới cho các bệnh nhân ung thư.

Minh Tâm, theo Cosmic Scientist

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?