Mỹ-Trung đồng ý bỏ thuế quan theo từng giai đoạn

09/11/19, 10:18 Thế giới

Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đồng ý dỡ bỏ thuế quan như một phần của bất kỳ thỏa thuận thương mại mới nào được ký kết, nhưng chưa xác định thời gian bắt đầu thực hiện.

Tổng thống Hoa Kỳ Doanald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản hôm 29/6/2019. (Ảnh qua Reuters)

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong hôm 7/11 cho biết, 2 nước Mỹ-Trung đã đồng ý hủy bỏ thuế quan “theo từng giai đoạn” dựa trên những tiến triển của việc ký kết thỏa thuận.

Cuộc chiến thương mại bắt đầu bằng thuế quan thì nên kết thúc bằng việc hủy bỏ thuế quan. Hủy bỏ thuế quan là một điều kiện quan trọng đối với bất kỳ thỏa thuận nào, cả hai phải đồng thời hủy bỏ một số thuế quan đối với hàng hóa của nhau để đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1″, ông Cao Phong phát biểu, đồng thời cho biết hiện tại chưa có thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm ký kết.

Người phát ngôn Nhà Trắng Stephanie Grisham chia sẻ với Fox News rằng Mỹ rất lạc quan đối với việc hoàn thành thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung, 2 bên sẽ rất nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Thỏa thuận này có thể hòa hoãn chiến tranh thương mại kéo dài 16 tháng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, các nhà đàm phán Mỹ đã không công khai xác nhận thông tin này và Reuters sau đó đưa tin, kế hoạch này vấp phải sự phản đối kịch liệt từ nội bộ.

Theo các tường thuật, thị trường chứng khoán leo dốc được xem như một dấu hiệu cho thấy 2 bên đang tiến gần hơn tới việc đạt được một thỏa thuận. Và thỏa thuận này được cho là sẽ vạch ra lộ trình để Mỹ và Trung Quốc từng bước giải quyết cuộc chiến thương mại giữa 2 nước.

Thỏa thuận thương mại tạm thời này dự kiến sẽ bao gồm một cam kết của Hoa Kỳ về thuế linh kiện dự kiến bắt đầu vào ngày 15/12 đối với hàng nhập khẩu trị giá khoảng 156 tỷ USD của Trung Quốc bao gồm: điện thoại di động, máy tính xách tay và đồ chơi.

Từ năm ngoái, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã áp các khoản thuế trị giá hàng tỷ đô la lên hàng hóa của hai nước. 

Theo dữ liệu của AmCham Shanghai,khoảng 40% công ty Mỹ đang xem xét hoặc đã chuyển các cơ sở sản xuất khỏi Trung Quốc do những mức thuế của Mỹ lên hàng hóa Trung Quốc. Ngoài ra, hơn 50 tập đoàn toàn cầu khác như Apple, Nintendo hay Dell đã hối thúc chuyển dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc, theo số liệu của Nikkei.

Do ảnh hưởng của thương chiến Mỹ Trung, tỷ lệ thất nghiệp ở vùng thành thị Trung Quốc đã tăng lên mức 5,3% trong tháng 7/2019. Tuy nhiên, theo tờ Wall Street Journal, tỷ lệ thất nghiệp trên thực tế cao hơn hẳn con số chính thức được đưa ra. 

Người nông dân và các nhà sản xuất ôtô Mỹ cũng chịu thiệt hại kể từ khi Trung Quốc áp thuế lên hàng hóa Mỹ, trong đó bao gồm cả mức áp thuế 25% đánh vào hạt đậu nành Mỹ hồi tháng 7/2018. Tuy nhiên tính đến giai đoạn hiện tại, có vẻ Bắc Kinh đang “hứng đòn” nhiều hơn bao giờ hết từ trận chiến thương mại với Tổng thống Trump.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng