Đàm phán thương mại Mỹ-Trung khởi đầu “tốt đẹp hơn dự kiến”

11/10/19, 23:45 Thế giới
WASHINGTON, DC - OCTOBER 10: Chinese Vice Premier Liu He (C) poses for photographs with U.S. Trade Representative Robert Lighthizer (L) and Treasury Secretary Steven Mnuchin as they begin another round of trade negotiations October 10, 2019 in Washington, DC. China and the United States have slapped each other with hundreds of billions of dollars in tariffs since the current trade war began between worlds two largest national economies in 2018. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP

Theo Reuters, Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc ngày đàm phán thương mại đầu tiên hôm 10/10. Hai bên đều bày tỏ thái độ lạc quan sẽ có thể giảm bớt căng thẳng của cuộc chiến thương mại kéo dài 15 tháng qua. 

Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (giữa) xuất hiện ở Washington để đàm phán thương mại ngày 10/10 (Ảnh: REUTERS)

Hôm qua (10/10), Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Lưu Hạc cùng các quan chức cấp cao khác của Trung Quốc trong khoảng 7 giờ đồng hồ tại trụ sở Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), gần Nhà Trắng.

Chúng tôi đã có một cuộc đàm phán rất, rất tốt với Trung Quốc”, Tổng thống Donald Trump nói với phóng viên sau khi buổi đàm phán kết thúc. Ông cũng nhắc lại kế hoạch gặp Phó Thủ tướng Lưu tại Nhà Trắng vào thứ Sáu (1h45 ngày 11/10 giờ Hà Nội).

Reuters cũng dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết cuộc đàm phán diễn ra “tốt đẹp hơn dự kiến”.

Myron Brilliant, quan chức phụ trách các vấn đề quốc tế thuộc Phòng Thương mại Mỹ cho biết hai bên đang tìm tiếng nói chung để đi đến một thỏa thuận lớn với những tiến triển trong việc tiếp cận thị trường, quyền sở hữu trí tuệ và các vấn đề khác.

Ngoài ra, ông Brilliant nhận định hai bên cũng có thể đạt thêm thỏa thuận về tiền tệ trong tuần này. Điều đó có thể khiến chính quyền Mỹ quyết định không tăng thuế vào ngày 15/10 tới”, ông Brilliant nói thêm.

Theo hãng tin Tân Hoa xã, Phó thủ tướng Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẵn sàng ký thỏa thuận với Mỹ về những vấn đề cả 2 bên cùng quan tâm. Ông kỳ vọng điều này sẽ giúp ngăn chặn mâu thuẫn thêm sâu sắc khiến căng thẳng leo thang.

Được biết, Tổng thống Trump đã phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc vào cuối tháng 1/2018 khi ông tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế 50 tỷ đô la Mỹ cho hàng hóa Trung Quốc để ngăn chặn hành vi thương mại không công bằng và hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của nước này.

Việc áp thuế theo lối ăn miếng trả miếng đối với hàng hóa giữa 2 nước trong những tháng gần đây đã làm rung chuyển thị trường tài chính và dấy lên mối lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu.

Tâm trạng của 2 bên xung quanh cuộc đàm phán đã trở nên tồi tệ vào đầu tuần này khi Chính phủ Hoa Kỳ đưa 28 cơ quan an ninh công cộng và công ty của Trung Quốc vào danh sách đen vì liên quan đến các hành vi vi phạm nhân quyền đối với người thiểu số Hồi giáo ở Tân Cương

Washington cũng đang hạn chế thị thực một số quan chức Trung Quốc vì các vấn đề nêu bên trên và Bắc Kinh cũng đang đáp trả bằng cách lên kế hoạch hạn chế thị thực đối với một số công dân Mỹ.

Cuộc đàm phán lần này diễn ra chỉ vài ngày trước khi Mỹ tăng thuế từ 25% lên 30% đối với ít nhất 250 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào ngày 15/10.

Thiện Thành (Theo Reuters)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?