Mỹ tố tàu chiến Trung Quốc dùng súng laser tấn công máy bay tuần biển

28/02/20, 14:33 Thế giới, Tin trong ngày

Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ hôm 27/2 mới đây cho biết một tàu chiến Trung Quốc đã sử dụng súng laser quân sự tấn công vào máy bay tuần biển P-8 của họ khi chiếc máy bay đang băng qua Thái Bình Dương vào tuần trước, đồng thời coi hành động này của Trung Quốc là “nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp”.

Phi cơ tuần biển P-8 của lực lượng hải quân Mỹ. (Ảnh qua CNN)

Hành động của lực lượng quân đội Trung Quốc rất nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp. Vũ khí laser quân sự có khả năng gây thương tích nghiêm trọng cho phi hành đoàn và phi công trên máy bay cũng như hệ thống máy móc trên phi cơ và và tàu thuyền”. Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ đã chia sẻ trong một phát biểu vào hôm 27/2.

Theo thông tin từ Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, máy bay tuần biển P-8 đã bị tàu khu trục Trung Quốc chiếu laser vào ngày 17/2 khi chiếc máy bay của họ đang tuần tra tại vùng trời ở khu vực biển quốc tế, cách đảo Guam khoảng 610km về hướng tây.

Tàu khu trục Trung Quốc có số trên thân tàu là 161, được cho là tàu chiến thuộc lớp Type 052D, chiếc Hô Hòa Hạo Đặc (Hohhot). Tàu này có độ choán nước 7.500 tấn, biên chế vào tháng 1/2019 và được so sánh với các tàu chiến có trang bị hệ thống chiến đấu Aegis của Mỹ, theo trang Naval News.

Súng tia laser cấp độ quân sự còn được gọi là súng “dazzlers”, có thể phóng ra một luồng tia sáng cường độ mạnh từ khoảng cách xa, được dùng để chiếu vào buồng lái máy bay, gây mù tạm thời cho các phi công. Theo thông cáo của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, tia laser không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng bị một cảm biến trên máy bay P-8A ghi nhận.

Vụ việc xảy ra ngay trong giai đoạn tình hình căng thẳng leo thang giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc. Các quan chức quốc phòng Hoa Kỳ chia sẻ với tờ CNN rằng sẽ sớm đưa vụ việc này lên bàn ngoại giao 2 nước. 

Phía Lầu Năm Góc đã nhiều lần khẳng định Trung Quốc đại diện cho mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng đối với an ninh khu vực, cho rằng các khoản đầu tư lớn vào quân sự Trung Quốc là nhằm mục đích xâm chiếm lãnh thổ các nước khác. 

Hồi đầu tháng 2, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper phát biểu: “Suốt thời gian qua, chúng ta đã chứng kiến Trung Quốc thâu tóm và quân sự hóa các hòn đảo tại Biển Đông, nhanh chóng hiện đại hóa lực lượng vũ trang của họ đồng thời tìm cách sử dụng các loại hình công nghệ mới nhằm thay đổi cục diện quyền lực và định hình lại thế giới theo hướng có lợi cho họ, và thường điều này sẽ gây hại cho các quốc gia khác.” Lầu Năm Góc cho hay Trung Quốc cũng dùng súng laser quân sự tấn công phi công quân sự Mỹ tại Châu Phi.

Phía quân sự Mỹ trước đây từng phải tiến hành các cuộc bàn bạc ngoại giao như này với Trung Quốc do lực lượng quân đội Trung Quốc sử dụng súng laser quân sự để tấn công phi cơ của Mỹ. 

Được biết đây không phải lần đầu tiên Mỹ cáo buộc quân đội Trung Quốc dùng laser cấp quân sự nhắm vào máy bay của mình.

Một vụ việc tương tự được ghi nhận tại Djibouti, Đông Phi, vào năm 2018. Mỹ và Trung Quốc đều đặt căn cứ quân sự tại nước này. Thời điểm đó, giới chức Mỹ cáo buộc quân đội Trung Quốc đồn trú ở Djibouti bắn tia laser vào một máy bay C-130J, khiến các phi công Mỹ bị thương.

Cho đến nay, phương Tây đã cáo buộc Trung Quốc duy trì lực lượng dân quân trên biển hùng hậu tại biển Đông, bao gồm các tàu cá “dân quân” được trang bị đủ để thực thi nhiệm vụ tác chiến. Bắc Kinh áp đặt yêu sách chủ quyền phi lý đối với hơn 80% diện tích vùng biển quốc tế trên biển Đông, và thường tỏ ra nhạy cảm khi các tàu chiến nước ngoài thực thi quyền tự do hàng hải trong khu vực – đặc biệt là tàu của Mỹ và các nước đồng minh như Australia.

Huy Hoàng (Theo CNN)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?