Mỹ: Những kẻ bạo loạn phóng hỏa đốt nhà có trẻ em bên trong

02/06/20, 13:42 Thế giới
Protestors demonstrate outside of a burning fast food restaurant, Friday, May 29, 2020, in Minneapolis. Protests over the death of George Floyd, a black man who died in police custody Monday, broke out in Minneapolis for a third straight night. (AP Photo/John Minchillo)

Cảnh sát trưởng Will Smith ở thành phố Richmond cho biết vào tối 31/5, những kẻ bạo loạn đã phóng hỏa một nơi cư trú của nhiều gia đình tại bang Virginia trong khi người dân, gồm cả một đứa trẻ đang ở bên trong, theo Epoch Times.

Làn sóng phản đối và bạo loạn đang lan rộng tại nhiều thành phố của nước Mỹ sau cái chết của người Mỹ gốc Phi Floyd trong tay cảnh sát.
Làn sóng phản đối và bạo loạn đang lan rộng tại nhiều thành phố của nước Mỹ sau cái chết của người Mỹ gốc Phi George Floyd. (Ảnh qua Twitter)

“Những người biểu tình đã cố tình phóng hỏa một tòa nhà bị chiếm đóng trên đường Broad. Đây không phải tòa nhà duy nhất bị đốt cháy trong 2 ngày qua”, ông Smith nói trong một bài phát biểu hôm 31/5.

Vị cảnh sát trưởng cũng cho biết những người biểu tình đã ngăn cản lính cứu hỏa đến hiện trường. Đội cứu hỏa đã thông báo sự việc cho Sở Cảnh sát Richmond.

“Những người biểu tình đã chặn đường các thiết bị chữa cháy cách đó vài căn nhà bằng xe cộ và chặn đội cứu hỏa tiếp cận ngôi nhà đang cháy. Trong căn nhà có một đứa trẻ”, ông Smith nói và không cầm được nước mắt khi kể về những gì xảy ra tối hôm đó.

Các nhân viên cuối cùng đã giúp người dân và đứa trẻ thoát khỏi ngôi nhà an toàn sau khi đội cứu hỏa và cảnh sát tìm cách khống chế nhóm người biểu tình và dọn dẹp con đường, ông Smith nói tiếp.

“Họ đã ngăn chúng tôi đến hiện trường. Chúng tôi buộc phải dọn dẹp đường để lấy lối đi cho đội cứu hỏa”, Smith nói.

Cảnh sát Smith và Thị trưởng thành phố Richmond Levar Stoney đã tố cáo hành động bạo lực của một số kẻ bạo loạn. Họ cho rằng những người này đang lợi dụng các cuộc biểu tình liên quan đến George Floyd để gieo rắc bạo lực và phá hoại.

Ông Smith và Stoney cho biết họ tin rằng nhiều kẻ bạo loạn đã đi từ ngoài thành phố vào để phá hoại các cuộc biểu tình ôn hòa. “Có những người trên khắp đất nước đã đi qua nhiều bang để đến đây. Chúng tôi biết đây là một nỗ lực có tổ chức”, ông Smith nói.

Các cuộc biểu tình đã nổi lên ở nước Mỹ gần đây sau cái chết của George Floyd, một người đàn ông da đen tử vong vào ngày 25/5 sau khi một sĩ quan cảnh sát thành phố Minneapolis ghì đầu gối lên cổ anh trong gần 9 phút. Sĩ quan Derek Chauvin đã bị bắt hồi tuần trước. Anh bị buộc tội giết người cấp độ 3 và ngộ sát cấp độ 2. 

Tính đến nay, ít nhất 5 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trên khắp nước Mỹ khi các cuộc biểu tình trở nên bạo lực. Hiện quân đội Vệ binh quốc gia đã được triển khai tại 15 bang và Washington đang nỗ lực dập tắt bạo lực.

Thùy Linh (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!