Mỹ: Người biểu tình phá hủy trụ sở CNN tại Atlanta sau cái chết của George Floyd

01/06/20, 09:16 Thế giới

Một cuộc biểu tình đã nổ ra bên ngoài trụ sở của CNN tại thành phố Atlanta vào hôm 29/5 sau cái chết của George Floyd, một người đàn ông da màu đến từ thành phố Minneapolis. Các video cho thấy người biểu tình đã phá hủy lối vào tòa nhà, Fox News đưa tin.

Người biểu tình vẽ sơn lên logo CNN trong một cuộc biểu tình tại Atlanta hôm 29/5/2020. (Ảnh qua Fox News)

Một đám đông tụ tập trước trụ sở Trung tâm CNN và đông lên chỉ trong một vài giờ. Họ bắt đầu phá vỡ các cửa sổ và phun sơn vào biển hiệu CNN, và sau đó ném các vật thể – bao gồm cả pháo và bắn súng hơi vào sảnh của tòa nhà.

Trụ sở CNN là một địa điểm du lịch nổi tiếng trong khu vực trung tâm thành phố, cả tòa nhà được phủ bằng graffiti và những người khác nhảy lên trên logo của CNN.

Một nhà báo của CNN đã ghi lại cảnh quay đám đông phá vỡ một cửa sổ, cùng với những tiếng reo hò của họ.

Cuối cùng cảnh sát xuất hiện để giải tỏa khu vực và đẩy đám đông xuống đường.

Báo cáo từ phóng viên Nick Valencia của CNN cho thấy, nhiều xe cảnh sát đã bị đốt cháy và cảnh sát bang Georgia đã phải nhập cuộc.

“Thật khủng khiếp [khi phải chứng kiến những cảnh tượng như thế]” Valencia nói với người đưa tin của CNN Anderson Cooper.

Video: Biểu tình tại Atlanta ngày 29/5/2020.

Sau đó, Valencia đã tường thuật trực tiếp các thông tin từ Trung tâm CNN, nơi các nhân viên cảnh sát đang xếp hàng bảo vệ lối vào trụ sở. Người biểu tình bên ngoài đang ném các vật dụng vào trong, có người thậm chí còn ném cả lựu đạn khói vào đại sảnh, người này lập tức bị một sĩ quan đuổi ra ngoài.

Sau đó, đám đông đã tiếp cận lối vào sảnh, dường như có ai đó đã ném pháo vào tòa nhà vì xuất hiện tiếng nổ.

Trước đó một ngày, phóng viên của CNN Omar Jimenez và nhóm cộng sự của anh đã bị bắt giam vào khoảng 5:10 sáng (giờ địa phương), khi họ đang tường thuật trực tiếp bên ngoài một cửa hàng rượu bị đốt cháy trong các cuộc biểu tình. Hơn một tiếng sau, các trang mạng đã phát hành bảng tin của họ.

Một phóng viên của CNN và đội ngũ của anh đã bị bắt sáng nay tại Minneapolis khi đang công tác, mặc dù họ đã xác nhận danh tính – điều này rõ ràng đã vi phạm Tu Chính Án Thứ Nhất. Chính quyền ở Minnesota, bao gồm cả Thống đốc, phải trả tự do cho 3 nhân viên CNN,” một trang mạng đưa tin. 

Video: Biểu tình tại Atlanta hôm 29/5/2020.

Cảnh sát tuyên bố Jimenez và các cộng sự của anh bị bắt giam vì họ đã không tuân thủ yêu cầu di chuyển của cảnh sát. CNN cho biết Thống đốc bang Minnesota – Tim Walz xin lỗi sâu sắc về vụ việc và đã làm việc để thả 3 nhân viên của họ.

Các cuộc biểu tình ở Thành phố Twin đã nổ ra sau cái chết của người đàn ông da màu – George Floyd hôm 25/5. Vài nguồn tin cho biết, một cảnh sát da trắng tên là Derek Chauvin, đã dùng đầu gối đè lên cổ anh hơn 8 phút khi anh bị bắt.

Đoạn video được lan truyền nhanh chóng, trong đó có có đoạn Floyd nói với viên cảnh sát: “Tôi không thể thở được”.  Khi người qua đường cầu xin các sĩ quan buông anh ra, Floyd mất phản ứng và được tuyên bố tử vong tại một bệnh viện địa phương.

George Floyd là một người đàn ông Mỹ gốc Phi 46 tuổi. Anh là một rapper hợp tác với nhóm hip hop có trụ sở tại Houston, Screwed Up Click và có bí danh “Big Floyd”. Floyd chuyển đến Minnesota vào khoảng năm 2014. Anh sống ở St. Louis Park, Minnesota và đã làm việc ở thành phố Minneapolis gần đó với tư cách là nhân viên bảo vệ nhà hàng trong 5 năm.Gần đây Floyd đã mất việc vì lệnh ở nhà trong đại dịch COVID-19. Floyd là cha của hai cô con gái, 6 và 22 tuổi, vẫn ở Houston.

Geogre Floyd cũng  là người có tiền án tiền sự vô cùng dày đặc và có ít nhất 5 lần ngồi tù với những tội danh khác nhau. Floyd vào tù lần đầu tiên ở ở độ tuổi 20 vì tội trộm cắp. Theo hồ sơ của tòa án thì vào năm 2007, Floyd đã đột nhập vào nhà của một phụ nữ, dùng súng bắn vào bụng cô ta và lục soát căn nhà để tìm ma túy và tiền. Floyd bị kết án 5 năm tù vào tháng 4 năm 2009 với tội danh cướp có vũ trang. Ngoài ra, Floyd cũng từng hai lần bị bắt vì tội sử dụng cocaine.

Cảnh sát Chauvin bị bắt hôm 29/5 và bị buộc tội giết người cấp độ ba cùng tội ngộ sát. Ba sĩ quan liên quan đến vụ bắt giữ Floyd đã bị sa thải.

Thiện Thành (Theo Fox News)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?