Giám định pháp y: Cái chết của George Floyd là một vụ giết người

02/06/20, 09:16 Thế giới

Hôm 01/06, nhân viên pháp y đã tiến hành phân loại và liệt trường hợp tử vong của George Floyd vào một vụ giết người. Người này nói rằng tim Floyd ngừng đập trong lúc cảnh sát khống chế và dùng đầu gối đè lên cổ anh, Epoch Times đưa tin.

Nạn nhân George Floyd và sĩ quan cảnh sát Derek Chauvin. (Ảnh qua FOTNEWS)

“Tim và phổi của nạn nhân ngưng hoạt động trong lúc bị cảnh sát khống chế. Một điều đáng lưu ý nữa là Floyd có tiền sử về bệnh tim, cao huyết áp, nhiễm độc fentanyl và gần đây có sử dụng methamphetamine (một loại ma túy tổng hợp)”, báo cáo pháp y chính thức cho biết

Liên quan đến cái chết của Floyd, sĩ quan cảnh sát Derek Chauvin của thành phố Minneapolis đã bị buộc tội giết người cấp độ 3 và ba sĩ quan khác đã bị sa thải. Video tại hiện trường cho thấy cảnh sát Chauvin đã dùng gối đè trên cổ Floyd, mặc dù anh đã kêu lên van xin rằng anh không thể thở được, cho đến khi ngừng cử động.

Tuy nhiên, khi khám nghiệm tử thi theo yêu cầu từ gia đình Floyd, nhân viên pháp y lại phát hiện rằng anh bị ngạt thở do bị nén cổ và lưng, luật sư của gia đình Floyd cho biết hôm 01/6.

Vị bác sĩ khám nghiệm tử thi cho Floyd theo yêu cầu  gia đình cũng là người đã kiểm tra pháp y cho cái chết của Eric Garner. Vị bác sĩ này cho rằng chính sự tắc nghẽn máu đến não, và áp lực khi các sĩ quan khác dùng gối đè trên lưng đã khiến Floyd không thể thở được, luật sư Ben Crump nói. Ông  kêu gọi nâng cáo buộc giết người cấp độ 3 của sĩ quan Derek Chauvin lên thành tội giết người cấp độ 1 và ba sĩ quan liên quan cũng phải bị buộc tội.

Cảnh sát Derek Chauvin của thành phố Minneapolis trong một buổi chụp hình vào ngày 31/5/2020. (Ảnh qua AP)

Khám nghiệm tử thi theo yêu cầu từ gia đình khác với khám nghiệm tử thi chính thức (yêu cầu từ chính quyền), được mô tả trong đơn kiện chống lại cảnh sát Chauvin. Việc khám nghiệm tử thi chính thức bao gồm, việc kiểm tra các tác động do bị khống chế, cùng với các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn và các chất gây nghiện tiềm ẩn trong cơ thể Floyd. 

Người khám khám nghiệm tử thi cho biết họ không tìm thấy dấu hiệu nào chứng minh Floyd bị ngạt thở do chấn thương hoặc bị đè nén cổ. Trong khi khám nghiệm tử thi gia đình thì lại không tìm thấy bằng chứng về bệnh tim và kết luận Floyd hoàn toàn khỏe mạnh.

Floyd bị còng tay vào thời điểm cảnh sát Chauvin khống chế, và đã chết sau khi viên cảnh sát này phớt lờ những người ngoài cuộc la ó, yêu cầu viên sĩ quan buông Floyd vì anh đã kêu lên rằng anh không thể thở được. Cái chết của anh đã làm dấy lên những cuộc biểu tình ở thành phố Minneapolis và trên khắp nước Mỹ trong những ngày qua.

Khám nghiệm tử thi chính thức tuần trước đã không nêu thông tin chi tiết về chất gây nghiện. Trong cuộc gọi cảnh sát 911, người gọi điện nghi ngờ Floyd xài tiền giả “trong khi say rượu và không kiểm soát được mình.”

Video: Sĩ qua cảnh sát Derek Chauvin bị buột tội giết người cấp độ 3

Truần trước, Crump cho biết ông đã tiến hành khám nghiệm tử thi gia đình cho Floyd. Được biết gia đình Floyd muốn có một cái nhìn độc lập, bởi vì họ không tin tưởng chính quyền địa phương có thể thực hiện cuộc khám nghiệm tử thi mà không có sự thiên vị nào.

Việc khám nghiệm tử thi gia đình được 2 chuyên gia pháp y là Michael Baden và Allecia Wilson tiến hành. Baden là cựu giám đốc y tế của thành phố New York, người đã được thuê để khám nghiệm tử thi Eric Garner – một người đàn ông đã chết vào năm 2014 sau khi bị cảnh sát New York khóa cổ khiến anh bị nghẹt thở, và lúc đó anh cũng cầu xin cảnh sát rằng mình không thể thở được.

Baden cũng đã tiến hành khám nghiệm tử thi độc lập cho Michael Brown – một thanh niên 18 tuổi bị cảnh sát ở Ferguson, bang Missouri bắn chết. Ông cho biết việc khám nghiệm tử thi cho Brown, được gia đình yêu cầu và đã không cho thấy dấu hiệu chống cự nào. Điều này đã đặt ra nghi ngờ về tuyên bố của cảnh sát rằng do Brown chống cự nên cảnh sát đã nổ súng.

Cảnh sát Chauvin – người bị buộc tội ngộ sát đang bị giam giữ tại nhà tù tiểu bang Minnesota. Ba sĩ quan khác có liên can tại hiện trường đã bị sa thải nhưng không bị buộc tội.

Người đứng đầu liên đoàn cảnh sát thành phố Minneapolis cho biết, các sĩ quan đã bị sa thải mà không có thủ tục tố tụng và luật sư lao động đấu tranh cho công việc của họ. Trung úy Bob Kroll, chủ tịch công đoàn, cũng chỉ trích lãnh đạo thành phố đã không hỗ trợ và chỉ biết đổ lỗi cho những cuộc biểu tình bạo lực.

Khi được yêu cầu trả lời, Thị trưởng Jacob Frey cho biết chính sự phản đối cải cách của Kroll, và việc thiếu sự đồng cảm với cộng đồng đã làm xói mòn niềm tin vào cảnh sát.

Ngày 31/5, Thống đốc Tim Walz tuyên bố rằng, Tổng chưởng lý Keith Ellison sẽ dẫn đầu trong bất kỳ vụ truy tố nào liên quan đến cái chết của Floyd.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?