Mỹ hoan nghênh Việt Nam bất ngờ thả blogger Điếu Cày

22/10/14, 11:44 Thế giới

Chính phủ Mỹ hôm Thứ Ba (21/10) hoan nghênh quyết định của chính quyền Việt Nam thả blogger Nguyễn Văn Hải, người đã tuyệt thực để phản đối cách hành xử của Hà Nội với các tù nhân chính trị, sau đó ông đã được thu xếp để sang Hoa Kỳ.

Bloger Nguyễn Văn Hải, hay còn gọi với bút danh Điếu Cày.

Ông Hải, còn được biết với bút danh Điếu Cày, vừa được đưa sang Mỹ hôm Thứ Ba (21/10), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao là bà Marie Harf cho biết trong cuộc họp báo thường nhật diễn ra tại Nhà Trắng.

“Chúng tôi hoan nghênh quyết định của chính phủ Việt Nam về việc thả tù nhân lương tâm. Ông Hải đã quyết định sang Mỹ sau khi được tại ngoại”, bà Harf nói với các phóng viên.

Bloger Điếu Cày đã thôi tuyệt thực 5 ngày liên tiếp vào hồi cuối tháng Bảy, sau khi văn phòng công tố viên đồng ý xem xét khiếu nại về những hành vi ngược đãi ông trong tù. Đây là lần tuyệt thực thứ hai kể từ khi ông bị tống giam với cáo buộc “tuyên truyền chống phá nhà nước”.

Việc ông Hải tuyệt thực đã gây ra sự chú ý từ công luận. Ông Hải bị phán án 12 năm tù giam.

Mỹ đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm buôn bán vũ khí sát thương cho Việt Nam hôm 2/10, sau một thời gian dài cấm đoán. Việc nới lỏng cấm vận phụ thuộc vào các bước ứng xử của Hà Nội trong việc thả tự do cho các tù nhân chính trị và cải thiện hồ sơ nhân quyền, quan chức Mỹ cho biết.

Vào năm 2013, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo có trụ sở ở New York đã trao giải thưởng Tự do Báo Chí Quốc tế cho ông Hải. Ủy ban cho biết, ông bị bắt giam lần đầu tiên vào năm 2008, “sau khi trở thành đồng sáng lập Câu lạc bộ Nhà báo Tự do Việt Nam chưa được chính quyền công nhận, đồng thời duy trì một blog cá nhân, với bút danh Điếu Cày, thu hút được nhiều độc giả”.

Trong lần bắt giam thứ hai, gia đình ông tiết lộ, “sức khỏe của ông Hải đã suy sụp đến mức không thể nhận ra được”, Ủy ban trên báo cáo.

Thiên Hà, Công Lý – Theo Reuters

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới