Mỹ cảnh báo: TQ triển khai hải quân 30 tháng gần đây nhiều hơn cả 30 năm qua

26/11/19, 10:54 Thế giới

Ngày 23/11, phát biểu tại Diễn đàn An ninh quốc tế Halifax ở Canada, Đô đốc Mỹ Philip S.Davidson đã cảnh báo về mối đe dọa ngày càng lớn từ Trung Quốc khi nước này tăng cường mở rộng sự diện diện quân sự trên toàn cầu thời gian qua.

Đô đốc Philip Davidson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ – Thái Bình Dương của Mỹ. (Ảnh qua Flipboard)

‘Trung Quốc hiện đang hoạt động trên khắp thế giới bao gồm cả những khu vực xung quanh Nam Phi, châu Âu và châu Phi. Hoạt động triển khai trên toàn cầu của hải quân Trung Quốc trong vòng chưa đầy 30 tháng qua đã nhiều hơn cả 30 năm qua’, ông Davidson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ – Thái Bình Dương của Mỹ cho biết.

Đáng nói hơn, theo ông Davidson, Trung Quốc đang phát triển và mở rộng kho tên lửa đạn đạo cùng các tên lửa siêu thanh tối tân. 

Để đối phó với mối đe dọa này, ông Davidson cho biết Mỹ đang tăng cường các hệ thống phòng thủ tên lửa và phát triển hỏa lực chính xác tầm xa như một biện pháp răn đe.

Tại diễn đàn, Đô đốc Davidson cũng chỉ trích việc Trung Quốc tiến hành quân sự hóa trên các đảo nhân tạo mà nước này cải tạo và xây dựng trái phép ở Biển Đông.

Ông cho rằng sau khi xúc tiến quân sự hóa, Trung Quốc giờ đây muốn hoàn thành bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) với các nước ASEAN để hoạt động tại những vùng biển này

Đô đốc Davidson kêu gọi các nước ASEAN cần đảm bảo rằng, nếu thông qua bộ quy tắc ứng xử với Trung Quốc, thì văn kiện đó không được cản trở quyền tự do hàng hải cũng như giới hạn khả năng hoạt động thương mại và diễn tập tại Biển Đông.

Ông khẳng định hoạt động tự do đi lại trên biển và trên không bao gồm ở Biển Đông là điều quan trọng với cả thế giới. Mỹ và các đồng minh hoàn toàn ủng hộ các nước ASEAN thực hiện quyền đi lại tại khu vực biển này.

Sau đó, Đô đốc Davidson nhắc đến việc Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, New Zealand và Canada đã điều tàu đến và tham gia nhiều cuộc tập trận ở Biển Đông. Đồng thời, Mỹ cũng đã gia tăng các hoạt động ở Biển Đông, tiến hành tập trận trong tháng 9 và tháng 10 ở vùng biển này.

Cụ thể, ngày 20/11, tàu tác chiến ven bờ USS Gabrielle Giffords đã tiến vào vùng nước 12 hải lý xung quanh đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa. Một ngày sau đó, tàu khu trục USS Wayne E. Meyer cũng áp sát quần đảo Hoàng Sa.

‘Những nhiệm vụ này dựa trên luật pháp và thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc duy trì các quyền, sự tự do và việc sử dụng hải phận, không phận một cách hợp pháp với tất cả các quốc gia’, bà Reann Mommsen, Người phát ngôn của hạm đội 7 thuộc hải quân Mỹ cho hay.

Ngoài ra, ông Davidson nhấn mạnh thêm, việc đi lại tại những vùng biển này sẽ được tiếp tục khi Mỹ liên tục luân chuyển các lực lượng đi qua Singapore và thể hiện sức mạnh trên biển cũng như trên không từ các căn cứ tại Nhật Bản.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?