Mỹ buộc tội 2 hung thủ cố ý bắn chết cảnh sát trong lúc xảy ra bạo loạn

17/06/20, 11:27 Thế giới

Hôm 16/6, các quan chức liên bang cho biết một người đàn ông đã bị buộc tội giết người cấp độ 1 và tội cố sát vì bắn chết một sĩ quan bảo vệ tòa án bang California, người đàn ông thứ hai bị buộc tội tiếp tay cho vụ án mạng trên, Epoch Times đưa tin.

Steve Carrillo (trái) và Robert Alvin Justus Jr. bị buộc tội giết chết sĩ quan liên bang David Patrick Underwood. (Ảnh từ Văn phòng cảnh sát trưởng Santa Cruz / AP; FBI)

“Nền tự do hưng thịnh dưới sự quản lý của pháp luật. Việc những người bị chủ nghĩa cực đoan bạo lực kích động, rồi nhắm mục tiêu vào các nhân viên thực thi pháp luật một cách bừa bãi, là trái với các giá trị quốc gia của chúng tôi, và làm suy yếu thông điệp mạnh mẽ của những người biểu tình ôn hòa,” Trợ lý Tổng chưởng lý An ninh Quốc gia – John Demers nói trong một tuyên bố.

David Patrick Underwood – một nhân viên an ninh liên bang, đã  bị bắn chết trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tòa án Hoa Kỳ ở Oakland vào ngày 29/5, trong bối cảnh các cuộc bạo loạn lan rộng và các cuộc biểu tình liên quan đến cái chết của George Floyd. Hung thủ được xác định là Steven Carrillo, được nhìn thấy đã lái xe qua trụ sở tòa án vào khoảng 9:43 tối, cùng một người đàn ông nữa được xác nhận là Robert Alvin Justus Jr.

Chiếc xe màu trắng của Steve Carrillo đậu gần Trụ sở Tòa án Hoa Kỳ ở Oakland, bang California ngày 29/5 /2020. (Ảnh do theo các đặc vụ liên bang FBI cung cấ)

Khi chiếc xe di chuyển qua nơi sĩ quan Underwood túc trực, Carrillo mở cửa xe ra và bắn nhiều phát về phía chốt cảnh sát, giết chết Underwood và làm bị thương cộng sự của anh, theo đơn kiện hình sự được công bố vào ngày 16/6.

Các nhà điều tra đã phát động một cuộc truy tìm và xác định chính xác đó là Carrillo, sau khi phát hiện ra một chiếc xe tải bị bỏ hoang ở Ben Lomond có chứa đạn, súng và thiết bị chế tạo bom.

Các phó cảnh sát từ Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Santa Cruz đã đến nhà Carrillo, nhưng anh ta đã không chịu đầu hàng, thậm chí còn nổ súng giết chết một phó cảnh sát và làm bị thương hai người khác.

Carrillo bị bắn nhưng đã kịp rời khỏi hiện trường, cướp một chiếc xe trên đường cao tốc gần đó và lái xe chạy trốn nhưng bị bắt giam ngay sau đó.

Một hình ảnh tĩnh từ đoạncamera giám sát cho thấy Steven Carrillo cầm trên tay một khẩu súng. (Ảnh do theo các đặc vụ liên bang FBI cung cấp)

Bằng chứng được phát hiện tại nơi cư trú của Carrillo bao gồm, các vỏ bọc có cùng nhãn hiệu với các vỏ đạn được thu hồi ở Oakland. Một nhà phân tích đạn đạo phát hiện, 2 trong số các vỏ đạn từ nhà Carrillo trùng với 4 vỏ đạn được bắn ra từ cùng khẩu súng đã bắn Underwood, theo một khiếu nại hình sự.

Các sĩ quan cũng tìm thấy một khẩu súng trường nòng ngắn kiểu AR-15, với bộ kích nổ hệ nhị phân và bộ giảm thanh.

Vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, Carrillo đang là một thành viên tích cực của lực lượng Không quân Hoa Kỳ – được chỉ định đến Căn cứ Không quân Travis ở Fairfield.

Luật sư Hoa Kỳ – David Anderson cho biết thông qua tuyên bố, cáo buộc rằng Underwood “bị sát hại vì mặc đồng phục,” lưu ý rằng viên sĩ quan bị giết đã phải bỏ lại các đứa con và người vợ.

Các sĩ quan tuần tra trên một con đường bị phong tỏa ở Ben Lomond gần Santa Cruz, California ngày 8/6/2020 khi các nhân viên FBI tiếp tục xử lý hiện trường nơi Cảnh sát trưởng Hạt Santa Cruz. Damon Gutzwiller đã bị giết hôm 6/6/2020. (Ảnh qua AP)

“Nhiều, nhiều người sẽ nhớ giọng nói và tiếng cười của anh. Pat Underwood mặc đồng phục của mình vì nó đại diện cho quyền hạn của anh trong việc bảo vệ trụ sở tòa án, nơi chúng ta đang tập trung tại đây hôm nay. Tòa án này tồn tại để quản lý và thực thi công lý, duy trì sự quản lý của pháp luật và bảo vệ các quyền tự do mà tất cả chúng ta đều trân trọng. Trong thông báo về các cáo buộc ngày hôm nay, chúng tôi tái khẳng định quyết tâm bảo vệ những người bảo vệ chúng tôi,” ông Anderson phát biểu trong một cuộc họp ngắn bên ngoài tòa án, nơi viên cảnh sát bị bắn.

Trong tài liệu từ tòa án, các đặc vụ cho biết Carrillo đã dùng máu của chính mình để viết các cụm từ trên mui của chiếc xe mà anh ta đã cướp. Các cụm từ bao gồm các tham chiếu rõ ràng cho phong trào boogaloo – đại diện cho những người sẵn sàng sử dụng bạo lực.

Luật sư quận hạt Santa Cruz Jeff Rosell phát biểu khi các thủ tục tố tụng được tiến hành trong phiên tòa xét xử Steven Carrillo vào ngày 12/6/ 2020. (Ảnh qua AP)

“Nói chung, những người theo hệ tư tưởng Boogaloo có thể xác định là dân quân, và chia sẻ kịch bản nhằm kích động một cuộc nổi dậy bạo lực chống lại sự chuyên chế của chính phủ,” đặc vụ FBI Brett Woolard  viết trong một đơn kiện hình sự.

Trong khi đó, Justus, 30 tuổi, đã bị theo dõi qua hồ sơ điện thoại di động, và thừa nhận có liên quan đến vụ nổ súng tại trụ sở tòa án sau khi gặp Carrillo qua Facebook, và lên kế hoạch tham dự các cuộc biểu tình ở Oakland.

Justus nói rằng anh không muốn tham gia vào vụ giết người nhưng anh phải làm thế, bởi vì anh bị mắc kẹt trong chiếc xe với Carrillo, anh cho biết. Khi một sĩ quan lưu ý rằng Justus rời khỏi xe và đi bộ xung quanh trước vụ nổ súng giết chết sĩ quan Anderson. Justus khai rằng anh không rời đi vì đang cố thuyết phục Carrillo không làm theo kế hoạch.

Tuy nhiên trong khiếu nại, đặc vụ Woolard cho biết anh không tin vào lời khai của Justus, vì anh ta có thể bỏ đi và không cần quay lại hoặc anh ta có thể báo cáo vụ việc của Carrillo cho chính quyền gần đó, nhưng Jutus đã không làm thế, và Justus cũng không bước ra đầu thú.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?