Thêm một thanh niên da màu giật súng cảnh sát Mỹ bị bắn chết

15/06/20, 09:53 Thế giới

Sau khi không vượt qua được bài kiểm tra tỉnh táo, Rayshard Brooks, một thanh niên da màu mới đây đã chống trả quyết liệt và thậm chí cướp súng của 2 viên cảnh sát tại Atlanta khiến cảnh sát buộc phải nổ súng bắn hạ  Brooks.

Video giám sát mới do Cục Điều tra bang Georgia (GBI) công bố cho thấy Brooks (khoanh tròn, bên phải) chạy trốn khi bị hai sĩ quan truy đuổi. (Ảnh qua GBI)

Vào tối 12/6, Brooks, thanh niên da màu 27 tuổi ngủ quên trên ôtô trong lúc xếp hàng chờ phục vụ ở cửa hàng ăn nhanh gần đó. Sở Cảnh sát Atlanta cho biết thanh niên này đã chống trả các sĩ quan sau khi không vượt qua được bài kiểm tra tỉnh táo, được thiết kế để xác định tài xế có sử dụng rượu bia hay chất kích thích trước đó hay không.

Sau đó, hai sĩ quan cảnh sát Mỹ đã nổ súng về phía Brooks, và làm người đàn ông này tử vong tại một bãi đỗ xe ở thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ.

“Trong cuộc tranh cãi, Brooks đã giật lấy một khẩu súng điện Taser từ cảnh sát và chạy trốn khỏi hiện trường. Người này sau đó đã quay lại và chĩa súng Taser vào viên cảnh sát đang đuổi theo mình. Viên cảnh sát buộc phải nổ súng bắn hạ Brooks”, theo báo cáo Cục Điều tra bang Georgia (GBI).

Cảnh sát trưởng Atlanta Erika Shields đã xin từ chức sau sự việc và được chấp thuận. GBI cho biết đang điều tra sự việc. Công tố viên Hạt Fulton Paul Howard thông báo cơ quan này cũng đang tiến hành cuộc điều tra độc lập trong lúc chờ kết quả từ GBI.

Người dân TP Atlanta xuống đường biểu tình hôm 13-6 sau cái chết của Rayshard Brooks. (Ảnh qua Reuters)

Nhiều cuộc biểu tình đã được tổ chức để phản đối và đòi công lý cho Brooks, trong đó hàng chục người đã tập trung tại nơi Brooks bị bắn chết để tưởng niệm. Cảnh sát dùng hơi cay và lựu đạn choáng để giải tán đám đông, nhưng người biểu tình di chuyển tới địa điểm khác và phong tỏa đường cao tốc liên bang.

Cái chết của Brooks diễn ra giữa bối cảnh các cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ về cái chết của một người da màu trước đó là George Floyd, người đã bị cảnh sát thành phố Minneapolis (bang Minnesota) ghì cổ đến chết hôm 25/5.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?