Một quận ở Mỹ thông qua nghị quyết lên án tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ

18/03/21, 16:40 Thế giới

Trao đổi với tờ Epoch Times, bà Yesli Vega, người đề xuất nghị quyết nói rằng chính phủ Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên thế giới cần có những hành động thiết thực để truy cứu trách nhiệm về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

quận Prince William
Hội đồng Giám sát quận Prince William, bang hành nghị quyết chống mổ cướp nội tạng. (Ảnh qua Mucnews)

Vào ngày 16/2, Hội đồng Giám sát quận Prince William, bang Virginia đã thông qua một nghị quyết nhằm cảnh báo và ngăn chặn người dân địa phương đến Trung Quốc cấy ghép nội tạng. Bởi hành động này sẽ vô tình tiếp tay cho chính quyền Trung Quốc mổ cướp nội tạng tù nhân lương tâm như: người Duy Ngô Nhĩ, học viên Pháp Luân Công, Phật giáo Tây Tạng và các nhóm tù nhân lương tâm khác.

Bà Yesli Vega, Thành viên Ủy ban quận Prince William là người đã khởi xướng nghị quyết này. Bà cho rằng chính quyền các cấp ở Hoa Kỳ có nghĩa vụ quan tâm, và đưa ra những hành động thiết thực để ngăn chặn hành vi vô nhân đạo này của ĐCSTQ.

Bà phát biểu: “Cưỡng bức mổ cướp nội tạng rõ ràng là hành vi phạm pháp. Hành động vô nhân đạo này vẫn đang diễn ra và cần phải được ngăn chặn ngay”.

“Nghị quyết này là một khởi đầu vô cùng tốt. Nó cho phép đại sứ quán của hai nước Hoa Kỳ và Trung Quốc tiến hành thảo luận về vấn đề này. Từ đó tìm ra phương án để giải quyết, ngăn chặn hành vi này, và đồng thời chấm dứt việc mổ cướp nội tạng bất hợp pháp diễn ra lần nữa”.

“Không chỉ chính quyền địa phương, mà chính phủ liên bang cũng cần thảo luận và nâng cao nhận thức về vấn đề này. Nếu chúng ta thực sự quan tâm đến nhân quyền, thì chúng ta không nên chỉ quan tâm đến nhân quyền ở Hoa Kỳ, mà còn phải quan tâm đến những bất công xảy ra ở mọi nơi trên thế giới”.

Bà Vega cũng kêu gọi để đối phó với việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống, Hoa Kỳ cần phải điều chỉnh lại mối quan hệ với Trung Quốc: “Chúng ta cần xem xét và đưa ra các chính sách hợp lý về mối quan hệ giữa hai quốc gia, nhằm nỗ lực gây áp lực để giải quyết những vấn đề đang xảy ra ở Trung Quốc”. 

Năm 2006, tội ác mổ cướp nội tạng sống một cách phi pháp của ĐCSTQ lần đầu tiên bị phơi bày. Trong hơn một thập kỷ qua, cộng đồng quốc tế đã đưa ra ít nhất 8 báo cáo khảo sát, chứng thực rằng ĐCSTQ đã cưỡng bức mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công, cùng các tù nhân lương tâm khác.

Bà Vega
Bà Vega kêu gọi chính phủ đối phó với việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống. (Ảnh qua Epochtimes)

Vào tháng 3/2020, Tòa án Nhân dân Độc lập ở London, Anh đã đưa ra phán quyết cuối cùng bằng văn bản, kết luận như sau:

“Cưỡng bức thu hoạch nội tạng người từ cơ thể sống đã diễn ra trên quy mô lớn trên khắp Trung Quốc trong nhiều năm, và các học viên Pháp Luân Công là một trong số các nạn nhân bị bức hại. Hơn nữa họ còn có thể là nguồn cung nội tạng chính”.

Ngoài ra, “Cuộc đàn áp và kiểm tra y tế tập trung nhắm vào người dân Duy Ngô Nhĩ là tình trạng diễn ra cách đây không lâu”.

Kết quả phán quyết do Tòa án Nhân dân Độc lập ở London, Anh đưa ra đã được nhiều tờ báo tham khảo và trích dẫn lại. Vào tháng 6/2020, bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng trích dẫn nhận định của mình trong báo cáo hàng năm về tự do tôn giáo được công bố. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ còn ghi chép rằng, vào năm 2019, 96 học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn đến chết.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện của Phật gia dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Năm 1999, lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã tự ý ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công với lý do “số lượng học viên Pháp Luân Công vượt quá số lượng đảng viên Đảng cộng sản”. Theo Minghui.org, có ít nhất 4.000 người được xác nhận đã chết vì cuộc bức hại. Riêng năm 2020, ít nhất 84 học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn đến chết. 

Vega cho rằng Hoa Kỳ cần phải truy cứu trách nhiệm việc ĐCSTQ cưỡng bức mổ cướp nội tạng. Bà nói: “Tôi nghĩ chính phủ Hoa Kỳ đều biết về chuyện này. Bây giờ, đã đến lúc đứng lên và làm điều gì đó. Hãy làm điều gì đó thiết thực chứ không chỉ là thảo luận. Chúng ta cần phải hành động. ĐCSTQ cần phải gánh chịu hậu quả vì những gì đã và đang làm”.

Ủy viên Vega đánh giá cao về việc Anh gần đây đã thông qua dự luật để ngăn chặn hoạt động mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Bà nói rằng, dự luật này có thể giúp “truy cứu trách nhiệm đối với ĐCSTQ”.

Vào ngày 11/2, bản sửa đổi “Dự luật dược phẩm và thiết bị y tế” (Medicines and Medical Devices Bill) của Anh chính thức trở thành luật. Đây là lần đầu tiên chính phủ Anh ban hành luật để ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ.

Mục đích của sửa đổi là để ngăn chặn tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ, và đảm bảo rằng các mô, cơ quan và tế bào của con người nhập khẩu từ nước ngoài (có thể bị cưỡng bức thu hoạch) không thể xâm nhập vào cộng đồng y tế Anh.

Vega nói thêm: “Chúng ta không thể tiếp tục mắt nhắm mắt mở hoặc giả vờ như không thấy. Chúng ta cần lãnh đạo tất cả các quốc gia cùng đứng lên và yêu cầu chính phủ ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình”.

Tử Vi

Theo epochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?