Luật sư của Nữ hoàng Anh ủng hộ phán quyết ĐCSTQ về tội mổ cướp nội tạng sống

Một hội nghị trực tuyến mới đây đã được tổ chức tại Warsaw, thủ đô của Ba Lan, tập trung vào phán quyết của Tòa án nhân dân độc lập của Vương quốc Anh: ĐCSTQ mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm như các học viên Pháp Luân Công.

Luật sư của Nữ hoàng Anh: Phán quyết ĐCSTQ về tội mổ cướp nội tạng sống là chính xác
Luật sư của Nữ hoàng Anh: Phán quyết ĐCSTQ về tội mổ cướp nội tạng sống là chính xác. (Ảnh: NTDVN)

Ngài Geoffrey Nice QC, Luật sư cố vấn của Nữ hoàng Anh, người chủ trì phán quyết của Tòa án nhân dân độc lập của Vương quốc Anh, đã tham dự hội nghị vào ngày 18/11. Ông tuyên bố rằng phán quyết ĐCSTQ về việc mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công là “chính xác” và có “rất nhiều bằng chứng.”

Sự kiện này là một phần của Hội nghị Bộ trưởng về Thúc đẩy Tự do Tôn giáo lần thứ 3 được tổ chức tại Ba Lan. Một sự kiện bên lề khác được tổ chức trong cùng ngày, tập trung vào cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ trong 21 năm qua.

Năm 2018, Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng đầu tiên về thúc đẩy tự do tôn giáo trong lịch sử. Hội nghị lần thứ hai vào năm 2019 do Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức. Hội nghị lần thứ ba vào năm 2020 sẽ được tổ chức tại Ba Lan.

Vấn đề mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ lần đầu tiên được phơi bày trong cộng đồng quốc tế vào năm 2006. Trong hơn một thập kỷ, cộng đồng quốc tế đã liên tục điều tra và báo cáo.

Vào tháng 3/2020, Tòa án nhân dân độc lập ở London, Anh đã đưa ra phán quyết cuối cùng bằng văn bản: 

“Cưỡng bức mổ cướp nội tạng người (còn sống) đã xảy ra trên quy mô lớn khắp Trung Quốc trong nhiều năm, các học viên Pháp Luân Công là một trong những nạn nhân – và có thể là nguồn cung cấp nội tạng chủ yếu.”

“Tính huống đàn áp và kiểm tra y tế tập trung vào người dân Duy Ngô Nhĩ là tương đối gần đây.”

Luật sư của Nữ hoàng: Phán quyết chủ yếu dựa trên hai loại bằng chứng

Ngài Geoffrey Nice QC, Luật sư của Nữ hoàng Anh, đã tuyên bố tại hội nghị rằng một loại bằng chứng là xét nghiệm máu và khám sức khỏe thường được ĐCSTQ tiến hành đối với các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ. “Nhất là các học viên Pháp Luân Công, (lúc đầu) gần như không có các tù nhân khác thực sự trải qua các xét nghiệm máu và khám sức khỏe để kiểm tra nội tạng.”

Ông suy đoán rằng ĐCSTQ đã làm điều này vì “các học viên Pháp Luân Công rất ôn hòa, không hút thuốc, không uống rượu và các cơ quan nội tạng của họ rất khỏe mạnh.”

Pháp Luân Công là một môn tu luyện Phật Gia dựa trên nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”, bao gồm năm bài tập chậm rãi, đẹp mắt có thể nhanh chóng cải thiện sức khỏe và tinh thần của người luyện.

Trước năm 1999, thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ cho thấy có khoảng 70 triệu đến 100 triệu người tập Pháp Luân Công. Vào tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, lúc bấy giờ là lãnh đạo của ĐCSTQ, đã ra lệnh bức hại vì sợ rằng số lượng học viên Pháp Luân Công sẽ vượt quá số đảng viên ĐCSTQ.

Cuộc bức hại đến nay đã kéo dài 21 năm và việc ĐCSTQ lấy mẫu máu bất thường của các học viên Pháp Luân Công đã trở thành việc thông thường. Vào ngày 2/8/2020, bà Thẩm Phương (70 tuổi) – một học viên Pháp Luân Công ở Thượng Hải đã bị cảnh sát thu thập máu tại nhà của cô một cách thô bạo. Bà Thẩm Phương hỏi tại sao lại lấy máu của bà, cảnh sát trả lời: “Đây là ‘quy định quốc gia’!”

Luật sư Nice nói rằng một loại bằng chứng khác là hàng ngàn cuộc điều tra qua điện thoại: “Ví dụ: Ai đó gọi điện và nói rằng tôi cần ghép gan, vợ/ chồng tôi, dì, hoặc mẹ, hoặc cha cần gan, bạn có thể cung cấp không? Câu trả lời là: Có, sẽ có trong tuần tới”; “Nếu bạn liên tục nhận được bằng chứng qua điện thoại bằng cách này, (cho thấy) rằng điều này đã được thực hiện trên quy mô lớn, thì bạn có thể đưa ra kết luận.”

Luật sư Nice nói rằng họ đã tiến hành xem xét nghiêm ngặt tất cả các bằng chứng: “Chúng tôi thẩm tra rất nghiêm ngặt và chúng tôi thận trọng đối với tất cả những thứ chưa được kiểm tra.”

Cố vấn pháp lý: Đánh giá mọi bằng chứng

Ông Hamid Sabi – Luật sư cao cấp và Cố vấn độc lập của Tòa án nhân dân của Vương quốc Anh. (Ảnh chụp màn hình: ET)

Ông Hamid Sabi – Luật sư cao cấp và Cố vấn độc lập của Tòa án nhân dân cũng tham dự hội nghị, cho biết: “Chúng tôi có 29 nhân chứng và 26 chuyên gia đã tham dự hai phiên điều trần vào tháng 12/2018 và tháng 4/2019. Tòa án nhân dân đã đánh giá từng chứng cứ một do người làm chứng đưa ra”.

“Rất nhiều học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trong các trại tập trung, bị bức hại để cải biến tư tưởng và bị tẩy não. Đồng thời, cứ 3 tháng một lần, họ sẽ được lấy máu và kiểm tra nội tạng, nhưng họ không bao giờ nhận được báo cáo y tế.”

“Bằng chứng cho thấy rất nhiều khách du lịch đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng và nội tạng được cấy ghép trong một thời gian ngắn.”

“Bằng chứng cho thấy bạn có thể đặt một bệnh viện (ở Trung Quốc) để cấy ghép tim và các cơ quan nội tạng khác, nhưng điều này buộc người hiến tặng tạng phải chết trong khi quá trình cấy ghép nội tạng đang diễn ra.”

Ông Hamid Sabi cho biết, trong trường hợp bình thường, không thể hẹn ngày ghép tim được, “không thể đặt lịch hẹn ghép tim trước hai tuần vì bạn không biết khi nào mình có thể tìm được người hiến tặng. Nhưng ở Trung Quốc, điều này là có thể.”

Luật sư Sabi nói rằng Tòa án nhân dân độc lập cũng đã đánh giá các tuyên bố từ ĐCSTQ, ĐCSTQ nói rằng những nội tạng này đến từ sự hiến tặng tự nguyện, nhưng tuyên bố của họ có rất nhiều sai sót.

Ông nói rằng Tòa án nhân dân độc lập đã ra phán quyết rằng: “ĐCSTQ không thể dựa vào những người hiến tặng này để làm nguồn cung cấp các hoạt động cấy ghép; ĐCSTQ có thể cung cấp nội tạng theo yêu cầu.”

Lương Phong

Theo epochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!