Một người đàn ông Hồng Kông nghi ngờ bị ném ra khỏi cửa sổ để tạo hiện trường vụ án tự tử

16/01/20, 08:52 Trung Quốc

Mới đây, tại một ký túc xá của bộ đội kỷ luật Hồng Kông lại xuất hiện vụ việc nhảy lầu tự tử một cách đáng ngờ. Có người trong một tòa nhà gần đấy đã vô tình quay được quá trình người đàn ông nhảy lầu tự sát, nghi ngờ là bị ném ra từ cửa sổ.

Một người đàn ông Hồng Kông nghi ngờ bị ném ra khỏi cửa sổ để tạo hiện trường vụ án tự tử (ảnh 1)
Một người đàn ông nghi ngờ bị đẩy ra khỏi cửa sổ từ tòa nhà ký túc xá. (Ảnh chụp video)

Vào sáng ngày 13/1, theo giờ địa phương, phương tiện truyền thông Hồng Kông thân Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đưa tin, vào lúc 8 giờ 42 phút sáng, an ninh báo cáo rằng, có một người đàn ông nằm trước ký túc xá công nhân viên bộ đội kỷ luật tòa nhà Ko Hong, Ko Cheung Court, Yau Tong. Nạn nhân tử vong tại chỗ. Cảnh sát như thường lệ tuyên bố “không có gì khả nghi”.

Tuy nhiên, một đoạn video về vụ việc sau đó đã được đăng lên mạng, ghi lại cảnh người đàn ông nghi ngờ bị ném ra khỏi cửa sổ tòa nhà cao tầng.

Đoạn video này dường như được quay bởi một người trong tòa nhà bên cạnh. Đoạn video cho thấy, phần thân trên của một người đàn ông bị treo ngược lơ lửng bên ngoài cửa sổ cầu thang trong một thời gian dài, sau đó từ từ di chuyển ra khỏi cửa sổ cho đến khi toàn thân anh ta rơi xuống.

Khi chân của người đàn ông bị đưa ra ngoài cửa sổ, người không hề ngã ngay lập tức, dường như hai đầu gối của anh ta bị co lại, sau đó thì rơi xuống, trong quá trình đó có bóng người di chuyển, hình như có cánh tay đưa ra ngoài cửa sổ rồi rút lại.

Trong quá trình người đàn ông nhảy lầu tự tử, cơ thể anh ta rơi xuống xà ngang của hiên tòa nhà trước rồi mới lăn xuống đất. Đoạn video không ghi lại khoảnh khắc người đàn ông ngã xuống đất, chỉ nghe thấy tiếng vang của cú ngã cuối cùng.

Sau khi video được tiết lộ, cư dân mạng hết sức hoài nghi, nếu như là nhảy lầu tự sát, không thể có chuyện người đàn ông treo cơ thể của mình lộn ngược bên ngoài cửa sổ trong một thời gian dài như vậy, cũng sẽ không rơi xuống xà ngang trước rồi mới rơi xuống đất.

Do đó, người ta nghi ngờ rằng người đàn ông đã bất tỉnh trước khi ngã, một người khác đã đẩy anh ta ra khỏi cửa sổ, mà người đáng nghi nhất chính là cảnh sát Hồng Kông và quân đội ĐCSTQ thâm nhập vào Hồng Kông.

Truyền thông Hồng Kông đã tóm tắt một số điểm đáng ngờ lớn được cư dân mạng đưa ra

Điểm đáng ngờ thứ 1: Cửa sổ chật hẹp và nằm ở vị trí cao, nạn nhân không có lý do gì để chọn một chỗ nhảy lầu khó khăn như vậy.

Điểm đáng ngờ thứ 2: Tư thế nhảy lầu đầu ở dưới chân ở trên, rất kỳ lạ.

Điểm đáng ngờ thứ 3: Khi nạn nhân ngã xuống và đâm sầm vào xà ngang, không hề có phản ứng, dường như đã bất tỉnh từ trước.

Điểm đáng ngờ thứ 4: Khi nạn nhân nhảy lầu không hề có balo trên người, sau khi nhảy xuống lại có một balo sau lưng, bên trong có giấy tờ như giấy khai sinh, hộ chiếu.

Một người đàn ông Hồng Kông nghi ngờ bị ném ra khỏi cửa sổ để tạo hiện trường vụ án tự tử (ảnh 2)
Cư dân mạng đã đăng tải hình ảnh, phân tích những điểm đáng ngờ của vụ việc. (Ảnh: Facebook)

Đoạn video này thu hút sự chú ý rộng rãi, một số phương tiện truyền thông Hồng Kông cũng đã đưa tin về vấn đề này. Tối cùng ngày, cảnh sát trả lời về đoạn video này, chỉ trích “có người âm mưu tung tin đồn nhảm”.

Theo mô tả của cảnh sát trên Facebook vào tối hôm đó, cảnh sát nhận được thông tin vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng. Tuyên bố này hơi khác so với truyền thông thân Cộng đã báo cáo trước đó, nói rằng nhận được thông tin vụ việc vào lúc 8 giờ 42 phút.

Cảnh sát cũng công bố, người chết 34 tuổi, cũng không phải là cư dân ở Ko Hong, anh ta vào ký túc xá “một mình” lúc 8 giờ sáng, đi thang máy lên tầng 29. Nơi nhảy lầu tự tử là cầu thang giữa tầng 29 và 30, balo của anh ta “bị ném từ cửa sổ cầu thang xuống trước”, sau đó người mới nhảy ra khỏi cửa sổ.

Cảnh sát cho biết, trong lúc xảy ra vụ án nhảy lầu, không có cư dân nào nghe thấy tiếng cãi vã, hiện trường không có dấu hiệu ẩu đả.

Cảnh sát nhắc lại, người chết “chưa từng bị bắt trong phong trào phản đối dự luật dẫn độ”, vụ ám tạm thời được liệt vào án “tự tử”, “không khả nghi”, Đội điều tra hình sự quận Kwun Tong đang theo dõi và điều tra.

Vào tháng 11/2019, có cư dân mạng cũng đã quay được quá trình một người nhảy lầu tự tử đáng ngờ ở đường Hoi King, video cho thấy, một người đàn ông “bay xéo” từ một tòa nhà cao tầng ra giữa đường, trong quá trình nhảy lầu không có bất cứ dấu hiệu giãy giụa nào, nghi ngờ là đã bị mất ý thức trước khi bị ném ra khỏi tòa nhà.

Kể từ tháng 9/2019, các video “tự tử” đáng ngờ tại Hồng Kông được lan truyền liên tục. Người dân Hồng Kông rất nghi ngờ quân đội ĐCSTQ đã ám sát những người biểu tình, sau đó tạo ra “cái chết thứ 2” để đe dọa người Hồng Kông.

Có người tự xưng là người trong giới cảnh sát Đại lục đã tiết lộ trên mạng, ĐCSTQ cũng sẽ sử dụng các phương pháp đặc biệt để đưa nạn nhân vào trạng thái bất tỉnh trước khi tạo ra vụ án “tự tử”, điều này không chỉ ngăn nạn nhân kháng cự, mà còn khiến cho khám nghiệm tử thi xác nhận người chết thực sự đã chết vì “vụ tự tử” này.

Một số thống kê phân tích dữ liệu chỉ ra, các vụ “tự tử” đáng ngờ xảy ra thường xuyên nhất vào buổi sáng, có lẽ là do cảnh sát đã quen vận chuyển nạn nhân đến các địa điểm “tự sát” vào đầu giờ sáng, khả năng bị người dân phát hiện trong thời điểm này là thấp.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?