Mối liên hệ giữa những đứa trẻ mắt đen và “hắc nhân” MIB bí ẩn

18/11/15, 16:32 Bí ẩn

Những người đàn ông áo đen (MIB) xuất hiện trong quá trình điều tra về UFO khiến người ta luôn cảm thấy tò mò và đặt ra nhiều nghi vấn. Theo một số chuyên gia, phải chăng có sự liên hệ nào đó giữa các MIB này với những đứa trẻ mắt đen (BEC)?

Những người đàn ông áo đen bí ẩn xuất hiện trong qua trình nghiên cứu UFO
Những người đàn ông áo đen bí ẩn xuất hiện trong quá trình nghiên cứu UFO

Men In Black (MIB) hay còn gọi là những người thầm lặng, họ được mô tả là những người đàn ông mặc bộ quần áo đen, thường tới sách nhiễu hoặc đe dọa nhân chứng UFO để giữ họ im lặng về những gì họ đã thấy. Men in Black dường như luôn có thông tin chi tiết về những người họ liên lạc, như thể các cá nhân này đã bị theo dõi trong một thời gian dài.

Mắt của những người bí ẩn này dường như lồi ra và phát ra một thứ ánh sáng nào đó khiến họ luôn phải đeo kính râm. Họ thường xuất hiện với các nhóm 3 người, mặc đồng phục, đi trên những chiếc Cadillac mới tinh…

Tác giả Nicholas Redfern, người từng tham gia nghiên cứu về MIB, đã có những chia sẻ về mối liên hệ giữa MIB và những đứa mắt đen (BEC) bí ẩn.

Những đứa trẻ mắt đen bí ẩn
Những đứa trẻ mắt đen bí ẩn

Chỉ một vài đêm trước, tôi đã tham gia một cuộc phỏng vấn với một hãng phát thanh của Anh về cuốn sách mới xuất bản gần đây của tôi “Men in Black: Câu chuyện cá nhân và cuộc phiêu lưu kỳ lạ”.

Trong quá trình phỏng vấn, người dẫn chương trình đã hỏi tôi rằng có nhận thấy một sự kết nối cũng như tương đồng sâu sắc giữa “Men in Black” (Người đàn ông áo đen/MIB) khét tiếng và một trong những bí ẩn rùng rợn của thế kỷ 21 là “Black Eyed Children” (Những đứa trẻ mắt đen/BEC).

Không có nhiều nghiên cứu về BEC, nhưng có thể so sánh một số điểm tương đồng giữa chúng với MIB. Trong cách ăn mặc, MIB thường vận một bộ đồ màu đen, đội mũ đen, trong khi những đứa trẻ mắt đen hay mặc chiếc áo khoác chùm đầu màu đen. Vì vậy, chúng ta thấy có sự tương đồng về cách ăn mặc giữa hai kiểu người này.

Cả MIB và BEC thường xuyên xuất hiện khá muộn vào ban đêm, cố gắng thuyết phục người ta để được vào nhà, đây là một trong những hành vi đáng sợ nhất của họ. Đặc biệt họ rất giỏi, thậm chí là siêu phàm trong cách “biến mất”. Tuy nhiên, để nói về mối liên hệ giữa MIB-BEC có lẽ không ai nổi bật hơn David Weatherly, người đã từng viết cuốn sách “Những đứa trẻ mắt đen” xuất bản năm 2012.

Cuốn sách về những đứa trẻ mắt đen của David Weatherly
Cuốn sách về những đứa trẻ mắt đen của David Weatherly

David đã viết một bài báo mang tên “Những đứa trẻ của MIB” dày 18 trang, nói rõ những liên hệ bất ngờ giữa BEC-MIB. David viết trong bài báo của mình: “Trên bề mặt, có thể thấy rất ít những liên hệ giữa UFO, MIB và những đứa trẻ mắt đen. Tuy nhiên, khi chúng tôi đi sâu vào các tài liệu nghiên cứu, chúng tôi đã tìm thấy nhiều điểm tương đồng.”

David đã chỉ rõ một số điểm chính của vấn đề này: “Những đứa trẻ mắt đen thường được mô tả là có làn da xanh xám hoặc nhợt nhạt. Một số nhân chứng báo cáo rằng làn da của họ trông như “đồ giả”. Một số ghi chép khác cho rằng những đứa trẻ này có làn da săn chắc có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải. Cả hai mô tả đó cũng được nhắc đến trong các cuộc chạm trán MIB. Nhưng có điều kỳ lạ, những người từng gặp qua BEC đều cho rằng chúng không hề có bất cứ tổn thương nào trên da. Hãy nhớ, đây là những đứa trẻ trong độ tuổi thiếu niên, thường sẽ có mụn trứng cá, mụn nhọt, tàn nhang, một cái gì đó,…nhưng chúng không hề như vậy.”

David tiếp tục: “Tiếp theo là cách nói chuyện. BEC được báo cáo thường nói rất đơn điệu. Sử dụng ngôn ngữ vụng về và bất thường. Chúng sử dụng những cụm từ đơn giản không màu mè như “Có đồ ăn không?” Thậm chí đáng lo ngại hơn, nhiều người đã gặp BEC tin rằng chúng đang cố gắng để kiểm soát tâm trí thông qua việc sử dụng các cụm từ lặp đi lặp lại và nhàm chán, kiểu nói chuyện đều đều. Những cuộc gặp gỡ MIB điển hình chắc chắn cũng có chứa các yếu tố ép buộc của các “quý ông” kỳ lạ, nhằm ép những người nhìn thấy UFO phải quên đi điều họ đã thấy. Phải chăng cũng là một hình thức kiểm soát giống những đứa trẻ kia?”

Những đứa trẻ mắt đen có nhiều đặc điểm khác người bình thường
Những đứa trẻ mắt đen có nhiều đặc điểm khác người bình thường

Một vấn đề bất thường nữa chính là sự cố nhiễu sóng điện tử, đặc biệt là các thiết bị điện thoại. David cho rằng điều này rõ ràng là liên quan đến những đứa trẻ mắt đen. Ông viết trong bài báo của mình:

“Sau khi xuất bản cuốn sách ‘Những đứa trẻ mắt đen’ tôi đã gặp một vài vấn đề kỳ lạ trong quá trình thảo luận tại các buổi phát thanh. Tôi thấy rằng mình có thể nói về một loạt các chủ đề huyền bí, nhưng khi thảo luận quay lại chủ đề những đứa trẻ mắt đen, mọi thứ đã thay đổi. Các vấn đề liên quan đến điện tử, những âm thanh lạ xuất hiện làm gián đoạn chương trình. Những tiếng kêu đứt đoạn và tiếng động lách cách khó hiểu đến từ hư không.”

Câu chuyện đằng sau UFO và những người mặc đồ đen bí ẩn 

“Xuất hiện trên Dreamland với Whitley Strieber, các vấn đề kỹ thuật xảy ra ngay từ lúc bắt đầu. Hai lần chúng tôi đã bị ngắt kết nối bởi những âm thanh lạ trên đường dây. Điều này có thể bỏ qua nhưng vấn đề chưa kết thúc ở đó. Âm lượng của chương trình đột nhiên vượt mức. Whitley đã cố gắng để sửa chữa các vấn đề trong phòng thu của mình và nói rằng chưa từng gặp vấn đề tương tự trước đây. Tôi lưu ý rằng Whitley và tôi đã thảo luận cả về MIB và BEC. Trong chương trình đặc biệt này, Whitley tiết lộ lần đầu tiên mà bản thân ông đã gặp một đứa trẻ mắt đen.”

David kết luận: “Dù thế nào đi nữa, những đứa trẻ mắt đen không  phải luôn xuất hiện ở mọi nơi. Cho dù cả hai có mối liên hệ nào đó với nhau hay không, có vẻ như chúng ta nên cảnh giác. Vì vậy, chú ý lần sau, có tiếng gõ cửa, bạn cần kiểm tra xem nhân vật kỳ lạ nào đang nói chuyện với mình.”

Tuệ Tâm, theo Mysterious Universe

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng