Mike Pompeo: Để đối phó với “trò chơi chữ” của ĐCSTQ, Mỹ đang rất cần những nhân tài tiếng Trung

22/10/20, 14:40 Thế giới

Có câu nói rằng: “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”. Vào ngày 21/10 theo giờ địa phương, ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã khởi động một dự án nghiên cứu “ngôn ngữ then chốt” để giúp Hoa Kỳ dần dần tăng cường nghiên cứu về các ngôn ngữ nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và sự thịnh vượng kinh tế của đất nước, chẳng hạn như tiếng Quan thoại (tiếng Trung), tiếng Nga, tiếng Ba Tư và tiếng Hindi (Ấn Độ).

Mike Pompeo: Để đối phó với “trò chơi chữ” của ĐCSTQ, Mỹ đang rất cần những nhân tài tiếng Trung
Ngoại trưởng Mike Pompeo nói rằng, để đối phó với “trò chơi chữ” của ĐCSTQ, Mỹ đang rất cần những nhân tài tiếng Trung. (Ảnh qua Twitter)

Ông Pompeo viết trên tạp chí Newsweek vào ngày 15/10 rằng, chính quyền Tổng thống Trump hiện đang điều chỉnh chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ để đối phó với dã tâm bành trướng của ĐCSTQ và thách thức từ chủ nghĩa khủng bố được hỗ trợ bởi chính quyền Iran. Ông viết:

“Trong một thế giới luôn có nguy hiểm rình rập, chính phủ Hoa Kỳ cần phải tạo ra nhiều loại ảnh hưởng toàn cầu, bao gồm sức mạnh quân sự và sức mạnh kinh tế trong đó. Mà một loại ảnh hưởng thường bị bỏ qua đó là ảnh hưởng từ các đối thủ cạnh tranh chiến lược, bạn bè và đối tác dùng ngôn ngữ của họ để tiến hành thực hiện các hành động ngoại giao khéo léo và đầy thách thức”.

Ông Pompeo lấy ĐCSTQ làm ví dụ. Các phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ cùng một sự việc nhưng thường có hai phiên bản. Ông nói: “Một bản họ dùng tiếng Anh, một bản khác thì dùng tiếng Quan Thoại. Chúng ta cần phải hiểu được sự việc trong cả hai phiên bản của ĐCSTQ, điều này vô cùng quan trọng.

Trong môi trường an ninh quốc gia ngày nay, chúng ta cần hiểu các quốc gia khác nhìn nhận chúng ta như thế nào và tại sao họ lại giữ quan điểm này. Do đó, trong tình huống này, có thể nói được ngôn ngữ của họ đối với chúng ta mà nói, điều này vô cùng quan trọng.”

Đây không phải là lần đầu tiên chính phủ Mỹ khuyến khích người dân Mỹ học ngôn ngữ và văn hóa của các quốc gia khác để bảo vệ lối sống của người Mỹ. Vào những năm 1950, khi bắt đầu Chiến tranh Lạnh, chính quyền Eisenhower ở Hoa Kỳ đã từng khuyến khích hàng nghìn giáo sư, nhà phân tích và nhà hoạch định chính sách Mỹ học tiếng Nga để giúp người Mỹ hiểu rõ hơn về tiếng Nga và thế giới của Đảng Cộng sản;

Nhiều năm sau, sau sự kiện “9.11” (Sự kiện bốn vụ tấn công khủng bố có mục tiêu bởi nhóm khủng bố Hồi giáo al-Qaeda chống lại Hoa Kỳ vào sáng thứ Ba, ngày 11/9/2001), chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra “đề xướng ngôn ngữ An ninh Quốc gia” (National Security Language Initiative,) để khuyến khích công dân và nhà ngoại giao Hoa Kỳ nói thành thạo tiếng Ả Rập và tiếng Ba Tư.

Ông Pompeo nói rằng: “Trong hai đề xướng này, chính phủ Hoa Kỳ rất rõ ràng rằng trình độ ngoại ngữ (của người dân Hoa Kỳ) là rất quan trọng để hiểu được động cơ và ý định của các quốc gia khác. Đây là một yếu tố quan trọng trong quyết định của chính phủ Hoa Kỳ nhằm răn đe, áp chế hoặc hợp tác với các quốc gia khác và giúp cho thúc đẩy lợi ích của Hoa Kỳ ở nước ngoài”.

Ông đưa ra ví dụ, khi đối đãi với các quốc gia đối địch, nếu chính phủ Hoa Kỳ có thể hiểu rõ hơn về những ngôn ngữ này, hiểu rõ những ngôn ngữ mà các quốc gia và nền văn hóa của họ sử dụng, thì sẽ giúp chính phủ Hoa Kỳ phát hiện ra được các mối đe dọa có thể bị coi nhẹ và giảm bớt sự phát sinh của các cuộc xung đột công khai. Nó cũng có thể giúp chính phủ Hoa Kỳ nhận thức được các cơ hội hợp tác mà ban đầu họ chưa phát hiện ra;

Và vì sự hiểu biết về một quốc gia sẽ thúc đẩy quốc gia đó cho phép chính phủ Hoa Kỳ tham gia vào các vấn đề nội bộ của họ. Mà trong quá trình tương tác với các quốc gia nước bạn, việc hiểu ngôn ngữ của quốc gia đó sẽ giúp củng cố lòng tin của chính phủ Hoa Kỳ đối với chính phủ nước bạn, tăng thiện cảm của chính phủ Hoa Kỳ đối với quốc gia đó và cũng là yếu tố cực kỳ trọng yếu để thiết lập quan hệ đối tác hiệu quả.

Chính quyền Trump do đó cũng sẽ noi gương những người tiền nhiệm có tầm nhìn xa. Dựa trên cơ sở này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đề xuất một dự án nghiên cứu “ngôn ngữ then chốt” nhằm đào tạo nhân tài người Mỹ có thể nói thông thạo tiếng Quan Thoại, Nga, Hindi, Ả Rập, Ba Tư cùng các ngôn ngữ khác.

Ông Pompeo tiếp đó đã giới thiệu trang web “language.state.gov” do Bộ Ngoại giao đưa ra và kêu gọi người Mỹ truy cập trang web này để tìm các chương trình đào tạo ngôn ngữ phù hợp với ngành học của họ. Ông nói: “Chúng tôi hy vọng rằng các công dân Mỹ cũng tham gia vào dự án này và mang lại lợi ích cho tiền đồ nghề nghiệp của chính họ.” Ông nói rằng, trang web này sẽ cung cấp thông tin về việc đào tạo của các chương trình ngôn ngữ then chốt của chính phủ Hoa Kỳ cùng các học bổng và cơ hội thực tập liên quan.

Sau khi tình hình dịch bệnh có chuyển hướng tốt, người Mỹ có thể đi du lịch và học tập ở nước ngoài trở lại. Chính phủ Hoa Kỳ cũng đang chuẩn bị để tăng số lượng người Mỹ học tiếng Quan Thoại bên ngoài Đại lục và các ngôn ngữ quan trọng khác ở các quốc gia khác thông qua các chương trình trao đổi giữa Bộ Ngoại giao và chính phủ.

Ông Pompeo nói rằng, ông vẫn đang thúc giục Quốc hội Hoa Kỳ thông qua dự luật cung cấp phiếu học tập tương tự như Quân đoàn Huấn luyện Dự bị Hoa Kỳ (ROTC) để nghiên cứu ngôn ngữ quan trọng. Ông nói: “Tôi hy vọng Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ có thể đáp ứng yêu cầu này của chúng tôi và ủng hộ việc phải làm này của chính phủ chúng ta”.

Minh Huy

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới