Ngoại trưởng Pompeo: Đài Loan là điểm xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc

13/10/20, 06:31 Thế giới

Vài ngày trước, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với một chương trình phát thanh đã nói rằng, vấn đề Đài Loan là một “điểm xung đột” giữa Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ngoại trưởng Pompeo: Đài Loan là điểm xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc (ảnh 1)
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 9/10 tuyên bố rằng, vấn đề Đài Loan là một “điểm xung đột” giữa Hoa Kỳ và ĐCSTQ. (Ảnh qua the-journal)

Ông Pompeo, người đã rút ngắn chuyến thăm châu Á do việc nhiễm bệnh của Tổng thống Trump, vào ngày 9/10, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với chương trình phát thanh “The Hugh Hewitt Show” đã nói rõ rằng, Hoa Kỳ đã thành lập các liên minh với Nhật Bản, Úc và Ấn Độ trong “Đối thoại An ninh Bộ tứ” (Quad) để cùng chống lại ĐCSTQ, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao và kinh tế, chống lại các hoạt động chiếm đoạt của ĐCSTQ.

Về vấn đề này, Đổng Lập Văn – thành viên ủy ban cố vấn của Đài Loan cho rằng, Đài Loan và Việt Nam sẽ tham gia đối thoại an ninh bốn bên trong tương lai vì họ cũng phải đối mặt với các mối đe dọa quân sự từ ĐCSTQ, và sẽ cùng hợp tác với nhau để trao đổi thông tin tình báo. Ông nói, “Đây là hình ảnh tương lai của sự phát triển của” một ‘NATO thu nhỏ ở châu Á’”, mạng lưới tình báo “Five Eyes” do các nước dân chủ thành lập là một ví dụ cho sự sẵn sàng hợp tác.

Ông Pompeo thẳng thắn nói rằng, Hoa Kỳ nhận ra “Đài Loan thực sự là một điểm xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc”. Hoa Kỳ không muốn một sự phát triển như vậy, mà chỉ hy vọng duy trì hòa bình, nhưng chính phủ Hoa Kỳ cũng sẽ tuân theo nội dung của “Đạo luật Quan hệ Đài Loan” và một loạt các biên bản ghi nhớ, tiếp tục thực hiện các cam kết liên quan đến việc bán vũ khí cho Đài Loan, quân đội Mỹ đảm bảo tự do hàng hải ở Đài Loan và các vùng biển xung quanh.

Trong chương trình, ông Pompeo cũng một lần nữa kêu gọi Giáo hoàng Francis cần nghiêm túc trong việc xem xét những cáo buộc ĐCSTQ đàn áp tự do tôn giáo, ông cũng trích dẫn ví dụ về cố Giáo hoàng John Paul II, người đã đảo ngược sự suy tàn, tạo ra tự do ở châu Âu, thúc đẩy sự sụp đổ của Liên bang Xô viết, và nói rằng “bây giờ chúng ta cũng cần một nhân chứng đạo đức.”

Ông cũng thúc giục Tòa thánh nên xem xét cẩn thận việc cập nhật “thỏa thuận tạm thời về việc bổ nhiệm giám mục” với Trung Quốc, nếu không sẽ không thể bảo vệ người Công giáo ở Trung Quốc. Những bình luận của Pompeo cũng khiến ông không được Giáo hoàng Francis tiếp đón trong chuyến thăm của ông tới Vatican.

Về vấn đề Hồng Kông, ông Pompeo lên án việc ĐCSTQ thực hiện “Luật An ninh Quốc gia” ở Hồng Kông, ngoài việc từ bỏ cam kết đối với “Một quốc gia, hai chế độ” ở Hồng Kông, nó còn biến Hồng Kông thành “một thành phố khác của ĐCSTQ”.

Theo cuộc khảo sát đối với dân chúng ở 14 quốc gia do “Trung tâm nghiên cứu Pew” của Hoa Kỳ công bố vào ngày 6/10, hơn 70% người dân chán ghét ĐCSTQ. Ông Pompeo tin rằng giờ đây cả thế giới đã có cơ hội nhìn thấy sự thật và đang dần thức tỉnh vì “hướng gió đã bắt đầu thay đổi”.

Minh Huy

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng